Gom USD ngân hàng tuồn bán ra chợ đen: Sẽ xử lý nghiêm vi phạm

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Sau khi báo Lao Động đăng tải loạt bài điều tra về “Thâm nhập đường dây buôn tiền: Gom USD trong ngân hàng, bán ra chợ đen trục lợi”, trả lời phỏng vấn của báo Lao Động, đại diện ABBANK cho biết, “Ngân hàng đã có kiểm tra, đánh giá và sẽ xử lý nghiêm những vi phạm đối với các cá nhân, đơn vị chưa có giám sát, thực hiện đúng chuẩn mực theo quy định của Ngân hàng”. Trong khi đó, Tổng giám đốc Sacombank cho biết ngân hàng đã có buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước về vấn đề này.

ABBANK: Sẽ xử lý nghiêm đơn vị chưa thực hiện đúng chuẩn mực quy định

Cụ thể, đại diện Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) cho biết sau khi bài báo đăng tải, ngân hàng đã lập tức kiểm tra, rà soát lại công tác mua, bán ngoại tệ cho khách hàng cá nhân trên toàn hệ thống.

Đại diện ABBANK cho biết: “Đối với phát ngôn của Cán bộ nhân viên trong loạt phóng sự: Một số Cán bộ nhân viên xuất hiện trong phản ánh đã phát ngôn, chia sẻ thông tin  không chính xác so với định hướng hoạt động của Ngân hàng, chưa thể hiện hình ảnh chuẩn mực, chuyên nghiệp của cán bộ nhân viên ngân hàng khi tư vấn cho khách hàng về các hoạt động nghiệp vụ. Ngân hàng đã có kiểm tra, đánh giá và sẽ có xử lý nghiêm những vi phạm đối với các cá nhân, đơn vị chưa có giám sát, thực hiện đúng chuẩn mực theo quy định của Ngân hàng.

Mặt khác, Ngân hàng cũng tiến hành rà soát, kiểm tra công tác đào tạo nội bộ, các văn bản hướng dẫn Cán bộ nhân viên trong hoạt động giao dịch, tiếp xúc khách hàng để đảm bảo việc phục vụ khách hàng chuẩn mực, đảm bảo lợi ích cao nhất cho khách hàng”.

Đối với quy trình về mua, bán ngoại tệ tiền mặt đối với khách hàng cá nhân, đại diện ABBANK cho biết đã ban hành và áp dụng các quy định, quy trình về mua ngoại tệ tiền mặt phục vụ nhu cầu của khách hàng cá nhân (cho mục đích: Chữa bệnh; trợ cấp nhân thân; du học; du lịch, công tác, hội nghị...) theo đúng nguyên tắc và quy định của Pháp lệnh ngoại hối, Thông tư hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan quản lý;

Đối với việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt tại các đơn vị kinh doanh của ABBANK, đại diện ngân hàng cho rằng, cho tới thời điểm hiện tại, ABBANK xác định công tác mua, bán ngoại tệ tiền mặt phục vụ nhu cầu của khách hàng cá nhân được các Đơn vị kinh doanh thực hiện theo đúng quy định, quy trình của ABBANK.

Sacombank: “Có thể ngưng dịch vụ này nếu có thông báo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước”

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Đức Thạch Diễm - Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) - cho biết: “Sáng 27.9, Ngân hàng Nhà nước đã mời ngân hàng đến báo cáo. Khi bán ngoại tệ cho khách thì ngân hàng Sacombank không sai, khách chỉ cần xuất trình vé máy bay và hộ chiếu thì chúng tôi bán thôi. Quy định quản lý ngoại hối là như vậy.

Việc người dân mua rồi không xài, lại đem bán để ăn chênh lệch ở ngoài chợ đen thì chúng tôi khó kiểm soát. Giữa các ngân hàng với nhau chưa có dữ liệu để biết ngân hàng nào đã bán cho khách hàng nào? Khách hàng nào chưa bán? Điều này dựa trên sự trung thực của khách hàng. Rõ ràng cái này cũng có việc việc lách kẽ hở luật. Chúng tôi đã lưu ý, báo cáo với Ngân hàng Nhà nước, về phía ngân hàng sẽ kiểm soát chặt chẽ, hoặc ngưng dịch vụ này nếu có thông báo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước”.

Phóng viên đã liên lạc với đại diện HDBank và MSB tuy nhiên cả hai ngân hàng vẫn không phối hợp để có phản hồi.

NHÓM PHÓNG VIÊN
TIN LIÊN QUAN

Tiếp tay tuồn ngoại tệ từ ngân hàng ra chợ đen: Hệ luỵ cho nền kinh tế

NHÓM PV |

Do mang lại nguồn lợi lớn, hiện tượng thuê người đi xếp hàng mua ngoại tệ diễn ra ở rất nhiều ngân hàng, cùng nhiều nhóm khác nhau, thậm chí được tiếp tay bởi chính nhân viên các tổ chức tín dụng này. Theo chuyên gia kinh tế Phạm Xuân Hòe, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng,  hiện tượng này tạo ra nhiều hệ lụy ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế.

Chiếm đoạt 3,7 tỉ tiền giảng dạy tiếng Anh để đầu tư ngoại tệ trái phép

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Đình Hoà nhận tiền của 12 trường tiểu học thanh toán phí giảng dạy tiếng Anh, sách giáo khoa song không đưa về công ty, chiếm đoạt rồi đổ vào đầu tư ngoại tệ trái phép.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Tiếp tay tuồn ngoại tệ từ ngân hàng ra chợ đen: Hệ luỵ cho nền kinh tế

NHÓM PV |

Do mang lại nguồn lợi lớn, hiện tượng thuê người đi xếp hàng mua ngoại tệ diễn ra ở rất nhiều ngân hàng, cùng nhiều nhóm khác nhau, thậm chí được tiếp tay bởi chính nhân viên các tổ chức tín dụng này. Theo chuyên gia kinh tế Phạm Xuân Hòe, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng,  hiện tượng này tạo ra nhiều hệ lụy ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế.

Chiếm đoạt 3,7 tỉ tiền giảng dạy tiếng Anh để đầu tư ngoại tệ trái phép

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Đình Hoà nhận tiền của 12 trường tiểu học thanh toán phí giảng dạy tiếng Anh, sách giáo khoa song không đưa về công ty, chiếm đoạt rồi đổ vào đầu tư ngoại tệ trái phép.