Hà Nội: Ngăn chặn sách nhiễu, phiền hà trong hoạt động quản lý thị trường

Phạm Đông |

Cục Quản lý thị trường Hà Nội yêu cầu trong quá trình thực thi công vụ, cán bộ, công chức không được có biểu hiện sách nhiễu, phiền hà và có các hành vi tiêu cực.

Chiều 8.9, tại hội nghị giao ban báo chí Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội Nguyễn Minh Hùng cho biết về kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn thực phẩm liên quan bánh Trung Thu.

Theo ông Hùng, từ đầu tháng 8.2020, Cục Quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý 6 vụ việc vi phạm. Phạt hành chính số tiền 58,6 triệu đồng. Tạm giữ, xử lý hơn 31.000 sản phẩm bánh trung thu các loại.

Về thông tin sản phẩm Pate Minh Chay, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã có ra văn bản chỉ đạo xử lý kịp thời một vụ việc người tiêu dùng bị ngộ độc thực phẩm sau khi mua và sử dụng sản phẩm của Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mở (trụ sở tại thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh).

Trong đó, Đội Quản lý thị trường số 9 - Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm. Từ đó tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh, sản xuất của Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mở. Lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều lỗi vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh sản xuất của tổ chức trên.

Đồng thời UBND huyện Đông Anh đã ra quyết định xử phạt theo thẩm quyền 17.5 triệu đồng đối với Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mở do không đảm bảo quy định về an toàn thực phẩm.

Về công tác kiểm tra kiểm soát phòng dịch COVID-19, tính đến ngày 31.8, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 294 vụ liên quan đến khẩu trang, nước rửa tay, máy đo thân nhiệt... Tổng số tiền xử lý các vụ việc là 1.571.415.000 đồng.

Trong thời gian tới, ông Hùng cho biết, sẽ tiếp tục thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng cấm, gian lận thương mại và hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trong đó tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, rượu, hóa chất, khí N2O. Các loại hàng hóa tiêu dùng nhập lậu, giả mạo xuất xứ hàng Việt Nam, xâm phạm quyền sở hữu trí thuệ. Phối hợp giám sát, kiểm tra hoạt động xúc tiến thương mại, kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Các đơn vị chức năng Cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, chế biến và nguyên liệu thực phẩm ngành công thương quản lý: bánh kẹo, rượu, bia, nước giải khát, trong đó lấy mẫu kiểm định chất lượng các sản phẩm nước giải khát: trà sữa, kem, bánh Trung thu trong dịp Tết Trung thu.

Thông qua công tác kiểm tra để xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm trong các dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

"Quá trình thực thi công vụ, cán bộ, công chức quản lý thị trường phải nghiêm túc thực hiện đúng các quy định trong kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm. Đồng thời hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh phát triển.

Đặc biệt ngăn chặn, phòng ngừa các biểu hiện sách nhiễu, phiền hà và các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật khác trong quá trình triển khai thực thi công vụ" - ông Hùng thông tin.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Xử lý 31.399 vụ buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

QUANG ĐẠI |

Trong 5 năm (2015-2020), Cục Quản lý thị trường Nghệ An đã xử lý 31.399 vụ việc vi phạm liên quan buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại với tổng giá trị thu phạt hơn 67 tỉ đồng.

Phó Thủ tướng: Cải cách để bộ máy tinh gọn, hiệu quả, không sách nhiễu

Theo VGP |

Đây là phát biểu chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố Chỉ số CCHC và Chỉ số hài lòng của người dân, sáng 19.5.

Cán bộ sách nhiễu, nhận tiền, tài sản sẽ bị buộc thôi việc

ÁI VÂN |

Từ tháng 3.2020 này, sẽ có hàng loạt quy định mới liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội chính thức được áp dụng. Trong đó những quy định nổi bật như cán bộ công chức sách nhiễu, đòi nhận tiền của người vi phạm sẽ bị buộc thôi việc; không ghi hình thức đào tạo trên bằng đại học; bán rượu dưới 5,5 độ không bắt buộc phải có giấy phép… là những chính sách nổi bật.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Xử lý 31.399 vụ buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

QUANG ĐẠI |

Trong 5 năm (2015-2020), Cục Quản lý thị trường Nghệ An đã xử lý 31.399 vụ việc vi phạm liên quan buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại với tổng giá trị thu phạt hơn 67 tỉ đồng.

Phó Thủ tướng: Cải cách để bộ máy tinh gọn, hiệu quả, không sách nhiễu

Theo VGP |

Đây là phát biểu chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố Chỉ số CCHC và Chỉ số hài lòng của người dân, sáng 19.5.

Cán bộ sách nhiễu, nhận tiền, tài sản sẽ bị buộc thôi việc

ÁI VÂN |

Từ tháng 3.2020 này, sẽ có hàng loạt quy định mới liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội chính thức được áp dụng. Trong đó những quy định nổi bật như cán bộ công chức sách nhiễu, đòi nhận tiền của người vi phạm sẽ bị buộc thôi việc; không ghi hình thức đào tạo trên bằng đại học; bán rượu dưới 5,5 độ không bắt buộc phải có giấy phép… là những chính sách nổi bật.