Hà Nội: Áo chống nắng Louis Vuitton, Lascote...nhưng chỉ có giá 50.000 đồng

Tô Thế |

Những chiếc áo chống nắng gắn mác các thương hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Lascote... nhưng lại được các chủ hàng bán với giá chỉ 50.000 đồng/sản phẩm.

Thông tin từ Cục QLTT Hà Nội, mới đây đội QLTT số 20 (Cục QLTT Hà Nội) đã phát hiện, thu giữ hàng nghìn sản phẩm áo chống nắng nghi giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng.

Cụ thể, ngày 27.6.2022, Đội QLTT số 20 phối hợp với Công an huyện Phúc Thọ kiểm tra cửa hàng kinh doanh quần áo có địa chỉ tại cụm 8, Tam Hiệp (Phúc Thọ, Hà Nội).

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện tại cửa hàng trên đang bày bán 1.509 chiếc áo chống nắng mang nhãn hiệu Lascote có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Lascote đang được bảo hộ tại Việt Nam. Chủ cơ sở cho biết số hàng hóa trên được mua gom trên thị trường về để bán, không có hóa đơn chứng từ gì kèm theo.

 
Lực lượng chức năng kiểm tra tại các cửa hàng có dấu hiệu vi phạm.

Tiếp tục kiểm tra một cửa hàng kinh doanh quần áo tại thôn 7, Tam Hiệp, Đoàn kiểm tra phát hiện tại cửa hàng này đang bày bán 1.494 chiếc áo chống nắng mang nhãn hiệu Louis Vuitton, 1.012 chiếc áo chống nắng mang nhãn hiệu Adidas không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ hàng khai nhận những chiếc áo này được bán với giá 50.000 đồng, rẻ hơn hàng chục lần so với 1 chiếc áo hàng chính hãng.

Đoàn kiểm tra Đội QLTT số 20 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu tại 2 cơ sở trên để xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Nắng nóng gay gắt, tiểu thương thu tiền triệu từ bán đồ chống nắng

Đình Long |

Hà Nội - Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng cao điểm. Để có thể bảo vệ sức khoẻ, nhiều người đã tìm mua áo chống nắng, gang tay, kính... khiến thị trường này trở nên sôi động trở lại.

Triệt phá kho thuốc bảo vệ thực vật giả quy mô lớn tại Hà Nội

Tô Thế |

Hà Nội - Bất ngờ kiểm tra một kho hàng, Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) đã bắt quả tang các công nhân tại đây đang tiến hành dán nhãn để phù phép cho các nguyên liệu bán thành phẩm của Trung Quốc thành các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật do Việt Nam sản xuất.

Tiêu hủy lô hàng giả, trong đó có rượu sâm Ngọc Linh

THANH TUẤN |

Kon Tum - Ngày 22.4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum cho biết, đang phối hợp cùng các ngành chức năng tổ chức tiêu hủy lô hàng giả, hàng không rõ xuất xứ nguồn gốc, trong đó có rượu sâm Ngọc Linh giả.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nắng nóng gay gắt, tiểu thương thu tiền triệu từ bán đồ chống nắng

Đình Long |

Hà Nội - Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng cao điểm. Để có thể bảo vệ sức khoẻ, nhiều người đã tìm mua áo chống nắng, gang tay, kính... khiến thị trường này trở nên sôi động trở lại.

Triệt phá kho thuốc bảo vệ thực vật giả quy mô lớn tại Hà Nội

Tô Thế |

Hà Nội - Bất ngờ kiểm tra một kho hàng, Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) đã bắt quả tang các công nhân tại đây đang tiến hành dán nhãn để phù phép cho các nguyên liệu bán thành phẩm của Trung Quốc thành các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật do Việt Nam sản xuất.

Tiêu hủy lô hàng giả, trong đó có rượu sâm Ngọc Linh

THANH TUẤN |

Kon Tum - Ngày 22.4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum cho biết, đang phối hợp cùng các ngành chức năng tổ chức tiêu hủy lô hàng giả, hàng không rõ xuất xứ nguồn gốc, trong đó có rượu sâm Ngọc Linh giả.