Kết thúc phiên giao dịch sáng 24.12, VN-Index bất ngờ mất tới 3,73 điểm (-0,39%) xuống 955,7 điểm sau nhiều ngày cố gắng tích lũy lên gần sát mức 960 điểm. Toàn sàn có 114 mã tăng và 57 mã đứng giá trong khi có tới 184 mã giảm.
Trên sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 0,2 điểm (-0,2%) xuống 102,15 điểm với 52 mã giảm trong khi chỉ có 40 mã tăng và 39 mã đứng giá.
Trong nhóm VN30, kết thúc phiên sáng nay chỉ có 9 mã tăng trong khi có tới 16 mã giảm, việc nhiều mã quan trọng như VCB giảm 1,1%, VIC giảm 1,04%, VHM giảm 1,19% là yếu tố chính khiến VN-Index bốc hơi hơn 3 điểm trong khi tổng điểm giảm toàn sàn là 3,73 điểm.
Cũng trong ngày, nhiều mã cổ phiếu ngân hàng cũng mức giảm điểm đáng chú ý như TCB giảm 0,65%, BID giảm 0,34%, MBB giảm 0,71%, VPB giảm 0,78%.
Đây là diễn biến trái ngược với phiên giao dịch trong ngày đầu tuần khi VN-Index tăng 0,32% lên 959,43 điểm. Theo chuyên gia phân tích chứng khoán Kiều Trọng Huy, các cổ phiếu có ảnh hưởng tích cực nhất đến Vn-Index trong phiên 23.12 chính là các cổ phiếu ngân hàng như VCB, BID và TCB khi đóng góp vào chỉ số lần lượt 2,81, 2,35 và 0,31 điểm tăng.
Dẫu vật, diễn biến trong phiên sáng 24.12 cũng không nằm ngoài các dự báo.
Theo chuyên gia phân tích chứng khoán Trần Xuân Bách, sau khi chạm ngưỡng 960 điểm, Vn-Index dự báo sẽ tiếp tục gặp khó khăn tại vùng 960,7-961,5 điểm trong phiên kế tiếp. Chỉ số cần vượt qua vùng cản này để xác nhận cho khả năng hướng đến vùng cận trên của kênh giá đi ngang hiện tại tương ứng 969-970 điểm trong ngắn hạn.
Hơn nữa, giai đoạn cuối năm cũng là thời điểm các quỹ sẽ thực hiện chốt NAV (giá trị tài sản ròng) và không loại trừ khả năng thị trường sẽ có các phiên biến động mạnh trong các phiên cuối tuần.
Vì vậy, thị trường sẽ tiếp tục có sự phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu, dòng cổ phiếu đầu cơ đang có diễn biến khá sôi động nhưng rủi ro khi tham gia vào các cổ phiếu này đang gia tăng khi giá nhiều cổ phiếu đã có mức tăng trưởng đột biến chỉ trong một thời gian ngắn.