Hà Nội: Bán rong khẩu trang đắt hàng trên phố đi bộ ngày cuối tuần

Đức Giang - Phạm Đông |

Trước những quy định từ UBND TP Hà Nội về công tác phòng chống dịch COVID-19, nhiều người đã đổ xô đi bán rong khẩu trang tại các điểm công cộng. Đây cũng được xem là loại hình kinh doanh mới và đắt khách hàng.

Ngày 14.11, phố đi bộ hồ Gươm đón lượng lớn người dân đến tham quan và vui chơi ngày cuối tuần. Theo quan sát, tất cả các chốt chặn trước mỗi điểm vào khu vực phố đi bộ đều có lực lượng chức năng kiểm soát, đồng thời yêu cầu mọi người dân phải thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19 như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay.

Bán rong khẩu trang đắt khách trên phố đi bộ hồ Gươm. Ảnh: TG
Bán rong khẩu trang đắt khách trên phố đi bộ hồ Gươm. Ảnh: TG

Tuy nhiên, không ít người không mang theo và chấp nhận mua lại khẩu trang từ những người bán dạo khẩu trang đã túc trực sẵn tại các chốt chặn.

Cầm trên tay xấp khẩu trang phòng dịch, cứ mỗi lượt người qua lại, chị Liên (trú tại phường Hàng Trống) lại liên hồi chào mời. Theo chia sẻ từ chị Liên, TP Hà Nội yêu cầu người dân phải thực hiện việc đeo khẩu trang nơi công cộng, đặc biệt là phố đi bộ hồ Gươm. Những ngày này, chị Liên và nhiều người bán rong khẩu trang quanh khu vực phố cổ rất đắt khách.

"Nhiều người không mang theo khẩu trang vì các lý do khác nhau, chúng tôi bán dạo với giá cũng rất bình dân nên khách hàng mua khá nhiều", chị Liên chia sẻ.

Theo tìm hiểu, do giá không quá đắt, giao động từ 3000 - 5.000 đồng/chiếc tùy loại nên khách hàng cũng sẵn sàng bỏ tiền cho khoản chi được coi là hợp lý.

Tài xế xe công nghệ tranh thủ bán khẩu trang trên phố đi bộ.
Tài xế xe công nghệ tranh thủ bán khẩu trang trên phố đi bộ.

Anh Trần Ngọc Vượng (trú tại phường Hàng Trống) cho hay, thường ngày bản thân vẫn chạy xe chở khách quanh khu phố cổ, nhưng thời gian gần đây, anh Vượng bán thêm khẩu trang dạo để kiếm thêm thu nhập.

"Bán khẩu trang mùa này cũng rất đắt hàng. Có ngày đỉnh điểm, tôi bán được hơn 100 chiếc khẩu trang, thu nhập có khi ngang ngửa chạy xe chở khách", anh Vượng nói.

Một cán bộ Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) cho biết, lực lượng công an tham gia cùng các tổ công tác sẵn sàng phối hợp cùng cán bộ y tế, cương quyết mời những người không đeo khẩu trang không được vào khu vực phố đi bộ Hồ Gươm. Tại những điểm chốt đều bố trí xe chuyên dụng và hệ thống loa tuyên truyền ở vị trí thuận tiện để thông tin tới người dân. Một số trường hợp không hợp tác đã bị xử phạt.

Quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.
Quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Trước đây, hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp bị áp dụng mức xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100 - 300 nghìn đồng (theo Khoản 1, Điều 11, Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14.11.2013 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế).

Tuy nhiên, từ ngày 15.11, thời điểm Nghị định 117 chính thức có hiệu lực, hành vi trên sẽ bị phạt tiền với mức phạt tăng gấp 10 lần.

Đức Giang - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Nơi chấp hành, chỗ ngó lơ quy định đeo khẩu trang phòng COVID-19

Phạm Đông - Đức Giang |

Quy định đeo khẩu trang 5 nơi công cộng phòng dịch COVID-19 được Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đưa ra trong cuộc họp chiều 11.11. Tuy nhiên, hiện nay, đang xuất hiện tình trạng người dân lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Khởi tố đối tượng lừa bán khẩu trang Nhật giá rẻ qua mạng xã hội

MINH CHÂU |

Khải đã dùng mạng xã hội tung tin có người làm việc ở Nhật Bản cung cấp khẩu trang chất lượng với giá rẻ hơn Việt Nam và đã lừa đảo được hơn 100 triệu đồng.

5 địa điểm bắt buộc phải đeo khẩu trang phòng COVID-19 ở Hà Nội

Văn Thắng - Nhật Huy |

Lãnh đạo thành phố Hà Nội đã chỉ rõ 5 nơi công cộng bắt buộc phải đeo khẩu trang để phòng dịch COVID-19 là: Bệnh viện, bến bãi đỗ xe, phương tiện công cộng, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Hà Nội: Nơi chấp hành, chỗ ngó lơ quy định đeo khẩu trang phòng COVID-19

Phạm Đông - Đức Giang |

Quy định đeo khẩu trang 5 nơi công cộng phòng dịch COVID-19 được Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đưa ra trong cuộc họp chiều 11.11. Tuy nhiên, hiện nay, đang xuất hiện tình trạng người dân lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Khởi tố đối tượng lừa bán khẩu trang Nhật giá rẻ qua mạng xã hội

MINH CHÂU |

Khải đã dùng mạng xã hội tung tin có người làm việc ở Nhật Bản cung cấp khẩu trang chất lượng với giá rẻ hơn Việt Nam và đã lừa đảo được hơn 100 triệu đồng.

5 địa điểm bắt buộc phải đeo khẩu trang phòng COVID-19 ở Hà Nội

Văn Thắng - Nhật Huy |

Lãnh đạo thành phố Hà Nội đã chỉ rõ 5 nơi công cộng bắt buộc phải đeo khẩu trang để phòng dịch COVID-19 là: Bệnh viện, bến bãi đỗ xe, phương tiện công cộng, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ.