Giá xăng dầu tăng mạnh, ngư dân khó càng thêm khó

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Tỉnh Cà Mau có gần 4.500 tàu đánh bắt, khai thác hải sản. Với ngư dân, tiền dầu là chi phí thường xuyên và chiếm phần lớn chi phí mỗi chuyến ra khơi nên giá xăng dầu tăng sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp.

Trong khi đó, tỉnh Bạc Liêu có trên 2.600 phương tiện đánh bắt thủy sản. Giá xăng dầu tăng ngay từ những ngày đầu năm khiến cho ngư dân lo lắng. Bởi, khai thác thủy sản ngày càng khó khăn, giá thủy sản không tăng, trong khi đó chi phí xăng dầu khiến cho ngư dân lo lắng.

Ông Lê Văn Thiệt, chủ của 3 tàu đánh cá lưới kéo ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết, sản lượng đánh bắt có xu hướng ngày càng giảm; thời gian qua, ảnh hưởng dịch COVID-19 giá các loại hải sản cũng ở mức thấp nên ngư dân gặp nhiều khó khăn. Vừa qua, giá dầu lại tăng liên tục, dầu diesel đã lên gần 20.000 đồng/lít ngư dân càng khó khăn hơn.

Phương tiện đánh bắt thủy sản gần bờ cũng khó ra khơi do giá dầu đã lên đến 20.000 đồng/lít. Ảnh: Nhật Hồ
Phương tiện đánh bắt thủy sản gần bờ cũng khó ra khơi do giá dầu đã lên đến 20.000 đồng/lít. Ảnh: Nhật Hồ

Theo nhiều ngư dân đánh bắt tại tỉnh cà Mau, lượng cá bây giờ đánh không đạt như trước đây, giá lại không cao. Bây giờ phải có khu vực chứ đâu phải muốn đánh đâu là đánh như ngày trước, lượng cá cũng giảm nhiều. Nếu cứ đà này thì ngành khai thác biển không thể phát triển được.

Đợt điều chỉnh giá vào ngày 11.2, giá xăng dầu tăng khá mạnh, đây là lần tăng thứ 4 liên tiếp nên càng gây nhiều khó khăn cho ngư dân. Nhiều ngư dân tại thị trấn Sông Đốc cũng chưa tiến hành chuyến biển đầu năm do lo ngại thua lỗ. Hôm nay giá dầu đã tiệm cận đến 20.000 đồng/lít khiến không ít ngư dân lo lắng.

Ông Nguyễn Đình Triểu, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Sông Đốc cho biết: "Giá dầu tăng, các mặt hàng thiết yếu khác cũng tăng sẽ ảnh rất lớn đến người dân trong việc khai thác, đánh bắt hải sản. Thực tế, ảnh hưởng rất lớn đến ngư dân”.

Trong khi đó tại cửa biển Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu nhiều tàu cá neo đậu chưa giám ra khơi. Ngư dân Trần Thanh Đoàn kiến nghị “Nếu các cơ quan chức năng không có chính sách hỗ trợ cho các hộ làm nghề khai thác biển. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang ảnh hưởng chung, gây nhiều khó khăn như hiện nay thì khai thác thủy sản sẽ vô cùng khó khăn".

Cho tới chiều ngày 21.2 hai tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu vẫn chưa có chính sách hỗ trợ ngư dân do áp lực giá xăng dầu. Dự đoán trong những ngày tới, nếu giá xăng dầu không giảm, ngư dân khai thác đánh bắt thủy sản gặp vô cùng khó khăn.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu kêu gọi, ưu đãi 152 dự án nhằm phục hồi kinh tế hậu COVID-19

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Đầu năm, tỉnh Bạc Liêu kêu gọi đầu tư 152 dự án trên hầu hết lĩnh vực với nhiều ưu đãi. Tỉnh này cũng ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 nhắm đến nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là các nước EU nhằm phục hồi kinh tế hậu COVID-19.

Bạc Liêu: Học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 sẽ học trực tiếp từ ngày 21.2

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Từ ngày 21.2, tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 chính thức học trực tiếp mỗi ngày 1 buổi. Trước đó, học sinh các khối cuối cấp lớp 5, lớp 9, lớp 12 đã được học trực tiếp.

Bạc Liêu: Nhiều điểm du lịch sinh thái, độc lạ hút hồn du khách

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Sau khi được mở cửa du lịch, văn hóa, những điểm du lịch sinh thái cũng mở cửa trở lại. Điều khá thú vị là mỗi điểm du lịch mang sắc thái riêng để phục vụ cho nhu cầu đa dạng của khách hàng. Động thái này hứa hẹn một nằm du lịch tỉnh Bạc Liêu sẽ khởi sắc.

Bạc Liêu: Chỉ học sinh cuối cấp mới học trực tiếp

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sáng 14.2, hàng ngàn học sinh các khối lớp cuối cấp ở Bạc Liêu đến trường học trực tiếp. Các khối lớp còn lại học trực tuyến; hệ mầm non, mẫu giáo vẫn chưa được học. Nhiều trường tăng cường phòng chống dịch ngay từ cổng vào.

Bạc Liêu sẵn sàng cho học sinh trở lại trường

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Theo kế hoạch từ ngày 14.2 học sinh các khối lớp cuối cấp mới học trực tiếp. Các khối lớp còn lại vẫn học trực tuyến. Mọi công tác chuẩn bị trường lớp đã được sẵn sàng từ ngày 12.4.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bạc Liêu kêu gọi, ưu đãi 152 dự án nhằm phục hồi kinh tế hậu COVID-19

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Đầu năm, tỉnh Bạc Liêu kêu gọi đầu tư 152 dự án trên hầu hết lĩnh vực với nhiều ưu đãi. Tỉnh này cũng ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 nhắm đến nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là các nước EU nhằm phục hồi kinh tế hậu COVID-19.

Bạc Liêu: Học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 sẽ học trực tiếp từ ngày 21.2

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Từ ngày 21.2, tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 chính thức học trực tiếp mỗi ngày 1 buổi. Trước đó, học sinh các khối cuối cấp lớp 5, lớp 9, lớp 12 đã được học trực tiếp.

Bạc Liêu: Nhiều điểm du lịch sinh thái, độc lạ hút hồn du khách

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Sau khi được mở cửa du lịch, văn hóa, những điểm du lịch sinh thái cũng mở cửa trở lại. Điều khá thú vị là mỗi điểm du lịch mang sắc thái riêng để phục vụ cho nhu cầu đa dạng của khách hàng. Động thái này hứa hẹn một nằm du lịch tỉnh Bạc Liêu sẽ khởi sắc.

Bạc Liêu: Chỉ học sinh cuối cấp mới học trực tiếp

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sáng 14.2, hàng ngàn học sinh các khối lớp cuối cấp ở Bạc Liêu đến trường học trực tiếp. Các khối lớp còn lại học trực tuyến; hệ mầm non, mẫu giáo vẫn chưa được học. Nhiều trường tăng cường phòng chống dịch ngay từ cổng vào.

Bạc Liêu sẵn sàng cho học sinh trở lại trường

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Theo kế hoạch từ ngày 14.2 học sinh các khối lớp cuối cấp mới học trực tiếp. Các khối lớp còn lại vẫn học trực tuyến. Mọi công tác chuẩn bị trường lớp đã được sẵn sàng từ ngày 12.4.