Hà Nội: Chỉ bán tông đơ cắt tóc cũng thu tiền triệu những ngày giãn cách

Trí Minh |

Trong những ngày giãn cách xã hội do dịch COVID-19, nhu cầu mua dụng cụ cắt tóc tại nhà của người dân tăng đột biến. Những người cung cấp các mặt hàng như tông đơ, kéo cắt tóc cho biết mỗi ngày có tới hàng trăm đơn hàng đặt mua.

Kể từ cuối tháng 7, khi Hà Nội bắt đầu thực hiện giãn cách toàn thành phố theo Chỉ thị 16, anh Nguyễn Đức Hiếu (SN 1989, quận Hai Bà Trưng) đã phải tạm nghỉ công việc cắt tóc tại cửa hàng, chuyển sang kinh doanh tại nhà.

Nắm bắt nhu cầu của thị trường, anh Hiếu nhận thấy nhiều người đang tìm mua các dụng cụ như tông đơ, kéo để tự cắt tóc tại nhà. Là người trong nghề lâu năm, nắm rõ các nguồn hàng, anh Hiếu quyết định nhập hàng về bán online trong dịch COVID-19.

Anh Hiếu chia sẻ: “Ban đầu, tôi chỉ mua để phục vụ công việc tại cửa hàng. Do nhiều bạn bè, người thân hỏi mua, khi đăng bán trên mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử, tôi thấy sản phẩm bán rất chạy. Mỗi ngày, gian hàng online có thể bán từ 100 - 200 bộ với giá khoảng 200.000 - 300.000 VNĐ/bộ, trung bình lãi khoảng 2 - 3 triệu đồng/ngày”.

 
Bộ dụng cụ cắt tóc được nhiều khách hàng tìm kiếm mùa dịch COVID-19. Ảnh: H.G

Khác với anh Hiếu, chị Đỗ Thúy Hạnh (quận Hoàng Mai, Hà Nội) thường xuyên cung cấp số lượng sỉ lớn cho các cửa hàng cắt tóc trên địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên, từ khi dịch bùng phát, cửa hàng phải đóng cửa triền miên, chị Hạnh đã chuyển hướng sang kinh doanh bán lẻ trên các sàn thương mại điện tử như Lazada, Tiki, Shoppee...

Được biết, một combo mà chị Hạnh bán cho khách lẻ bao gồm các dụng cụ: Kéo cắt, kéo tỉa, lực chải, kẹp tóc, khăn lau, lọ dầu và ví đựng. Giá của một bộ dụng cụ cắt tóc tại nhà dao động khoảng 180.000 VNĐ/bộ.

“Tôi kinh doanh mặt hàng này khoảng 2 năm rồi. Trong mùa dịch COVID-19, nhiều lúc ở kho “cháy hàng”, không có để bán. Do lượng sản phẩm bán ra tăng vọt, mỗi ngày tăng gấp 2 - 3 lần so với trước dịch. Tâm lý người dân không muốn ra ngoài, tiếp xúc với nhiều người nên đặt mua bộ dụng cụ này về nhà cho tiện" - chị Hạnh cho hay.

 
Hàng nghìn sản phẩm dụng cụ cắt tóc được bán ra trên các sàn thương mại điện tử (Ảnh: Chụp màn hình)

Mặc dù dịch COVID-19 tại Hà Nội đang diễn biến phức tạp thế nhưng hai tháng nay công việc kinh doanh dụng cụ cắt tóc của chị Nguyễn Thị Hương (Hà Nội) vẫn diễn ra tất bật.

Mỗi ngày, chị Hương bán ra hơn 200 bộ dụng cụ cắt tóc, thu về từ 6 - 7 triệu đồng. Chị Hương chia sẻ, nhiều khách hàng thường thích mua trọn gói, đủ combo, nhưng cũng có khách thì thích mua lẻ. Vì vậy, bên cửa hàng phải mất nhiều thời gian hơn để phân loại, giúp khách hàng dễ mua theo nhu cầu.

“Nhiều người lần đầu đặt mua dụng cụ cắt tóc nên họ vẫn còn lúng túng, không rõ về cách sử dụng. Tôi phải dành khá nhiều thời gian livestream để tư vấn cho khách hàng. Đa số khách hàng đều chọn mua combo có giá khoảng 250.000 VNĐ, được tặng kèm lược, chổi vệ sinh và đầu thay thế” - chị Hương cho hay.

 
Các cửa hàng cắt tóc đóng cửa, người dân mua dụng cụ cắt tóc về tự cắt tại nhà. Ảnh: NVCC

Cũng theo ghi nhận của PV, hiện nay trên các sàn thương mại điện tử, có rất nhiều sản phẩm dụng cụ cắt tóc khác nhau, mức giá không đồng nhất khiến người mua khó lựa chọn.

Theo ý kiến của một thợ cắt tóc lâu năm cho biết, người dân nên tìm hiểu kĩ trước khi mua các loại dụng cụ này. Cần cân nhắc về nhu cầu sử dụng, tránh trường hợp mua phải các mặt hàng kém chất lượng và mất an toàn.

Trí Minh
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Cắt tóc cho 250 cán bộ, sinh viên vào tâm dịch

BẠCH CÚC |

Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại TPHCM, để huy động tối đa nguồn nhân lực, trường Đại học Y dược Cần Thơ cũng đã huy động lực lượng hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch bệnh cho thành phố. Theo đó, 250 cán bộ, học viên, sinh viên sẽ lên đường chi viện cho TPHCM, tiếp thêm nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

Hà Nội nở rộ dịch vụ cắt tóc tại nhà, bất chấp quy định giãn cách xã hội

Hà Phương |

Hiện nay, nhiều người ở Hà Nội cung cấp dịch vụ cắt tóc tại nhà bất chấp quy định giãn cách xã hội.

"Salon di động" cắt tóc miễn phí cho lực lượng tuyến đầu chống dịch

Đặng Triều - Trân Trân |

Khi tất cả tiệm tóc trên địa bàn TP Cần Thơ đều phải đóng cửa để thực hiện giãn cách xã hội, đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Anh Phan Quốc Việt, thành viên trong đội truy vết dịch COVID-19 thuộc quận Ninh Kiều (Cần Thơ) đã tự trang bị đồ nghề để cắt tóc cho những đồng đội của mình, giúp họ có được mái tóc gọn gàng hơn khi làm việc.

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Nắng qua kẽ lá

Nhóm PV |

Truyện ngắn dự thi:

Tiếng bác sĩ văng vẳng bên tai. Chị ôm bụng bầu năm tháng, ngã quỵ ngay trước sảnh. Lần thứ ba chị nghe tin dữ về đứa con của mình. Năm tháng, bụng đã rất to, đứa trẻ cũng đã cứng cáp nhiều. Chị cứ ngỡ lần này, mọi việc sẽ êm xuôi, hai vợ chồng vui vẻ chuẩn bị đón thiên thần đầu lòng. Nhưng ông trời, có lẽ đã không thương chị, không cho đứa trẻ được chào đời trong ngôi nhà ấy. Chị không thể khóc được nữa, hai đầu gối rung lên bần bật.

Dự báo thời tiết 4.3: Miền Bắc tiếp tục chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 4.3, miền Bắc đêm và sáng sớm trời rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 15 - 18 độ C. Trong ngày trời nắng tăng nhiệt với mức nhiệt cao nhất khoảng 25 - 27 độ C. Nam Bộ duy trì thời tiết nắng nóng, đặc biệt là miền Đông Nam Bộ.

Chủ nhà vi phạm xây dựng nhốt cán bộ kiểm tra bị phạt hơn 52 triệu đồng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ông Đào Chí Tâm, chủ công trình xây dựng không phép ngay trung tâm tỉnh Bạc Liêu bị phạt hơn 52 triệu đồng.

Bóng cười tràn ngập trong tụ điểm giải trí tại Thái Nguyên

NHÓM PV |

Bóng cười (khí N2O) thuộc danh mục hoá chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp nhưng tại các quán bar, pub... trên địa bàn TP Thái Nguyên, việc kinh doanh, sử dụng vẫn diễn ra công khai.

Không ký biên bản vì cho rằng mức vi phạm quá cao, và có... học luật

Chân Phúc - Nguyễn Ly |

TPHCM - Thừa nhận có uống bia, tuy nhiên cho rằng nồng độ cồn được kiểm tra ra là quá cao, người đàn ông quyết không ký biên bản.

Cần Thơ: Cắt tóc cho 250 cán bộ, sinh viên vào tâm dịch

BẠCH CÚC |

Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại TPHCM, để huy động tối đa nguồn nhân lực, trường Đại học Y dược Cần Thơ cũng đã huy động lực lượng hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch bệnh cho thành phố. Theo đó, 250 cán bộ, học viên, sinh viên sẽ lên đường chi viện cho TPHCM, tiếp thêm nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

Hà Nội nở rộ dịch vụ cắt tóc tại nhà, bất chấp quy định giãn cách xã hội

Hà Phương |

Hiện nay, nhiều người ở Hà Nội cung cấp dịch vụ cắt tóc tại nhà bất chấp quy định giãn cách xã hội.

"Salon di động" cắt tóc miễn phí cho lực lượng tuyến đầu chống dịch

Đặng Triều - Trân Trân |

Khi tất cả tiệm tóc trên địa bàn TP Cần Thơ đều phải đóng cửa để thực hiện giãn cách xã hội, đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Anh Phan Quốc Việt, thành viên trong đội truy vết dịch COVID-19 thuộc quận Ninh Kiều (Cần Thơ) đã tự trang bị đồ nghề để cắt tóc cho những đồng đội của mình, giúp họ có được mái tóc gọn gàng hơn khi làm việc.