Giới buôn khẩu trang online tái xuất "chợ mạng"

Cường Ngô - Khánh Vũ |

Sau khi Đà Nẵng, Quảng Ngãi xuất hiện ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại cộng đồng, các đầu mối bán khẩu trang online "đua nhau" rao bán, với những lời thúc giục như "mua nhanh kẻo hết".

Khẩu trang y tế rao bán "đầy rẫy" trên MXH

Khi vừa có thông tin các ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi, chị Thuý - một người bán hàng online tại Hà Nội đã nhanh chóng đăng bài bán trở lại khẩu trang.

Đăng bài trên group hơn 80.000 thành viên có tên “Khẩu trang y tế 4 lớp giá rẻ”, chị Thuý viết: “Do tình hình dịch bệnh COVID-19 xuất hiện trở lại nên mọi người nhanh chóng đặt hàng bên em. Hôm qua (ngày 26.7) em bán với giá 55.000 đồng/hộp, hôm nay (27.7) đã tăng lên 70.000 đồng/hộp”.

Tuy nhiên, rất khó để xác định thực hư việc này, hay đây là “chiêu trò” của người bán để thúc giục khách hàng “mua nhanh còn kịp”.

Chủ shop này còn quảng cáo thêm, khẩu trang y tế 4 lớp chị bán là hàng chuẩn công ty, giấy tờ đầy đủ, sức mua lớn, mỗi ngày chị bán hàng trăm hộp. “Cuối tuần gọi ship cũng hơi khó cho nên shop chỉ ship từ 2 hộp trở lên”.

Giá bán khẩu trang tăng nhẹ trong 2 ngày qua. Ảnh chụp màn hình
Giá bán khẩu trang tăng nhẹ trong 2 ngày qua. Ảnh chụp màn hình

Trong hai ngày qua, trang Facebook: “Khẩu trang y tế 4 lớp...”, “Nhóm chuyên sỉ, lẻ khẩu trang y tế giá rẻ nhất thị trường”, “Khẩu trang y tế - mua bán giá sỉ đúng giá”..., cách 3 - 5 phút lại xuất hiện bài đăng mới từ người dùng, với nội dung về mua và bán khẩu trang y tế, thu hút lượng lớn sự tương tác với khách hàng. 

Anh Nguyễn Dương rao bán khẩu trang trên nhóm “Khẩu trang y tế - mua bán giá sỉ đúng giá” với giá 65.000 đồng/hộp, nhưng người bán giới hạn và mỗi khách chỉ được mua 3 hộp.

Anh này cho biết khẩu trang y tế lấy trực tiếp tại xưởng, có giấy tờ đảm bảo chứng nhận ISO, giấy chứng nhận lưu hành tự do. Để củng cố niềm tin cho khách hàng, người này còn đăng tải giấy chứng nhận hợp chuẩn, phiếu kết quả thử nghiệm, giấy chứng nhận lưu hành tự do của Bộ Y tế…

Các “chợ” mạng sôi động người bán kẻ mua, nhưng tại hệ thống các nhà thuốc tại Hà Nội, sức mua tăng trở lại song không có hiện tượng “sốt nóng”, hay khan hiếm khẩu trang, nước sát khuẩn như trước.

Chị Nguyễn Thị Vân (nhân viên bán thuốc ở phố Trương Công Giai, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, hai ngày qua, lượng khách ghé mua khẩu trang, nước sát khuẩn có nhiều hơn trước, nhưng không quá đột biến.

Lý do được chị Vân đưa ra, hiện nay nguồn cung khẩu trang y tế, khẩu trang vải kháng khuẩn, nước rửa tay sát khuẩn khá dồi dào, giá lại bình ổn.

“Chúng ta đã có kinh nghiệm trong công tác chống dịch COVID-19 trong thời gian vừa qua, nên khi dịch xuất hiện trở lại ở Đà Nẵng sau 99 ngày không có ca nhiễm trong cộng đồng, nên không xảy ra tình trạng “sốt” khẩu trang như trước”, chị Vân cho hay.

Đủ cung ứng khẩu trang cho thị trường

Trao đổi với Lao Động, ông Lê Tiến Trường – Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) cho hay, hiện nay, năng lực sản xuất khẩu trang vải kháng khuẩn của Vinatex là 100 triệu chiếc/tháng, năng lực sản xuất khẩu trang y tế của Vinatex là 30 triệu chiếc/tháng. 

“Khi dịch xuất hiện ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi, chúng tôi đã chỉ đạo các doanh nghiệp thành viên Vinatex quay trở lại áp dụng các quy trình phòng chống dịch bệnh đã thực hiện tháng 3 và tháng 4, nhất là các đơn vị khu vực miền Trung.

Đồng thời, các doanh nghiệp Vinatex sẵn sàng sản xuất và cung ứng đủ cho thị trường khẩu trang 3 lớp”, ông Lê Tiến Trường khẳng định.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, tính đến 11h00 ngày 26.7, lực lượng Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng đã giám sát 547 cửa hàng kinh doanh khẩu trang, nước sát khuẩn, găng tay trên địa bàn.

Kết quả cho thấy, tình hình vẫn ổn định, không có hiện tượng người dân đổ xô đi mua khẩu trang, nước rửa tay, cửa hàng không găm hàng, niêm yết giá đầy đủ, nguồn hàng được đáp ứng đầy đủ.

Cường Ngô - Khánh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Thêm các ca mắc mới COVID-19, nơi nào tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm?

Thảo Anh |

Thời tiết nắng nóng hiện nay lại là một trong những yếu tố hạn chế khả năng lây nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, những môi trường khép kín như xe khách, xe buýt tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ.

Chuyên gia Bộ Y tế hội chẩn cứu chữa nạn nhân tai nạn ở Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Sáng 27.7, các bác sĩ được Bộ Y tế điều động đã phối hợp hội chẩn xử lý các ca bệnh nặng trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) vào ngày 26.7.

Đà Nẵng có ca mắc COVID-19: Khẩu trang đầy đủ, không có hiện tượng găm hàng

Cường Ngô |

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Công Thương đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường kiểm soát tình hình sản xuất, xuất khẩu khẩu trang, phục vụ nhu cầu phòng chống dịch trong nước.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Thêm các ca mắc mới COVID-19, nơi nào tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm?

Thảo Anh |

Thời tiết nắng nóng hiện nay lại là một trong những yếu tố hạn chế khả năng lây nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, những môi trường khép kín như xe khách, xe buýt tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ.

Chuyên gia Bộ Y tế hội chẩn cứu chữa nạn nhân tai nạn ở Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Sáng 27.7, các bác sĩ được Bộ Y tế điều động đã phối hợp hội chẩn xử lý các ca bệnh nặng trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) vào ngày 26.7.

Đà Nẵng có ca mắc COVID-19: Khẩu trang đầy đủ, không có hiện tượng găm hàng

Cường Ngô |

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Công Thương đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường kiểm soát tình hình sản xuất, xuất khẩu khẩu trang, phục vụ nhu cầu phòng chống dịch trong nước.