Giá dầu Brent tăng 0,03 USD, tương đương 0,04%, giao dịch ở mức 78,04 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI của Mỹ tăng 0,11% lên mức 72,75 USD/thùng.
Theo Reuters, tại Bắc Dakota, bang sản xuất dầu hàng đầu của Mỹ, nhiệt độ dưới 0 độ F khiến sản lượng dầu ở đây giảm 650.000 đến 700.000 thùng/ngày. Điều này làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và khiến giá dầu đi lên.
Tuy nhiên, đà phục hồi kinh tế của Trung Quốc thấp hơn dự kiến đã khiến đà tăng của giá dầu còn hạn chế.
Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý IV/2023 của Trung Quốc chỉ đạt 5,2%, thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo. Dữ liệu kinh tế yếu của Trung Quốc làm tăng mối lo ngại về nhu cầu tiêu thụ tại quốc gia nhập khẩu dầu hàng đầu thế giới.
Bên cạnh đó, nguồn cung dầu từ Nga tiếp tục gia tăng, bất chấp căng thẳng leo thang trong khu vực Biển Đỏ cũng ảnh hưởng đến giá dầu.
Theo dữ liệu từ Bloomberg, xuất khẩu dầu bằng đường biển của Nga trong tuần tính đến ngày 14.1 tăng 166.000 thùng/ngày, lên 3,45 triệu thùng/ngày.
Hiện, các nhà đầu tư đang lo ngại việc các tàu chở dầu phải tạm dừng hoặc định tuyến lại, làm tăng chi phí vận chuyển và kéo dài thời gian giao hàng.
Trong khi đó, đồng USD vẫn giao dịch ở mức cao nhất trong một tháng sau khi các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ thấp kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất mạnh mẽ.
Đồng USD tăng làm ảnh hưởng đến nhu cầu dầu mỏ bởi nhiên liệu này trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.
Trong nước, chiều nay, giá xăng dầu bán lẻ sẽ được điều chỉnh tại kỳ điều hành giá của liên Bộ Tài chính - Công Thương.
Dự báo dầu và xăng đều sẽ tăng tối đa 500 đồng/lít (kg). Nếu đúng như dự báo, đây sẽ là lần tăng giá thứ 2 của mặt hàng xăng kể từ đầu năm đến nay.
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 18.1 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 21.041 đồng/lít; xăng RON 95-III không quá 21.935 đồng/lít; dầu diesel không quá 19.707 đồng/lít; dầu hỏa không quá 20.331 đồng/lít; dầu mazut không quá 15.815 đồng/kg.