Đảm bảo đủ lương thực thực phẩm, không bán xăng tích trữ theo can
Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội chiều 1.4, bà Trần Thị Phương Lan - Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội cho biết, ngày hôm qua Thủ tướng Chính phủ đã Ban hành chỉ thị 16 về cách ly xã hội, do nhận thức của một số người dân lo sợ, chưa phân biệt được cách ly xã hội với việc phong toả nên đã vội vàng đến các cơ sở phân phối, các chợ trên địa bàn để mua sắm hàng hoá do lo sợ cách ly sẽ không mua sắm được hàng hoá.
Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội cho biết, trong bất cứ tình huống nào thành phố cũng đảm bảo nhu cầu của người dân. "Trong phương án 3 chúng tôi đã xây dựng 5 cấp độ, hiện tại đang cấp độ 3 thì lượng hàng hoá dự trữ gấp 3 lần so với tháng bình thường và dự trữ trong 3 tháng. Luôn đảm bảo cung ứng tại kho của Thành phố đảm bảo trong 60 đến 90 ngày, do đó người dân hoàn toàn yên tâm"
Sáng nay tại các siêu thị, chợ, việc mua sắm trở lại bình thường, lượng khách tại siêu thị ít hơn. Các siêu thị, Trung tâm Thương mại đảm bảo đủ hàng hoá trên kệ để người dân yên tâm hơn.
Cũng theo bà Lan, một số nhân dân ở vùng sâu tích trữ, mua xăng dầu, Sở đã trao đổi với địa phương để ngăn chặn ngay việc tích trữ xăng dầu này, trao đổi cửa hàng không được bán cho người dân khi mua can. Nếu không, địa phương đó lại tiềm ẩn nguy cơ phòng cháy chữa cháy.
Hiện nay các đơn vị phân phối đã triển khai phương án đảm bảo công tác phòng chống dịch, như kẻ vị trí cho khách đến cách nhau 2m, bố trí phương tiện sát khuẩn cho người dân khi ra vào mua sắm, tuyên truyền trên loa phóng thanh để người dân thực hiện việc dãn cách.
Bà Lan cũng đề nghị các quận, huyện tập trung giải toả chợ cóc, vì người dân vẫn tụ tập không phải số lượng 2 người mà trên số lượng người quy định, các địa phương cần vào cuộc để ngăn nguy cơ lây nhiễm cộng đồng.
Cách ly 13.225 trường hợp liên quan đến ổ dịch tại bệnh viện Bạch Mai
Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai, thực hiện chỉ đạo của Thành phố, CDC Hà Nội đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho các nhân viên y tế của bệnh viện đang cách ly tại nhà và đang làm việc trong bệnh viện Bạch Mai.
Trích xuất dữ liệu từ bệnh viện, sở Y tế đã xác minh được 1.348 trường hợp đang ở Hà Nội là các bệnh nhân nội trú tại bệnh viện Bạch Mai từ ngày 15.3 được gửi về Hà Nội và lấy mẫu 1.013 mẫu bệnh phẩm và đã xét nghiệm 739 mẫu, tất cả đều âm tính.
Hà Nội cũng đã điều tra được 15.749 trường hợp là bệnh nhân khám ngoại trú, người đến chăm sóc, thăm người bệnh, học viên đi học…tổ chức cách ly được 13.225 trường hợp chưa qua 14 ngày; thực hiện lấy mẫu đối với 339 trường hợp có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh.
Theo Bộ Tư lệnh Thủ đô, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tổ chức đưa đón các y bác sĩ bênh viện Bạch Mai về khách sạn để cách ly nghỉ ngơi. Tối 31.3, bệnh viện đã thông báo để vận chuyển 37 bác sĩ về khách sạn Mường Thanh ở quận Hà Đông. Trong ngày 1.4, Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng tiếp tục hiệp đồng với bệnh viện để đưa các y bác sỹ từ 7 giờ sáng về bệnh viện và đến 17 giờ đón về khách sạn.