Giám sát chặt vốn đầu tư công, tránh sử dụng sai mục đích

Cẩm Hà |

Cùng với việc yêu cầu đơn vị trực thuộc đôn đốc các địa phương, bộ ngành phân bổ hết vốn kế hoạch 2022, lãnh đạo Bộ Tài chính cũng yêu cầu giám sát chặt chẽ, tránh việc dòng vốn này chảy vào các lĩnh vực khác không đúng mục tiêu.

Vốn phải chảy vào đúng lĩnh vực, mục tiêu

Cụ thể theo thông tin từ Bộ Tài chính, sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bộ này vừa yêu cầu đơn vị trực thuộc đôn đốc các địa phương, bộ ngành phân bổ hết vốn kế hoạch 2022.

Cụ thể Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn cho biết, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nếu đến hết tháng 3 không phân bổ hết vốn đầu tư năm 2022 sẽ rà soát, điều chỉnh, do đó Vụ Đầu tư có trách nhiệm đôn đốc các địa phương, bộ ngành phân bổ hết vốn kế hoạch 2022.

Bên cạnh đó, cần tập trung phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện đề án kích cầu, chú ý danh mục các dự án, đặc biệt là các dự án cấp bách, tránh trường hợp các dự án không quan trọng, cấp bách lại được đưa vào danh mục, các dự án quan trọng, cấp bách lại bị bỏ ra.

Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn cũng yêu cầu báo cáo tình hình giải ngân, thanh toán, cập nhật số liệu thường xuyên, chính xác, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như gửi cho các bộ, ngành, địa phương.

Liên quan đến nguồn vốn đầu tư công, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, trong thời gian tới, cần phải làm sao để thúc đẩy phát triển, tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Đáng chú ý, giải ngân vốn đầu tư công phải được giám sát chặt chẽ, tránh việc dòng vốn này chảy vào các lĩnh vực khác không đúng mục tiêu.

“Nguồn lực phục hồi kinh tế cũng là rất lớn, gần 350 nghìn tỉ đồng, trong đó có nguồn lực lớn từ ngân sách, do đó cần được giám sát chặt chẽ” - Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.

Sau tháng 3 sẽ điều chỉnh phân bổ vốn

Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Tài chính, cơ quan này đến nay nhận được báo cáo phân bổ kế hoạch vốn của 51 bộ, cơ quan trung ương và 62 tỉnh, thành phố. Còn Bộ Y tế và TP.Hồ Chí Minh chưa gửi báo cáo phân bổ vốn. Hơn nữa trong số các bộ ngành, địa phương gửi báo cáo phân bổ kế hoạch vốn năm 2022, vẫn còn có 20 bộ và 34 tỉnh, thành phố chưa phân bổ hết kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao.

Trong số này, đối với nguồn vốn ngân sách trung ương, hiện còn 20 bộ và 24 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn. Trong đó, một số bộ, cơ quan trung ương có tỉ lệ vốn chưa phân bổ lớn như: Bộ Thông tin và Truyền thông (trên 79%), Thanh tra Chính phủ (gần 85%), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (trên 84%)…

Bộ Tài chính cho hay, nguyên nhân là do các bộ, ngành, địa phương chưa phân bổ chi tiết kế hoạch vốn dự kiến bố trí cho các dự án khởi công mới chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư hoặc chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Trong thông báo ngày 8.3.2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, 2 tháng đầu năm 2022 và triển khai thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội cũng nhấn mạnh nội dung về phân bổ vốn đầu tư công năm 2022.

Theo đó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động theo dõi, bám sát diễn biến tình hình, nhất là tình hình quốc tế gần đây, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong xử lý công việc theo thẩm quyền, kịp thời đề xuất, tham mưu các vấn đề chiến lược, có kịch bản điều hành và giải pháp ứng phó hiệu quả đối với các vấn đề phát sinh, bảo đảm không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Trong đó, phát huy vai trò của Tổ công tác đặc biệt về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thưc hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, xác định việc đẩy mạnh giải ngân là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, bảo đảm thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội và các Chương trình mục tiêu quốc gia; phấn đấu phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công và giải ngân các Chương trình mục tiêu quốc gia ngay trong tháng 3.2022.

“Nơi nào chưa phân bổ xong theo quy định của pháp luật thì điều chỉnh sang bộ, ngành, địa phương khác, ngay sau tháng 3.2022” - thông báo nêu rõ.

Đồng thời Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu ưu tiên nguồn lực để tập trung thực hiện các tuyến đường cao tốc, hạ tầng chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng và cải cách thủ tục hành chính, phát huy hiệu quả, thúc đẩy quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Cẩm Hà
TIN LIÊN QUAN

Cần tiếp tục giám sát việc thực hiện chính sách đối với lao động nữ

Linh Nguyên |

Ngày 3.3, tới dự lễ Kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 và Tổng kết công tác nữ công 2021 tại Công đoàn Dệt may Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương đề nghị cần tiếp tục đề ra các giải pháp tích cực trong công tác tham gia xây dựng chính sách, giám sát việc thực hiện chính sách đối với lao động nói chung và lao động nữ nói riêng.

Quảng Nam đề nghị giám sát tốc độ phương tiện thủy nội địa

Thanh Chung |

Quảng Nam - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Cục Đường thuỷ nội địa giám sát tốc độ phương tiện thủy nội địa hoạt động ven biển, đảm bảo an toàn, tạo niềm tin để thu hút khách du lịch tiếp tục tham quan Cù Lao Chàm.

Cùng giám sát thực hiện chính sách lao động nữ

Hải Anh |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động huyện và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thường Tín đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động giai đoạn 2022-2026.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cần tiếp tục giám sát việc thực hiện chính sách đối với lao động nữ

Linh Nguyên |

Ngày 3.3, tới dự lễ Kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 và Tổng kết công tác nữ công 2021 tại Công đoàn Dệt may Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương đề nghị cần tiếp tục đề ra các giải pháp tích cực trong công tác tham gia xây dựng chính sách, giám sát việc thực hiện chính sách đối với lao động nói chung và lao động nữ nói riêng.

Quảng Nam đề nghị giám sát tốc độ phương tiện thủy nội địa

Thanh Chung |

Quảng Nam - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Cục Đường thuỷ nội địa giám sát tốc độ phương tiện thủy nội địa hoạt động ven biển, đảm bảo an toàn, tạo niềm tin để thu hút khách du lịch tiếp tục tham quan Cù Lao Chàm.

Cùng giám sát thực hiện chính sách lao động nữ

Hải Anh |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động huyện và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thường Tín đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động giai đoạn 2022-2026.