Hà Nội: Người dân làng nghề may trăm tuổi lo mất nghề mưu sinh

Cao Nguyên - Tùng Giang |

Những năm gần đây, làng nghề may ở Cổ Nhuế phát triển mạnh. Tuy nhiên trong thời gian tới, nhiều hộ dân thuộc phường Cổ Nhuế 2 (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đứng trước nguy cơ mất việc làm và mai một nghề may truyền thống.

Với gần trăm tuổi, làng nghề may Cổ Nhuế đã được công nhận là làng nghề may truyền thống. Đến nay, nghề may Cổ Nhuế vẫn phát triển và giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Người dân sinh sống trong khu vực này đều dựa vào nghề may, gìn giữ làng nghề truyền thống, đảm bảo cuộc sống.

Đa phần người dân phường Cổ Nhuế 2 đều gắn bó với nghề may. Ảnh: Cao Nguyên

Năm 2018, UBND TP Hà Nội có quyết định phê duyệt triển khai dự án xây dựng đường Tây Thăng Long (đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng), thuộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm với tổng kinh phí hơn 1.494 tỉ đồng. Ngày 23.10.2019, UBND TP Hà Nội phê duyệt điều chỉnh dự án, theo đó ngân sách quận Bắc Từ Liêm thực hiện dự án là 50 tỉ đồng, phần còn lại là ngân sách Thành phố.

Được biết, có 720 hộ dân nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng, trong đó, 180 hộ đất nông nghiệp, 540 hộ đất ở. Tuy nhiên, nhiều người dân đang rất trăn trở khi việc giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Tây Thăng Long sẽ ảnh hưởng đến đất nghề trăm tuổi.

Trao đổi với Lao Động, bà Nguyễn Thị Xuân Nga (Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm) cho biết, bản thân bà đã có hàng chục năm làm nghề may. Khi dự án được triển khai, bà Xuân là một trong những hộ gia đình mất nhà, có nguy cơ phải bỏ nghề.

"Đây là nghề đã nuôi sống gia đình tôi hàng chục năm nay. Không chỉ là nỗi lo mất đất, tôi mong muốn khi lấy đất phục vụ dự án thì phải đổi lại bằng đất để phát triển làng nghề" - bà Nga nói.

Người dân làng nghề may Cổ Nhuế chia sẻ với phóng viên Lao Động.
Người dân làng nghề may Cổ Nhuế chia sẻ với phóng viên Lao Động.

Có gần 20 làm nghề, bà Phạm Thị Yến (phường Cổ Nhuế 2) thông tin, từ khi biết tin dự án sẽ đi qua khu vực, các cơ quan chức năng sẽ để người dân tái định cư ở chung cư. Tuy nhiên hiện nay có nhiều bất cập như dự án trên khu đất 7ha ở xã Cổ Nhuế chưa được triển khai để phát triển nghề.

Bên cạnh đó, giá đất bồi thường hiện tại quá thấp, với số tiền này người dân chưa đủ mua một căn chung cư cũ. Qua đó, người dân đề nghị chính quyền địa phương xem xét lại. Đồng thời các đơn vị cần có quỹ đất để lên phương án cho người dân tái tạo lại làng nghề.

Nói về vấn đề này, ông Đỗ Chí Linh - Phó chủ tịch UBND phường Cổ Nhuế 2 cho biết, với những kiến nghị, khúc mắc của người dân, chính quyền địa phương đã báo cáo lên các phòng ban chuyên môn, ban quản lý dự án quận Bắc Từ Liêm. Hiện nay UBND quận Bắc Từ Liêm cũng đã báo cáo lên UBND TP về việc có thay đổi giá bồi thường hay không, có thay đổi tái định cư bằng đất không nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin.

"Theo quan điểm cán bộ tại địa phương thì thấy giá bồi thường chưa đảm bảo vì đất ở trong ngõ sâu cũng đã 40 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, đây là chủ trương của TP nên phía địa phương vẫn phải tổ chức vận động người dân thực hiện theo chính sách, khi nào TP có thay đổi thì lúc đó mới có thông tin, có bồi thường thêm..." - ông Linh cho biết.

Làng nghề may truyền thống Cổ Nhuế được thành phố công nhận.

Ông Văn Tiến Công - Phó chủ tịch Hội Nghề may Cổ Nhuế luôn băn khoăn trước việc làng nghề truyền thống bị mai một nếu phải tái định cư ở chung cư. Ông Công cho biết, nghề may được xem là nghề mũi nhọn, giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động.

“Nếu không tạo điều kiện cho người dân, đưa người dân đến chung cư ở Đông Ngạc thì chúng tôi rất trăn trở. Bởi khi dồn người dân tới đó thì làng nghề sẽ biến mất, người dân mất nghề” – ông Công nói thêm với Lao Động.

Được biết, ngày 13.4, Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Thẩm định giá và giám định Việt Nam về tư vấn định giá đất. Đồng thời cho biết kiến nghị của các hộ gia đình đề nghị UBND TP hoán đổi đất thu hồi bằng đất tái định cư không thuộc thẩm quyền của UBND quận Bắc Từ Liêm, nên đã có văn bản báo cáo UBND TP Hà Nội xin ý kiến giải quyết theo quy định.


Cao Nguyên - Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Dự án mở đường khiến người dân lo lắng mất làng nghề may Cổ Nhuế

Cao Nguyên - Tùng Giang |

Thời gian này, các hộ dân thuộc phường Cổ Nhuế 2 (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) luôn trong tâm trạng lo lắng vì sợ mai một nghề may truyền thống và mất kế sinh nhai. Bởi đất ở, nơi hành nghề nằm trong quy hoạch của Dự án đường Tây Thăng Long (đoạn Phạm Văn Đồng - Văn Tiến Dũng).

Bình Dương đầu tư 100 tỉ đồng bảo tồn làng nghề tranh sơn mài gần 100 tuổi

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã quyết định phê duyện đề án đầu tư 105 tỉ đồng để bảo tồn và phát triển làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp gần 100 năm tuổi.

Hà Tĩnh: Cụ bà 90 tuổi miệt mài “giữ lửa” làng nghề nón lá Phù Việt

TRẦN TUYÊN |

Cụ bà 90 tuổi vẫn miệt mài, kiên trì “giữ lửa” nghề làm nón lá truyền thống Phù Việt (Hà Tĩnh) trước thách thức của cơn lốc thị trường.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Hà Nội: Dự án mở đường khiến người dân lo lắng mất làng nghề may Cổ Nhuế

Cao Nguyên - Tùng Giang |

Thời gian này, các hộ dân thuộc phường Cổ Nhuế 2 (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) luôn trong tâm trạng lo lắng vì sợ mai một nghề may truyền thống và mất kế sinh nhai. Bởi đất ở, nơi hành nghề nằm trong quy hoạch của Dự án đường Tây Thăng Long (đoạn Phạm Văn Đồng - Văn Tiến Dũng).

Bình Dương đầu tư 100 tỉ đồng bảo tồn làng nghề tranh sơn mài gần 100 tuổi

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã quyết định phê duyện đề án đầu tư 105 tỉ đồng để bảo tồn và phát triển làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp gần 100 năm tuổi.

Hà Tĩnh: Cụ bà 90 tuổi miệt mài “giữ lửa” làng nghề nón lá Phù Việt

TRẦN TUYÊN |

Cụ bà 90 tuổi vẫn miệt mài, kiên trì “giữ lửa” nghề làm nón lá truyền thống Phù Việt (Hà Tĩnh) trước thách thức của cơn lốc thị trường.