Giám đốc Quốc gia World Bank dự báo GDP Việt Nam 2023 đạt 6,5%

Đức Mạnh - Thiều Trang |

Người đứng đầu World Bank tại Việt Nam dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2023 là 6,5%. Tuy nhiên sẽ vẫn còn nhiều ẩn số về sự biến chuyển của nền kinh tế trong tương lai.

Trò chuyện với Lao Động, bà Carolyn Turk - Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam - lý giải Việt Nam có mức tăng trưởng đầy tích cực trong 2022 là do so sánh với mức nền thấp của năm trước.

"Thời điểm đó, dịch COVID-19 đã khiến cho nền kinh tế thiệt hại nặng nề. Vậy nên mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2023 là 6,5% khi so sánh với mức nền cao 8,0% của 2022 sẽ thấy có sự thấp hơn", bà Turk cho hay.

Người đứng đầu World Bank tại Việt Nam dự báo tăng trưởng GDP của nước ta trong năm 2023 là 6,5%. Tuy nhiên cần lưu ý rằng, tình hình hiện nay sẽ rất khó để có những dự báo chính xác. Vẫn còn nhiều ẩn số về sự biến chuyển của nền kinh tế trong tương lai.

"Thời điểm hiện nay, con số 6,5% có vẻ khả thi nhưng cũng có thể khó đạt nếu tình hình vĩ mô chuyển xấu", bà Turk nhấn mạnh.

Theo bà Turk, 2023 nhìn chung sẽ là một năm khó khăn với nền kinh tế thế giới, tuy nhiên Việt Nam lại đang ở vị thế tốt hơn.

Bà nói: "Việt Nam cần chuẩn bị cho vấn đề nhu cầu hàng hoá toàn cầu suy giảm. Do quốc gia của các bạn có nền kinh tế tương đối mở nên hàng hoá sẽ bị giảm tính hấp dẫn hơn".

Ở thời điểm hiện tại, World Bank nhận thấy mục tiêu lạm phát dưới 4,5% là có thể đạt được. Tất nhiên sẽ còn phụ thuộc vào Chính phủ sẽ điều hành chính sách tiền tệ đối phó lãi suất và lạm phát dự kiến neo cao như nào.

Bà Dorsati Madani - chuyên gia kinh tế cao cấp tại World Bank Việt Nam - chỉ ra áp lực bên ngoài khác là xu hướng thắt chặt tiền tệ trên toàn cầu.

Nếu Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tiếp tục tăng lãi suất và áp lực tỉ giá vẫn còn, Ngân hàng Nhà nước có thể cân nhắc cho phép tỉ giá hối đoái linh hoạt hơn nữa.

Bối cảnh toàn cầu có đặc trưng là sự không chắc chắn. Rủi ro hiện nay đặt các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam cần tiếp tục cân bằng giữa nhu cầu hỗ trợ chính sách để củng cố quá trình phục hồi với nhu cầu kiềm chế lạm phát và rủi ro tài chính mới nổi.

Đức Mạnh - Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Làm gì để hiện thực hoá mục tiêu đến năm 2050, GDP đầu người đạt 32.000 USD

Anh Tuấn |

Việt Nam phấn đấu năm 2030 là "nước đang phát triển, thu nhập trung bình cao" và năm 2050 thành "nước phát triển, thu nhập cao", với GDP thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 32.000 USD. Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, mấu chốt để hiện thực hóa mục tiêu trên chính là yếu tố con người, chất lượng nguồn nhân lực.

Dự báo tăng trưởng GDP 2023: Không nên ngủ quên trên chiến thắng

Đức Mạnh |

Đà tăng trưởng GDP 8,02% của Việt Nam trong năm 2022 được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài. Tuy nhiên các chuyên gia khuyến cáo không nên ngủ quên trên chiến thắng khi những khó khăn trong thương mại đang mạnh lên.

Trung Quốc mở cửa có thể giúp GDP Việt Nam tăng thêm 0,75%

Đức Mạnh |

Sau 3 năm đóng cửa vì COVID-19, các chuyên gia kỳ vọng việc Trung Quốc mở cửa kinh tế vào 8.1 sắp tới sẽ đem lại nhiều tác động tích cực. Việt Nam có thể hưởng lợi lớn vì là nước láng giềng thân cận. GDP năm 2023 nhờ đó tăng thêm từ 0,5 - 0,75%.

Phát huy giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

Hương Mai |

Trong bối cảnh đất nước hiện nay, những giá trị, ý nghĩa của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 càng phải được đề cao.

Nghi phạm cướp cửa hàng Thế giới di động mua súng trên mạng xã hội

Long Nguyễn |

Vĩnh Phúc - Do đánh hơn 4.000 điểm lô và thua hết số tiền đã vay nên đối tượng đã lấy khẩu súng hơi mua trên mạng xã hội để mang đi đe dọa, cướp tài sản.

Khách Tây gợi ý hành trình khám phá một Vịnh Hạ Long rất khác

Minh Anh |

Dưới đây là hành trình ghé thăm những địa điểm ít người biết tới, vẫn còn giữ nguyên nét đẹp nguyên sơ, mộc mạc ở Vịnh Hạ Long, giúp du khách khám phá kỳ quan thiên nhiên này "đỉnh" như dân bản địa.

Ông Park Hang-seo liệu có thành công nếu dẫn dắt tuyển Thái Lan, Indonesia?

NGUYỄN ĐĂNG |

Khi còn làm việc tại Việt Nam, VFF và VPF có thể sắp xếp, điều chỉnh lịch thi đấu các giải quốc nội để ông Park Hang-seo có điều kiện tập hợp lực lượng tốt nhất, nhưng nếu sang Thái Lan làm việc, điều đó sẽ không xảy ra.

Dịch vụ lái xe hộ đắt hàng, dân nhậu chi thêm vài trăm nghìn để "né" CSGT

Hải Danh |

Thời gian gần đây, CSGT đang đẩy mạnh công tác kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Vì vậy, nhiều người đã lựa chọn dịch vụ thuê lái xe hộ sau khi uống rượu bia.

Làm gì để hiện thực hoá mục tiêu đến năm 2050, GDP đầu người đạt 32.000 USD

Anh Tuấn |

Việt Nam phấn đấu năm 2030 là "nước đang phát triển, thu nhập trung bình cao" và năm 2050 thành "nước phát triển, thu nhập cao", với GDP thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 32.000 USD. Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, mấu chốt để hiện thực hóa mục tiêu trên chính là yếu tố con người, chất lượng nguồn nhân lực.

Dự báo tăng trưởng GDP 2023: Không nên ngủ quên trên chiến thắng

Đức Mạnh |

Đà tăng trưởng GDP 8,02% của Việt Nam trong năm 2022 được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài. Tuy nhiên các chuyên gia khuyến cáo không nên ngủ quên trên chiến thắng khi những khó khăn trong thương mại đang mạnh lên.

Trung Quốc mở cửa có thể giúp GDP Việt Nam tăng thêm 0,75%

Đức Mạnh |

Sau 3 năm đóng cửa vì COVID-19, các chuyên gia kỳ vọng việc Trung Quốc mở cửa kinh tế vào 8.1 sắp tới sẽ đem lại nhiều tác động tích cực. Việt Nam có thể hưởng lợi lớn vì là nước láng giềng thân cận. GDP năm 2023 nhờ đó tăng thêm từ 0,5 - 0,75%.