Ghi nhận của phóng viên Lao Động, những ngày này, người trồng hoa nhài tại xã Phù Lỗ đang tất bật cho công việc thu hoạch, cung cấp hoa cho các đầu mối phân phối.
Được biết, hầu hết các hộ gia đình tại đây đều tham gia vào chuỗi liên kết với doanh nghiệp và được cung cấp miễn phí giống hoa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hỗ trợ kỹ thuật và được doanh nghiệp thu mua toàn bộ hoa làm nguyên liệu ướp chè, sản xuất chè hồng sâm, tinh dầu nhài.
Với kinh nghiệm hơn 20 năm trồng hoa nhài, bà Lê Thị Hòa (thôn Đoài, Phù Lỗ) cho biết, năm nay thời tiết thuận lợi, hoa nhiều nụ.
“Hoa nhài cho thu hoạch hoa bắt đầu từ tháng 2 đến hết tháng 8 âm lịch. Phải nói là nhẹ cả người vì hái được bao nhiêu, nhà máy thu mua hết. Giá hoa năm nay cao hơn những năm trước từ 5.000-10.000 đồng/kg”, bà Hòa nói.
Không riêng gì hộ bà Hòa mà những hộ trồng hoa nhài nơi đây đều thở phào nhẹ nhõm khi hoa đều “đã có chủ”. Chỉ vài hộ chừa lại một ít để bán lẻ hoặc do có khách đặt riêng. Trung bình, mỗi kg hoa được thu mua từ 55.000 - 60.000 đồng.
Cũng có 10 năm kinh nghiệm trồng hoa nhài, ông Nguyễn Văn Thái (thôn Liên Lý, Phù Lỗ) cho biết hoa nhài được thu mua để lấy hương thơm. Vì vậy, những người hái hoa phải khéo léo, tỉ mỉ vì nụ hoa bé, cần phải chọn lựa những nụ hoa đẹp, vừa tuổi để cho mùi hương nhiều nhất.
“Nếu hái sáng, nụ hoa chưa đủ lớn, hoa sẽ không nở. Nếu hái chiều muộn, hoa nở hết và bị bay hương. Vì vậy, hoa bắt buộc phải hái trong khung giờ từ 13 – 17h vì thời điểm này nụ hoa vừa đủ cứng, dày dặn và quan trọng là chưa nở”, ông Thái nói.
Cũng theo ông Thái, cả năm gia đình ông trông chờ vào vụ hoa nhài. Năm nay, 5 sào (5.000m2), mỗi ngày ông hái được 5 – 7 kg hoa, khá hơn trồng lúa.
“Hoa nhài chỉ cần trồng 1 lần là được thu hoạch trong khoảng 10 năm tiếp theo. Vào cuối vụ, tôi chọn cành khỏe đẹp rồi đem cắm ra ruộng. Cây cứ thế mà phát triển, sau 2 năm thì bắt đầu cho thu hoạch hoa”, ông Thái nói.