Giao ước hoàn thành tốt Dự án Hệ thống thủy lợi lớn nhất ĐBSCL

Lục Tùng |

Lãnh đạo Bộ NNPTNT, UBND tỉnh Kiên Giang cùng đại diện các địa phương, đơn vị thi công đã ký giao ước thi đua xây dựng đạt chất lượng, thẩm mỹ và đúng thời gian kế hoạch đối với Dự án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé, công trình thủy lợi có vốn đầu tư và quy mô lớn nhất vùng ĐBSCL.

Chiều 9.11, tại vị trí xây dựng cống Cái Lớn (xã Bình An, huyện Châu Thành), Bộ NNPTNT và UBND tỉnh Kiên Giang đã phát động phong trào thi đua thực hiện Dự án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé giai đoạn 1.

Báo cáo tại buổi lễ, ông Lê Hồng Linh - Giám đốc Ban Quản lý dự án Thủy lợi 10 (Bộ NNPTNT) -  cho biết: Đây là dự án thủy lợi có quy mô lớn nhất vùng ĐBSCL. Dự án có tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là trên 3.300 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Khi hoàn thành, không chỉ đảm trách nhiệm vụ kiểm soát nguồn nước (mặn, lợ, ngọt), tạo điều kiện sản xuất ổn định, bền vững đối với các mô hình sản xuất theo hệ sinh thái (ngọt, mặn - lợ, ngọt - lợ luân phiên) cho vùng đất 384.120ha thuộc các tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang và vùng bán đảo Cà Mau, dự án còn cùng với tuyến đê biển Tây tạo thành cụm công trình chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu- nước biển dâng, giảm ngập úng do lún sụp đất...

Mô hình công trình Cái Lớn. Ảnh: LT
Góc phối cảnh công trình Cái Lớn. Ảnh: LT

Cụ thể, cống Cái Lớn có chiều rộng thông nước 455m, gồm 11 khoang, mỗi khoang rộng 40m; Cống Cái Bé có chiều rộng thông nước 85m, gồm 2 khoang, mỗi khoang rộng 35m... Cửa van cống, âu thuyền bằng thép, vận hành bằng hệ thống xi lanh thủy lực. Trên cống có cầu giao thông.

Đê nối cống Cái Lớn, cống Cái Bé với Quốc lộ 61 dài 5,742 km, mặt đê 9m, phần xe chạy 7m. Công trình do Bộ NNPTNT làm chủ quản. Sau thời gian điều chỉnh, bổ sung trên cơ sở cân nhắc các ý kiến phản biện khoa học, công trình đã khởi công và sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác trước ngày 31.12.2021.

Trên công trình Cái Lớn. Ảnh: LT
Trên công trình Cái Lớn. Ảnh: LT

Thay mặt Bộ NNPTNT, UBND tỉnh Kiên Giang, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, Chủ tịch  UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng cùng đại diện các địa phương Hậu Giang, Cà Mau... ký giao ước thi đua với nội dung: Cam kết xây dựng công trình đạt chất lượng, thẩm mỹ và thời gian.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Liên Hợp Quốc mong muốn Việt Nam nêu gương trong ứng phó biến đổi khí hậu

Hải Anh |

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc mong muốn Việt Nam phát huy vai trò nêu gương trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, sử dụng năng lượng sạch có tầm quan trọng sống còn đối với tương lai nhân loại.

PVN ban hành kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu

T.Huyền |

Trong số phát sóng ngày 24.10, Chương trình “Trái đất xanh” đã đề cập đến kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành với các phương pháp phân tích và đánh giá về thực trạng hiện nay, đồng thời đưa ra những mục tiêu thích ứng và giảm thiểu tác động từ biến đổi khí hậu tới toàn ngành.

Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé: Lo sinh kế người dân vùng dự án

Lục Tùng |

Bên cạnh hợp phần xây dựng, Dự án thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé còn chú ý đến việc xây dựng hợp phần “Mô hình sinh kế và các hoạt động phi công trình”. Đây là điều chưa có ở các dự án thủy lợi chứ trước đây...

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Liên Hợp Quốc mong muốn Việt Nam nêu gương trong ứng phó biến đổi khí hậu

Hải Anh |

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc mong muốn Việt Nam phát huy vai trò nêu gương trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, sử dụng năng lượng sạch có tầm quan trọng sống còn đối với tương lai nhân loại.

PVN ban hành kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu

T.Huyền |

Trong số phát sóng ngày 24.10, Chương trình “Trái đất xanh” đã đề cập đến kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành với các phương pháp phân tích và đánh giá về thực trạng hiện nay, đồng thời đưa ra những mục tiêu thích ứng và giảm thiểu tác động từ biến đổi khí hậu tới toàn ngành.

Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé: Lo sinh kế người dân vùng dự án

Lục Tùng |

Bên cạnh hợp phần xây dựng, Dự án thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé còn chú ý đến việc xây dựng hợp phần “Mô hình sinh kế và các hoạt động phi công trình”. Đây là điều chưa có ở các dự án thủy lợi chứ trước đây...