Giá xăng thiết lập kỷ lục mới, lên mức gần 31.600 đồng/lít

Cường Ngô |

Từ 15h hôm nay (1.6), Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Trong kỳ điều chỉnh lần này, mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng 600 đồng, RON 95 tăng 920 đồng/lít đồng.

Theo đó, giá xăng RON 95 tại kỳ điều chỉnh lần này đã tăng 920 đồng/lít, lên mức 31.570 đồng mỗi lít; xăng E5 RON 92 tăng 600 đồng/lít, lên mức 30.230 đồng mỗi lít.

Giá dầu DO 0,05s-II tăng 840 đồng/lít, lên mức 26.390 đồng/lít; dầu hoả tăng 940 đồng, lên mức 25.340 đồng/lít, dầu mazut tăng 310 đồng, lên mức 20.900 đồng/lít.

Trong kỳ điều chỉnh lần này, xăng RON95 và RON92 không thực hiện trích lập, cũng không chi sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu. Trong khi đó, dầu DO 0,05s-II và dầu hoả trích lập 100 đồng/lít vào Quỹ bình ổn, dầu mazut trích lập vào quỹ 300 đồng/lít.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng bán lẻ đã 10 lần tăng, 3 lần giảm. Mặc dù từ ngày 1.4, chính sách giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu chính thức có hiệu lực, tuy nhiên, đà giảm của giá xăng dầu vẫn khá "nhỏ giọt".

Theo Đại biểu Quốc hội Trần Văn Lâm - Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Bắc Giang, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, việc kiểm soát giá xăng dầu là nội dung đặc biệt quan trọng mà Chính phủ, Bộ Công Thương - Tài chính quan tâm. Kiểm soát được đà tăng của giá xăng dầu thì mới kiểm soát được lạm phát, chỉ số CPI.

Để "hạ nhiệt" giá xăng, chúng ta có các công cụ, đó là Quỹ bình ổn xăng dầu, công cụ thuế phí. Công cụ nào thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Bộ Công Thương giải quyết được, cần làm ngay; còn nếu vượt quá thẩm quyền của Chính phủ cũng cần sớm tham mưu, kiến nghị, đề nghị các cấp có thẩm quyền cho ý kiến, quyết định.

Trước đó, giá xăng RON 95 tại kỳ điều chỉnh ngày 23.5 đã tăng 1.550 đồng/lít, ở mức 29.980 đồng mỗi lít; xăng E5 RON 92 tăng 1.490 đồng/lít, ở mức 28.950 đồng mỗi lít.

Giá dầu cũng tăng trong kỳ điều chỉnh ngày 11.5. Cụ thể, giá dầu DO tăng 1.120 đồng/lít, ở mức 26.650 đồng/lít; dầu hoả tăng từ 23.820 đồng/lít lên mức 25.160 đồng/lít (tăng 1.340 đồng/lít).

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu Quốc hội trăn trở trước giờ giá xăng dự báo chạm mốc 31.000 đồng

Nhóm PV |

Nhiều đại biểu Quốc hội lo ngại giá xăng dầu tăng quá cao gây tác động lên lạm phát, đề nghị xem xét tiếp tục hạ thuế phí để hạ nhiệt thị trường này.

Lo giá xăng tăng "dựng đứng", người dân Hà Nội xếp hàng chờ đợi đổ đầy bình

Hà Phương |

Hà Nội - Chiều 31.5, trước thông tin giá xăng có thể tăng lần thứ 5 liên tiếp, vượt 31.000 đồng/lít, người dân xếp hàng chờ đợi tới lượt đổ đầy bình.

Giá xăng Việt Nam cao ngất ngưởng, vẫn thấp hơn giá xăng của Lào, Campuchia

Cường Ngô |

Theo Bộ Công Thương, giá xăng RON 95 ở Việt Nam bằng mức bình quân của thế giới (đứng thứ 86 trong số 170 quốc gia), thấp hơn một số nước trong khu vực như Trung Quốc, Campuchia, Lào...

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Đại biểu Quốc hội trăn trở trước giờ giá xăng dự báo chạm mốc 31.000 đồng

Nhóm PV |

Nhiều đại biểu Quốc hội lo ngại giá xăng dầu tăng quá cao gây tác động lên lạm phát, đề nghị xem xét tiếp tục hạ thuế phí để hạ nhiệt thị trường này.

Lo giá xăng tăng "dựng đứng", người dân Hà Nội xếp hàng chờ đợi đổ đầy bình

Hà Phương |

Hà Nội - Chiều 31.5, trước thông tin giá xăng có thể tăng lần thứ 5 liên tiếp, vượt 31.000 đồng/lít, người dân xếp hàng chờ đợi tới lượt đổ đầy bình.

Giá xăng Việt Nam cao ngất ngưởng, vẫn thấp hơn giá xăng của Lào, Campuchia

Cường Ngô |

Theo Bộ Công Thương, giá xăng RON 95 ở Việt Nam bằng mức bình quân của thế giới (đứng thứ 86 trong số 170 quốc gia), thấp hơn một số nước trong khu vực như Trung Quốc, Campuchia, Lào...