Giữ ổn định hệ thống ngân hàng

ĐÌNH TRƯỜNG |

Sự việc nhiều người dân ồ ạt đến rút tiền tại SCB giống như một phép thử cho những phát ngôn gần đây của cơ quan chức năng về giữ an toàn hệ thống ngân hàng. Ở đó, quyền lợi người gửi tiền được nói rằng sẽ luôn được đảm bảo.

Ồ ạt rút tiền sau tin đồn

Ngày 9.10, Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam đã làm việc với Nguyễn Kiên Quyết (SN 1982), trú tại TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Theo đó, đối tượng này đã sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội đăng tải, bình luận thông tin thất thiệt gây hoang mang dư luận, tạo tâm lý bất an về việc hàng loạt người dân đồng loạt rút tiền tại các ngân hàng, từ đó tác động xấu đến hoạt động của các ngân hàng và tình hình an ninh, trật tự xã hội.

Cụ thể, bài đăng của Quyết trên Facebook có nội dung: "Ai gửi tiết kiệm ngân hàng nhanh chân rút về mua đất ngay còn kịp nhé. Không là không có tiền rút", kèm theo đó là hình ảnh người dân tập trung đông tại các phòng giao dịch, chi nhánh của Ngân hàng SCB.

Những thông tin lan truyền nhanh chóng mặt đến mức Ngân hàng Nhà nước phải ra thông cáo khuyến nghị người gửi tiền không nên rút tiền trước hạn, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của người gửi tiền.

Đây không phải lần đầu người dân ồ ạt đi rút tiền sau những tin đồn và biến động. Năm 2014, trong ngày đầu tiên cơ quan cảnh sát điều tra thông tin lãnh đạo Tập đoàn Thiên Thanh - cũng là nhân sự chủ chốt của Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB) - bị bắt, VNCB đã bị rút khoảng 1.000 tỉ đồng và tiếp tục bị rút ra trong ngày kế tiếp, song khối lượng đã giảm xuống 50%.

Hay trước đó, trong năm 2012, sau khi bầu Kiên bị bắt, Ngân hàng Nhà nước đã phát đi thông báo trấn an người gửi tiền tại ACB hoàn toàn yên tâm. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi đó cho hay theo dõi sát diễn biến thị trường tiền tệ, trường hợp cần thiết, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản để ổn định và bảo đảm an toàn hệ thống.

Cần thận trọng trước khi quyết định rút tiền gửi

Ngay sau sự việc người dân ồ ạt đi rút tiền ở SCB, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, đơn vị này sẽ có những biện pháp nhằm tiếp tục đảm bảo hoạt động liên tục và ổn định cho SCB, đồng thời cũng sẽ có những giải pháp, chính sách theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền tại SCB.

"Chúng tôi cũng khuyến cáo người dân có tiền gửi tại SCB cần thận trọng trước khi quyết định rút tiền gửi, nhất là những khoản tiền gửi rút trước hạn vì khi đó sẽ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của mình đáng ra được hưởng về lãi suất có thời hạn tại SCB" - ông Đào Minh Tú nói.

Trả lời về câu hỏi, vấn đề đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền và đặc biệt là an toàn của hệ thống ngân hàng sẽ được đảm bảo như thế nào trong mọi tình huống, Phó Thống đốc cho biết, an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng là một trong những vấn đề rất quan trọng trong nhiều năm qua.

Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành chức năng đã có nhiều biện pháp, chính sách để đảm bảo an toàn cho cả hệ thống các tổ chức tín dụng. Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước đã và sẽ tiếp tục có những biện pháp cụ thể quyết liệt để đảm bảo an toàn hoạt động chung cũng như của Ngân hàng SCB; đồng thời có những biện pháp theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền tại ngân hàng.

"Chúng tôi cũng mong rằng, những người gửi tiền, những khách hàng vay vốn tại SCB sẽ tiếp tục hợp tác trên tinh thần tích cực, để tạo điều kiện cho sự hoạt động ổn định, liên tục của ngân hàng trong thời gian tới" - ông Đào Minh Tú nói thêm.

ĐÌNH TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Ngân hàng SCB cam kết bảo đảm quyền lợi và lợi ích của người gửi tiền

Gia Miêu - Chân Phúc |

Lãnh đạo ngân hàng SCB cho biết đã lên phương án tăng cường lượng tồn quỹ tại các chi nhánh, tăng lượng tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước để đảm bảo nhu cầu thanh toán liên ngân hàng.

Vụ bắt bà Trương Mỹ Lan không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của SCB

Gia Miêu - Chân Phúc |

Ngân hàng Sài Gòn (SCB) đã rà soát và khẳng định Công ty An Đông không phải cổ đông của SCB, bà Trương Mỹ Lan không giữ chức vụ quản lý và điều hành tại SCB. Do đó, không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của SCB. Đó là thông tin được phía ngân hàng cung cấp tại buổi họp báo chiều ngày 8.10.

Ngân hàng Nhà nước đảm bảo hoạt động liên tục và ổn định cho SCB

Lan Hương |

Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú đã có cuộc trao đổi với báo chí và khẳng định, Ngân hàng Nhà nước sẽ có những biện pháp nhằm tiếp tục đảm bảo hoạt động liên tục và ổn định cho Ngân hàng SCB.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ngân hàng SCB cam kết bảo đảm quyền lợi và lợi ích của người gửi tiền

Gia Miêu - Chân Phúc |

Lãnh đạo ngân hàng SCB cho biết đã lên phương án tăng cường lượng tồn quỹ tại các chi nhánh, tăng lượng tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước để đảm bảo nhu cầu thanh toán liên ngân hàng.

Vụ bắt bà Trương Mỹ Lan không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của SCB

Gia Miêu - Chân Phúc |

Ngân hàng Sài Gòn (SCB) đã rà soát và khẳng định Công ty An Đông không phải cổ đông của SCB, bà Trương Mỹ Lan không giữ chức vụ quản lý và điều hành tại SCB. Do đó, không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của SCB. Đó là thông tin được phía ngân hàng cung cấp tại buổi họp báo chiều ngày 8.10.

Ngân hàng Nhà nước đảm bảo hoạt động liên tục và ổn định cho SCB

Lan Hương |

Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú đã có cuộc trao đổi với báo chí và khẳng định, Ngân hàng Nhà nước sẽ có những biện pháp nhằm tiếp tục đảm bảo hoạt động liên tục và ổn định cho Ngân hàng SCB.