Giá xăng dầu tăng cao, doanh nghiệp ở Tây Bắc lao đao

Minh Công |

Trong bối cảnh chưa thể phục hồi hoàn sau dịch COVID-19, các doanh nghiệp vận tải tại khu vực Tây bắc tiếp tục lao đao vì giá xăng dầu tăng cao.

Việc giá xăng dầu tiếp tục leo thang, trong khi thị trường vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục đã gây rất nhiều áp lực đối với doanh nghiệp vận tải. Hầu như các doanh nghiệp chỉ hoạt động ở mức cầm chừng, nhiều doanh nghiệp đã phải bán xe, thậm chí tính đến việc chuyển hướng kinh doanh.

PV Báo Lao Động đã khảo sát một số doanh nghiệp vận tải tại các tỉnh khu vực Tây Bắc như: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên…, thực tế cho thấy đa phần các doanh nghiệp đều “lao đao” do giá xăng dầu tăng cao.

Ông Lưu Hoàng Nam - Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoàng Nam Tây Bắc (doanh nghiệp vận tải tại Sơn La) cho biết - so với thời điểm 1 năm trước, chi phí xăng dầu hiện nay đã tăng từ khoảng 40% lên đến trên 75%.

“Hiện nay, công ty tôi có hơn 10 xe tải, 2 máy múc, với mức tiêu thụ từ 30.000 – 32.000 lít xăng dầu/1 tháng với tổng chi phí gần 1 tỉ đồng, trong khi đó cách đây gần 1 năm chỉ tốn khoảng trên dưới 500 triệu đồng/1 tháng” – ông Nam chia sẻ.

 
Nhiều doanh nghiệp vận tải không dám nhận thêm việc vì biết là sẽ lỗ vì giá xăng dầu tăng cao.

Tương tự, với doanh nghiệp vận tải hành khách có hàng chục tuyến cố định, liên tỉnh như Công ty Cổ phần du lịch Xuân Long (Điện Biên) cũng “ngán ngẩm” vì giá xăng dầu tăng cao. Từ đầu năm đến nay, việc kinh doanh thua lỗ đã khiến công ty này phải tạm dừng một số tuyến xe cố định và thanh lý nhiều phương tiện.

Ông Lê Đình Dũng  (cổ đông công ty Xuân Long) bộc bạch: “Tuyến cố định từ Điện Biên đi Hà Tĩnh 1 lượt đi tốn khoảng 10 triệu đồng chi phí xăng dầu, nhưng với giá vé niêm yết vẫn chỉ 450 nghìn đồng nhiều năm nay không thay đổi, trung bình mỗi xe khoảng 20 khách", như vậy, tổng thu còn chưa đủ trả chi phí xăng dầu".

Theo ông Dũng, vì uy tín, vì khách hàng nên đơn vị không thể tăng giá vé, chỉ cắn răng chịu lỗ, chờ ngày giá xăng dầu giảm.

Nhiều doanh nghiệp khác trong lĩnh vực khai khoáng và vận tải ở Hòa Bình cũng đang “lay lắt", cầm chừng.

Ông Nguyễn Thành Phương - Giám đốc công ty TNHH Phương Nam (Hòa Bình) cho biết: “Hiện, các công ty vận tải đa phần hoạt động vì những công việc tồn đọng từ trước khi giá xăng dầu tăng".

"Trong khi giá trị của các hợp đồng không thể tăng, nhưng giá xăng dầu lại đội lên khiến chi phí quá cao, nhiều doanh nghiệp phải chịu lỗ để làm cho xong. Đã có nhiều đơn vị thà nghỉ chứ không dám nhận thêm việc nữa" - ông Phương nói.

Mong muốn lớn nhất của các doanh nghiệp ở khu vực Tây Bắc là giá xăng dầu sẽ giảm, trở lại mức thấp hơn và bình ổn. Cùng với đó, là sớm được tiếp cận, ưu tiên trong các gói phục hồi kinh tế.

Trong kỳ điều chỉnh giá mới nhất (tính đến ngày hôm nay 7.7), giá xăng E5 RON 92 không quá 30.891 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 32.763 đồng/lít; dầu diesel không quá 29.615 đồng/lít; giá các loại dầu khác vẫn ở mức cao.

Minh Công
TIN LIÊN QUAN

Giá xăng dầu có thể giảm 1.000 đến gần 2.000 đồng mỗi lít trong kỳ tới?

Anh Tuấn |

Một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu ở Hà Nội cho biết, trước bối cảnh giá xăng dầu nhập đang hạ nhiệt, giá xăng trong nước có khả năng sẽ giảm vào ngày 11.7 tới.

Kinh tế 24h: Giá vàng đột ngột lao dốc; Giá xăng dầu quay đầu

Khương Duy |

Giá vàng đột ngột lao dốc; Giá xăng dầu chính thức giảm; Giá vải thiều không hạt cao gấp hơn 10 lần vải thường... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Tại sao giá xăng dầu giảm 100-400 đồng mỗi lít sau 7 kỳ tăng liên tiếp?

Anh Tuấn |

Việc Mỹ đã công bố sản lượng xăng dầu dự trữ tăng, cùng với đó nhu cầu xăng dầu tại Mỹ giảm do giá cao là những nguyên nhân khiến giá xăng dầu trong nước "hạ nhiệt" trong kỳ điều hành hôm nay (1.7).

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Giá xăng dầu có thể giảm 1.000 đến gần 2.000 đồng mỗi lít trong kỳ tới?

Anh Tuấn |

Một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu ở Hà Nội cho biết, trước bối cảnh giá xăng dầu nhập đang hạ nhiệt, giá xăng trong nước có khả năng sẽ giảm vào ngày 11.7 tới.

Kinh tế 24h: Giá vàng đột ngột lao dốc; Giá xăng dầu quay đầu

Khương Duy |

Giá vàng đột ngột lao dốc; Giá xăng dầu chính thức giảm; Giá vải thiều không hạt cao gấp hơn 10 lần vải thường... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Tại sao giá xăng dầu giảm 100-400 đồng mỗi lít sau 7 kỳ tăng liên tiếp?

Anh Tuấn |

Việc Mỹ đã công bố sản lượng xăng dầu dự trữ tăng, cùng với đó nhu cầu xăng dầu tại Mỹ giảm do giá cao là những nguyên nhân khiến giá xăng dầu trong nước "hạ nhiệt" trong kỳ điều hành hôm nay (1.7).