Đặt mục tiêu sức khỏe người dân lên hàng đầu
Trao đổi với PV Lao Động, chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Trí Hiếu nhấn mạnh: Dịch bệnh COVID-19 lan rộng đã khiến kinh tế thế giới tăng trưởng chậm. “Những nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, Châu Âu (EU), Nhật Bản đều đang chứng kiến tình trạng suy giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh này, mức tăng trưởng 3,82% trong quý I là không quá tệ, không thể gây ra đà giảm tốc”.
Thực tế, tăng trưởng GDP quý I có thể đạt mức cao hơn nếu ưu tiên sản xuất kinh doanh được đặt lên trên mục tiêu chống dịch. Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ và cả hệ thống chính trị đã ưu tiên hàng đầu về tính mạng và sức khỏe của người dân. Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê – TS Nguyễn Bích Lâm, một mặt nâng cao cấp độ ứng phó với dịch bệnh COVID-19, đồng thời đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh, nền kinh tế Việt Nam đã không rơi vào tình trạng tăng trưởng âm.
"Điều này cho thấy hiệu quả trong việc chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng như toàn thể cộng đồng doanh nghiệp và người dân cả nước"-TS Nguyễn Bích Lâm nhấn mạnh.
Thúc đẩy tăng trưởng GDP quý II và cả năm 2020
Nhận định về tình hình kinh tế quý II/2020, hầu hết các chuyên gia kinh tế đều nhận định về những “mảng xám” trong bức tranh kinh tế toàn cầu.
“Dịch COVID-19 có thể sẽ diễn biến xấu hơn, lan rộng ra nhiều nước hơn nữa, tác động đến nhiều mặt sản xuất kinh doanh, dịch vụ. GDP các nước có thể giảm sâu và Việt Nam không loại trừ khả năng tăng trưởng sẽ giảm sâu. Vì vậy, giữ được mức tăng trưởng GDP quý II tương đương quý I/2020 đã là thành công” – TS Nguyễn Trí Hiếu nêu ý kiến.
TS Nguyễn Bích Lâm cũng nêu những khó khăn thách thức trong quá trình thực hiện các giải pháp để đạt tăng trưởng GDP ở mức 6,8% trong năm 2020. Theo đó, ngoài các chính sách tài chính, tài khóa, các bước cải cách hành chính cũng cần thực hiện triệt để, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.
“Nhiệm vụ quan trọng đầu tiên là phải khống chế được dịch bệnh COVID-19, bên cạnh đó, cần giám sát thực hiện các chính sách mà Chính phủ đã ban hành. Cụ thể như, Chính phủ đưa ra gói hỗ trợ tín dụng 285.000 tỉ đồng, thì cần có chính sách giám sát khâu thực thi để các doanh nghiệp thực sự tiếp cận được nguồn vốn này” – chuyên gia kinh tế - TS Ngô Trí Long nêu ý kiến.
Ở góc nhìn của mình, chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Trí Hiếu cũng cho rằng, trong trường hợp dịch COVID-19 diễn biến xấu, có thể bơm thêm tiền cho doanh nghiệp, đưa ra gói hỗ trợ tín dụng cho người lao động, thậm chí, nếu cần thiết có thể in thêm tiền.
"Có như vậy mới giúp doanh nghiệp trụ vững, người lao động có đủ chi tiêu cơ bản để tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, vượt qua thời kỳ dịch bệnh để bắt tay vào đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh khi dịch bệnh được khống chế"-TS Nguyễn Trí Hiếu nói.