Gói phục hồi 350.000 tỉ có khiến thị trường chứng khoán "mạnh như hổ"?

Minh An |

Kinh nghiệm thế giới cho thấy, sau khi Chính phủ tung ra các gói hỗ trợ, chỉ số chứng khoán tại các quốc gia như Mỹ, châu Âu, Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc đều bật tăng mạnh mẽ.

Ngay trước thềm năm mới Nhâm Dần, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về chương trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội với quy mô 350.000 tỉ đồng, chiếm khoảng 5% GDP. Dự kiến chương trình sẽ kết hợp giữa chính sách tài khóa để phục hồi đồng bộ cả cung - cầu và chính sách tiền tệ khi giảm lãi suất cho vay từ 0,5% - 1%.

Đây là thông tin được giới đầu tư mong chờ, bởi kinh nghiệm quốc tế cho thấy, sau khi Chính phủ tung ra các gói hỗ trợ, chỉ số chứng khoán đều bật tăng mạnh mẽ.

Nguồn: Agriseco.
Nguồn: Agriseco.

Đề án phục hồi kinh tế, xã hội hậu COVID-19 hướng tới mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế để kích thích các hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng. Đề án hướng đến các đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch. Bên cạnh đó, đề án đưa ra cũng giúp thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế, khơi thông dòng vốn và đảm bảo an sinh xã hội.

Chương trình phục hồi sẽ tập trung vào các chính sách thúc đẩy đầu tư xây dựng Cơ sở hạ tầng, Giao thông; Y tế; An Sinh xã hội, Công nghệ Viễn Thông. Dự kiến tăng trưởng GDP đạt mục tiêu đề ra 6 - 6,5%.

Các chuyên gia của công ty chứng khoán Agriseco nhận định, đề án sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa trên nhiều ngành nghề trong xã hội.

Agriseco dự báo lạm phát có khả năng tăng nhẹ trở lại sau khi thực hiện đề án. Dù vậy, đây không phải điều đáng lo khi bối cảnh hiện nay đã khác so với năm 2009. Cụ thể, lạm phát duy trì thấp và tỉ giá ổn định; sự kết hợp hài hòa giữa chính sách tài khóa với chính sách tiền tệ và quy mô rổ hàng hóa trong CPI đã được cơ cấu hợp lý khi giảm tỉ trọng mặt hàng thực phẩm.

Theo Agriseco, VN-Index sẽ đạt 1.600 – 1.700 điểm cuối năm 2022. Việc lựa chọn Cơ hội đầu tư sẽ khó khăn hơn năm 2021 do thị trường sẽ phân hóa theo từng nhóm ngành và vào những cổ phiếu có câu chuyện riêng.

Minh An
TIN LIÊN QUAN

Lợi nhuận của Nhiệt điện Phả Lại (mã chứng khoán PPC) "lao dốc"

Tùng Thư |

Lợi nhuận sau thuế của CTCP nhiệt điện Phả Lại (mã chứng khoán PPC, HOSE) giảm 71% so với năm ngoái.

Giải ngân gói phục hồi kinh tế: Cần cơ chế lựa chọn để không cào bằng

ĐÌNH TRƯỜNG |

Các ý kiến góp ý về gói phục hồi kinh tế quy mô 350.000 tỉ đồng trong thời gian tới cần tập trung vào hiệu quả giải ngân. Theo đó, chương trình hỗ trợ cần giải ngân có trọng tâm, trọng điểm, tránh việc cào bằng, tiêu cực, lợi ích nhóm.

Đại biểu Quốc hội đề xuất ưu tiên làm cao tốc qua địa phương trong gói phục hồi kinh tế

Vương Trần |

Thảo luận trước Quốc hội về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sáng nay (7.1), nhiều đại biểu Quốc hội tại các địa phương nêu ý kiến đề xuất ưu tiên sử dụng gói cơ sở hạ tầng để xây dựng cao tốc qua các địa phương.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Lợi nhuận của Nhiệt điện Phả Lại (mã chứng khoán PPC) "lao dốc"

Tùng Thư |

Lợi nhuận sau thuế của CTCP nhiệt điện Phả Lại (mã chứng khoán PPC, HOSE) giảm 71% so với năm ngoái.

Giải ngân gói phục hồi kinh tế: Cần cơ chế lựa chọn để không cào bằng

ĐÌNH TRƯỜNG |

Các ý kiến góp ý về gói phục hồi kinh tế quy mô 350.000 tỉ đồng trong thời gian tới cần tập trung vào hiệu quả giải ngân. Theo đó, chương trình hỗ trợ cần giải ngân có trọng tâm, trọng điểm, tránh việc cào bằng, tiêu cực, lợi ích nhóm.

Đại biểu Quốc hội đề xuất ưu tiên làm cao tốc qua địa phương trong gói phục hồi kinh tế

Vương Trần |

Thảo luận trước Quốc hội về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sáng nay (7.1), nhiều đại biểu Quốc hội tại các địa phương nêu ý kiến đề xuất ưu tiên sử dụng gói cơ sở hạ tầng để xây dựng cao tốc qua các địa phương.