Giá xăng dầu tăng rất mạnh, thiết lập kỷ lục mới

Cường Ngô |

Từ 15h hôm nay, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Trong kỳ điều chỉnh lần này, mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng 980 đồng, RON 95 tăng 960 đồng và dầu tăng 660-960 đồng một lít.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết, giá xăng E5 RON 92 từ 15h ngày 11.2 cao nhất là 24.570 đồng một lít (tăng 980 đồng); RON 95 là 25.320 đồng một lít (tăng 960 đồng).

Với lần điều chỉnh tăng rất mạnh lần này, giá bán lẻ xăng dầu trong nước đã vượt 25.000 đồng một lít với mặt hàng RON 95 và là mức cao nhất từ tháng 8.2014.

Giá các mặt hàng dầu đều tăng. Dầu hoả là 18.750 đồng một lít, tăng 960 đồng. Dầu diesel là 19.860 đồng một lít, tăng 960 đồng. Dầu madut là 17.650 đồng một kg, tăng 660 đồng.

Trước đó, tại kỳ điều hành ngày 21.1.2022, mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng 440 đồng lên 23.590; RON 95 tăng 490 đồng, đạt 24.360 đồng một lít.

Giá các mặt hàng dầu đều tăng. Dầu hoả là 17.790 đồng một lít, tăng 660 đồng. Dầu diesel là 18.900 đồng một lít, tăng 670 đồng. Dầu madut là 16.990 đồng một kg, tăng 630 đồng.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Lo giá xăng tăng mạnh, người dân tranh thủ đổ xăng từ giữa trưa

Hoàng Vũ - Thiện Nhân |

Hà Nội - Nhân viên của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại thành phố tất bật từ giữa trưa ngày 11.2 bởi lượng khách đến đông, sau thông tin giá xăng có thể tăng rất mạnh trong chiều cùng ngày.

"Nghịch lý" khan hiếm xăng dầu: Lộ rõ sự yếu kém trong điều hành

Nhóm PV |

Để xảy ra tình trạng khan hàng tại một số cửa hàng xăng dầu tại các tỉnh phía Nam trong thời gian qua là do thiếu tính linh hoạt trong điều hành của Bộ Công Thương" - đó là ý kiến của PGS.TS kinh tế Đinh Trọng Thịnh (Học viện Tài chính) nêu ra trong chương trình Sự kiện và Bình luận của Báo Lao Động. Ông Thịnh cho rằng, để điều hành giá xăng dầu bám sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường xăng dầu, cần có những giải pháp căn cơ. Có như vậy thì thị trường xăng dầu mới không bị nhiễu loạn.

Để một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu đóng cửa, không bán hàng là trách nhiệm của Bộ Công Thương

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Công Thương thực hiện thanh tra, kiểm tra ngay đối với các đơn vị liên quan đến cung ứng, phân phối xăng dầu, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu đóng cửa, tạm ngưng hoạt động trong thời gian qua để phát hiện, xử lý nghiêm hành vi găm hàng nhằm trục lợi và các vi phạm khác (nếu có) trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

"Nghịch lý" thị trường xăng dầu do thiếu tính linh hoạt trong điều hành

Đức Thành - Cường Ngô |

PGS.TS Ngô Trí Long - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả nêu quan điểm, để xảy ra tình trạng khan hàng tại một số cửa hàng xăng dầu tại các tỉnh phía Nam trong thời gian qua là do thiếu tính linh hoạt trong điều hành của Bộ Công Thương.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Hà Nội: Lo giá xăng tăng mạnh, người dân tranh thủ đổ xăng từ giữa trưa

Hoàng Vũ - Thiện Nhân |

Hà Nội - Nhân viên của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại thành phố tất bật từ giữa trưa ngày 11.2 bởi lượng khách đến đông, sau thông tin giá xăng có thể tăng rất mạnh trong chiều cùng ngày.

"Nghịch lý" khan hiếm xăng dầu: Lộ rõ sự yếu kém trong điều hành

Nhóm PV |

Để xảy ra tình trạng khan hàng tại một số cửa hàng xăng dầu tại các tỉnh phía Nam trong thời gian qua là do thiếu tính linh hoạt trong điều hành của Bộ Công Thương" - đó là ý kiến của PGS.TS kinh tế Đinh Trọng Thịnh (Học viện Tài chính) nêu ra trong chương trình Sự kiện và Bình luận của Báo Lao Động. Ông Thịnh cho rằng, để điều hành giá xăng dầu bám sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường xăng dầu, cần có những giải pháp căn cơ. Có như vậy thì thị trường xăng dầu mới không bị nhiễu loạn.

Để một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu đóng cửa, không bán hàng là trách nhiệm của Bộ Công Thương

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Công Thương thực hiện thanh tra, kiểm tra ngay đối với các đơn vị liên quan đến cung ứng, phân phối xăng dầu, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu đóng cửa, tạm ngưng hoạt động trong thời gian qua để phát hiện, xử lý nghiêm hành vi găm hàng nhằm trục lợi và các vi phạm khác (nếu có) trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

"Nghịch lý" thị trường xăng dầu do thiếu tính linh hoạt trong điều hành

Đức Thành - Cường Ngô |

PGS.TS Ngô Trí Long - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả nêu quan điểm, để xảy ra tình trạng khan hàng tại một số cửa hàng xăng dầu tại các tỉnh phía Nam trong thời gian qua là do thiếu tính linh hoạt trong điều hành của Bộ Công Thương.