Giảm hơn 100 tàu du lịch trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Theo đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh, hiện đội tàu du lịch vịnh Hạ Long còn khoảng hơn 400 tàu – giảm khoảng 100 tàu so với cách đây vài năm.

Đội tàu du lịch vịnh Hạ Long được coi là hùng hậu nhất là vào năm 2015. Khi đó, tổng số tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long là khoảng 530 tàu, trong đó có 334 tàu phục vụ du khách tham quan ban ngày và 196 tàu nghỉ đêm trên vịnh.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, số lượng tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long còn hơn 400 tàu.

Ngày càng xuất hiện nhiều tàu lớn, đẹp, hiện đại trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Ngày càng xuất hiện nhiều tàu lớn, đẹp, hiện đại trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Sự sụt giảm số lượng tàu du lịch này chủ yếu do các chủ tàu xin đóng tàu mới to hơn trên cơ sở ghép suất của các con tàu cũ và nhỏ lại, theo chủ trương của tỉnh Quảng Ninh, nhằm từng bước giảm số lượng tàu và nâng cao chất lượng phục vụ.

Theo văn bản 3916/UBND-XD2, ngày 15.6.2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc đóng thay thế tàu du lịch, đối với tàu tham quan sẽ được đóng thay thế 01 tàu vỏ gỗ bằng 01 tàu vỏ thép hoặc bằng vật liệu tương đương.

Đối với tàu lưu trú, sẽ thay thế 01 tàu vỏ gỗ bằng 01 tàu vỏ thép hoặc  bằng vật liệu tương đương, không tăng số lượng giường; khuyến khích thay thế từ 2 tàu có trọng tải nhỏ bằng 01 tàu vỏ thép hoặc bằng vật liệu tương đương, có tải trọng lớn hơn, với số lượng giường của tàu đóng mới bằng với tổng số giường của các tàu được thay thế và được cộng thêm không quá 30% số giường.

Một tàu tham quan vịnh Hạ Long ban ngày được đóng mới bằng tàu vỏ thép, thay thế cho tàu vỏ gỗ. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một tàu tham quan vịnh Hạ Long ban ngày được đóng mới bằng tàu vỏ thép, thay thế cho tàu vỏ gỗ. Ảnh: Nguyễn Hùng
Theo Chi hội tàu du lịch Quảng Ninh, phần lớn các chủ tàu đều chọn theo hướng thay thế từ 2 tàu có trọng tải nhỏ trở lên để đóng thay thế một tàu lớn hơn.

Mới nhất, ngày 15.4.2022, UBND tỉnh Quảng Ninh đồng ý chủ trương cho một công ty đóng mới 1 tàu lưu trú trên vịnh Hạ Long có 38 phòng, 76 giường để thay thế cho 2 tàu lưu trú đang hoạt động trên vịnh Hạ Long. Trong đó, 1 tàu có 16 phòng với 32 giường và 1 tàu có 15 phòng với 30 giường.

Đặc biệt, hãng du thuyền La Siesta vừa khởi công đóng mới 2 siêu du thuyền thuộc diện lớn nhất Việt Nam, trên cơ sở thay thế cho 8 tàu du lịch cũ đang hoạt động trên vịnh Hạ Long.

Mỗi siêu du thuyền có 54 phòng nghỉ hạng sang, sức chứa 160 khách ngủ đêm và tới 320 khách tham quan cùng thuỷ thủ đoàn cùng nhân viên phục vụ 70 người.

Trong khi đó, 8 tàu cũ được thay thế bằng 2 siêu du thuyền trên gồm: QN-5825 (16 phòng), QN-2618 (11 phòng), QN-6308 (8 phòng), QN-4508 (8 phòng), QN-4509 (8 phòng), QN-6033 (10 phòng), QN-6309 (8 phòng), QN-6600 (11 phòng).

Theo đại diện Ban quản lý vịnh Hạ Long, dù số lượng tàu giảm, nhưng với phương án đóng thay thế như hiện nay, công suất của đội tàu du lịch vịnh Hạ Long vẫn được duy trì, trong khi chất lượng đội tàu ngày một được nâng cao.

Việc giảm số lượng tàu cũng nhằm giảm tải cho vịnh Hạ Long, nhất là tại các khu vực vùng lõi của di sản thiên nhiên thế giới, mà nhiều tổ chức, đơn vị, trong đó có UNESCO từng khuyến nghị.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Khách tăng dần, gần 60% số tàu vịnh Hạ Long đã đăng ký hoạt động trở lại

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Dù lượng khách chưa thực sự ổn định, nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy thị trường đang phục hồi mạnh mẽ nên số lượng tàu du lịch vịnh Hạ Long được đăng ký trở lại tăng mạnh. Hệ thống khách sạn ở các địa bàn trọng điểm về du lịch như TP.Hạ Long, Cô Tô… cũng đã cơ bản mở lại đón khách.

Tàu du lịch vịnh Hạ Long: Trả lương cao vẫn khó tuyển thuyền viên

Nguyễn Hùng |

Các chủ tàu du lịch vịnh Hạ Long, Quảng Ninh đang tiếp tục chuẩn bị để hoạt động trở lại nhưng đang gặp khó khăn về nguồn nhân lực. Chưa kể số lượng các thuyền viên đã yên ổn với công việc mới, không có ý định quay về nghề cũ, thì những người vẫn muốn gắn bó với nghề cũng đang lưỡng lự bởi vấn đề thu nhập.

Nghiên cứu đưa gần 200 bãi tắm hoang sơ trên vịnh Hạ Long vào sử dụng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - TP.Hạ Long đang lên phương án đưa các bãi tắm đẹp, còn hoang sơ giữa vịnh Hạ Long vào phục vụ du khách. Ước tính, hiện có khoảng 200 bãi tắm nhỏ giữa vịnh Hạ Long nhưng vẫn cắm biển “Cấm tắm” do quy định của tỉnh Quảng Ninh, khiến du khách đi tour dài ngày trên vịnh phải tắm ở trên… tàu.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Khách tăng dần, gần 60% số tàu vịnh Hạ Long đã đăng ký hoạt động trở lại

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Dù lượng khách chưa thực sự ổn định, nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy thị trường đang phục hồi mạnh mẽ nên số lượng tàu du lịch vịnh Hạ Long được đăng ký trở lại tăng mạnh. Hệ thống khách sạn ở các địa bàn trọng điểm về du lịch như TP.Hạ Long, Cô Tô… cũng đã cơ bản mở lại đón khách.

Tàu du lịch vịnh Hạ Long: Trả lương cao vẫn khó tuyển thuyền viên

Nguyễn Hùng |

Các chủ tàu du lịch vịnh Hạ Long, Quảng Ninh đang tiếp tục chuẩn bị để hoạt động trở lại nhưng đang gặp khó khăn về nguồn nhân lực. Chưa kể số lượng các thuyền viên đã yên ổn với công việc mới, không có ý định quay về nghề cũ, thì những người vẫn muốn gắn bó với nghề cũng đang lưỡng lự bởi vấn đề thu nhập.

Nghiên cứu đưa gần 200 bãi tắm hoang sơ trên vịnh Hạ Long vào sử dụng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - TP.Hạ Long đang lên phương án đưa các bãi tắm đẹp, còn hoang sơ giữa vịnh Hạ Long vào phục vụ du khách. Ước tính, hiện có khoảng 200 bãi tắm nhỏ giữa vịnh Hạ Long nhưng vẫn cắm biển “Cấm tắm” do quy định của tỉnh Quảng Ninh, khiến du khách đi tour dài ngày trên vịnh phải tắm ở trên… tàu.