Giải ngân vốn FDI quý I đạt mức cao nhất trong 5 năm

T.D |

Cụ thể, vốn đăng ký cấp mới có 322 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 3,21 tỉ USD, tăng 37,6% về số dự án và giảm 55,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký điều chỉnh của 228 lượt dự án (đã được cấp phép từ các năm trước) với số vốn đầu tư tăng thêm 4,07 tỉ USD, tăng 93,3% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 734 lượt với tổng giá trị góp vốn 1,63 triệu USD, tăng 102,6% so cùng kỳ năm trước. Trong đó có 341 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 819,7 triệu USD và 393 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 811,4 triệu USD.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 3 tháng đầu năm 2022 ước tính đạt 4,42 tỉ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài thực hiện cao nhất trong 5 năm qua. Về đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, trong 3 tháng đầu năm 2022, có 24 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 180,2 triệu USD, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm trước; có 3 lượt dự án điều chỉnh vốn tăng 31,2 triệu USD, giảm 92,8%. Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 211,5 triệu USD, giảm 63% so với cùng kỳ năm trước.

T.D
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành nhà máy FDI tại Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ khánh thành nhà máy Hayat Kimya Việt Nam.

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Sang tận nơi, “kéo” doanh nghiệp FDI về nhà mình

Văn Nguyễn |

Thay vì chỉ ngồi chờ các nhà đầu tư tìm đến với mình, nhiều địa phương trong cả nước thời gian qua chủ động tham gia tiếp xúc trực tiếp với các doanh nghiệp nước ngoài ngay ở nước sở tại và kết nối trực tuyến với Đại sứ Việt Nam tại các nước để tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư nhằm lôi kéo nhà các doanh nghiệp nước ngoài về đầu tư.

Thu hút FDI ở Quảng Ninh: Chờ hái quả ngọt

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Một số nhà đầu tư đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Quảng Ninh đang nỗ lực để có những sản phẩm đầu tiên cung cấp cho thị trường muộn nhất là giữa năm nay. Trong khi một số nhà đầu tư FDI khác đang làm thủ tục để mở rộng sản xuất.

Bắc Giang: Doanh nghiệp FDI tăng cường tuyển lao động

Quế Chi |

Đầu năm, nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) của tỉnh Bắc Giang đã tăng cường tuyển dụng lao động để đáp ứng được nhu cầu mở rộng sản xuất, hoàn thành các đơn hàng sau giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Đầu năm "xông đất" bằng nhiều dự án FDI được rót vốn "khủng"

Cường Ngô |

Ngay từ tháng đầu năm 2022, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã tăng tốc, kỳ vọng một năm tiếp tục khởi sắc với dòng vốn quan trọng này.

Dòng vốn FDI "chảy mạnh" giúp bất động sản công nghiệp giữ đà tăng trưởng

Bảo Chương |

Với việc dòng vốn FDI tiếp tục tăng mạnh từ cả vốn đăng ký mới và tăng vốn sẽ giúp phân khúc bất động sản công nghiệp tiếp tục là điểm sáng của thị trường bất động sản trong năm 2022.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành nhà máy FDI tại Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ khánh thành nhà máy Hayat Kimya Việt Nam.

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Sang tận nơi, “kéo” doanh nghiệp FDI về nhà mình

Văn Nguyễn |

Thay vì chỉ ngồi chờ các nhà đầu tư tìm đến với mình, nhiều địa phương trong cả nước thời gian qua chủ động tham gia tiếp xúc trực tiếp với các doanh nghiệp nước ngoài ngay ở nước sở tại và kết nối trực tuyến với Đại sứ Việt Nam tại các nước để tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư nhằm lôi kéo nhà các doanh nghiệp nước ngoài về đầu tư.

Thu hút FDI ở Quảng Ninh: Chờ hái quả ngọt

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Một số nhà đầu tư đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Quảng Ninh đang nỗ lực để có những sản phẩm đầu tiên cung cấp cho thị trường muộn nhất là giữa năm nay. Trong khi một số nhà đầu tư FDI khác đang làm thủ tục để mở rộng sản xuất.

Bắc Giang: Doanh nghiệp FDI tăng cường tuyển lao động

Quế Chi |

Đầu năm, nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) của tỉnh Bắc Giang đã tăng cường tuyển dụng lao động để đáp ứng được nhu cầu mở rộng sản xuất, hoàn thành các đơn hàng sau giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Đầu năm "xông đất" bằng nhiều dự án FDI được rót vốn "khủng"

Cường Ngô |

Ngay từ tháng đầu năm 2022, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã tăng tốc, kỳ vọng một năm tiếp tục khởi sắc với dòng vốn quan trọng này.

Dòng vốn FDI "chảy mạnh" giúp bất động sản công nghiệp giữ đà tăng trưởng

Bảo Chương |

Với việc dòng vốn FDI tiếp tục tăng mạnh từ cả vốn đăng ký mới và tăng vốn sẽ giúp phân khúc bất động sản công nghiệp tiếp tục là điểm sáng của thị trường bất động sản trong năm 2022.