Gửi khẩu trang từ thiện cho người nghèo, nhận hàng hao hụt hơn 4.000 chiếc

Long Nguyễn |

Gửi 8 thùng khẩu trang về Huế với mục đích từ thiện thông qua dịch vụ chuyển phát của công ty Viettel Post, đến khi nhận hàng, nhóm từ thiện phát hiện các thùng hàng không còn nguyên vẹn và bị hao hụt tới... hơn 4.000 chiếc. Đại diện Viettel Post cho biết đã gửi công văn tới Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng đề nghị làm rõ sự việc.

Theo ông Phạm Hồng Sơn, Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại - Dịch vụ du lịch Vịnh San Hô Đỏ, cuối tháng 3.2020, ông cùng nhóm bạn phối hợp thực hiện chương trình thiện nguyện tặng 1 triệu khẩu trang cho các hộ dân nghèo vùng dịch COVID-19 trên toàn quốc.

Ngày 28.3, ông Sơn gửi 8 thùng khẩu trang qua dịch vụ của Viettel Post đến ông Lê Thanh Bình (xã Vinh An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) để làm thiện nguyện cho bà con ở các vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh.

Đến chiều 31.3, khi ông Bình ra nhận hàng thì phát hiện các thùng hàng có biến dạng nên kiên quyết không nhận. Lúc này, bưu tá Nguyễn Ngọc Tuấn và ông Bình quyết định kiểm đếm tại chỗ toàn bộ số hàng hóa.
Các thùng khẩu trang được bóc để kiểm tra. Ảnh: LTB.
Các thùng khẩu trang được bóc để kiểm tra. Ảnh: LTB.

Tiến hành kiểm đếm, hai bên xác nhận mỗi thùng khẩu trang chỉ còn 30 hộp (quy cách hàng gửi là 40 hộp), trọng lượng hàng bị hao hụt gần 8kg so với thời điểm lập hóa đơn. Số lượng bị khẩu trang bị mất tương đương khoảng 4.050 chiếc khẩu trang.

Nội dung biên bản được lập nêu rõ: "Hồi 14h30 ngày 31.3.2020, bưu tá Nguyễn Ngọc Tuấn có giao hàng cho anh Lê Thanh Bình, thôn An Bằng, xã Vinh An, nội dung trên bill là 548356991, tổng là 08 kiện hàng, nội dung là khẩu trang, trong lúc giao hàng phát hiện hàng còn băng keo dán còn thùng thấy móp, có thùng có nguyên đai, có thùng thấy hở băng keo…".

Biên bản được lập giữ 2 bên.
Biên bản được bưu tá của Viettel Post lập ngày 31.3.

Chiều 5.4, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, bà Cao Cẩm Linh, Trưởng phòng Truyền thông - Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel (Viettel Post), xác nhận sự việc kể trên.

Theo bà Linh, ngay khi tiếp nhận thông tin, Viettel Post đã lập tức phối hợp cùng khách hàng để thực hiện điều tra sự việc. Viettel Post cam kết sẽ không dung túng cá nhân vi phạm cũng như các hành động gian lận khác.

"Trước mắt, để khách hàng kịp thời thực hiện ý nguyện cao đẹp tặng khẩu trang cho các tổ chức, đơn vị, Viettel Post đã lập tức mua khẩu trang từ nhà cung cấp do khách hàng giới thiệu và vận chuyển, bàn giao với số lượng khách hàng đề nghị" - bà Linh thông tin.

Chia sẻ thêm về sự cố ngoài ý muốn, bà Linh cho biết, Viettel Post đã gửi công văn tới Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng đề nghị làm rõ sự việc, xem nguyên nhân nằm ở đâu. Bởi trong mùa cắt tải vì dịch bệnh như hiện tại, các phương tiện sẽ không đi theo lộ trình thông thường mà phức tạp hơn khá nhiều.

"Chuyến hàng này không bay thẳng đến sân bay Đà Nẵng như thường lệ mà lại ở Chu Lai rồi sau đó còn đi đường bộ, qua nhiều đối tác khác của công ty nữa. Chúng tôi cũng đã tiến hành kiểm tra camera an ninh ở tất cả các khâu và đang tiếp tục làm rõ" - vị trưởng phòng Truyền thông nói.

Long Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Xử nghiêm đối tượng đuổi, chém người nhắc nhở đeo khẩu trang

Bùi Tú |

Đang làm nhiệm vụ kiểm tra nhắc nhở mọi người thực hiện quy định đeo khẩu trang ra đường, Chủ tịch UBND phường Nhị Châu (TP Hải Dương) bị một đối tượng từ trong nhà vác dao truy đuổi, chém. Rất may, đối tượng này bị các chiến sĩ công an lập tức khống chế.

Phát hiện xe khách chở "chui" hơn 30 người ở cửa ngõ Hà Nội

Long Nguyễn |

Mặc dù đã có quy định yêu cầu các phương tiện vận tải hành khách công cộng tạm dừng hoạt động để giảm thiểu các thiệt hại do dịch bệnh gây ra nhưng lái xe vẫn cố tình chở "chui" hàng chục hành khách từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội.

Xuất hiện tình trạng xe khách chạy "chui", khai đi chữa bệnh, đám hiếu

Long Nguyễn |

Mặc dù lái xe nói chở người nhà về đám hiếu song bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 3, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an đã xác minh và khẳng định đây là xe chở khách.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Xử nghiêm đối tượng đuổi, chém người nhắc nhở đeo khẩu trang

Bùi Tú |

Đang làm nhiệm vụ kiểm tra nhắc nhở mọi người thực hiện quy định đeo khẩu trang ra đường, Chủ tịch UBND phường Nhị Châu (TP Hải Dương) bị một đối tượng từ trong nhà vác dao truy đuổi, chém. Rất may, đối tượng này bị các chiến sĩ công an lập tức khống chế.

Phát hiện xe khách chở "chui" hơn 30 người ở cửa ngõ Hà Nội

Long Nguyễn |

Mặc dù đã có quy định yêu cầu các phương tiện vận tải hành khách công cộng tạm dừng hoạt động để giảm thiểu các thiệt hại do dịch bệnh gây ra nhưng lái xe vẫn cố tình chở "chui" hàng chục hành khách từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội.

Xuất hiện tình trạng xe khách chạy "chui", khai đi chữa bệnh, đám hiếu

Long Nguyễn |

Mặc dù lái xe nói chở người nhà về đám hiếu song bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 3, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an đã xác minh và khẳng định đây là xe chở khách.