Giá vải thiều giảm từng ngày, sức mua chậm

Kh.V |

Sáng 9.6, có mặt trên một số trục đường ở Hà Nội như: Xuân Thủy, 32, Giải Phóng, Trần Thái Tông… hoặc tại các ngõ nhỏ, những xe thồ chất đầy vải đỏ ối, được bán với giá siêu rẻ từ 8.000-10.000đ/kg. Những loại vải xấu mã hơn chỉ có giá 7.000đ/kg.

Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Anh Tuấn (quê ở Nam Định)  buồn rầu cho biết: Giá vải đang giảm từng ngày, nếu không bán nhanh, để tồn sang buổi chiều là coi như lỗ nặng bởi quả vải nhanh xuống mã, sau vài tiếng rong ruổi phơi nắng là chuyển màu thâm nâu.

“Ngày hôm qua tôi ế 10kg vải, cố bán với giá chỉ 5.000-6.000đ/kg nhưng  không có ai mua. Ế chừng đó vải, coi như tôi không được đồng lãi nào” – anh Nguyễn Anh Tuấn buồn rầu cho biết.

Chiều 8.6, trên trục đường sang khu đô thị Ecopark, nhiều xe chở vải bán với giá chỉ 10.000đ/kg nhưng sức mua rất chậm. Vì sức mua không lớn, nhiều chủ hàng viết nguệch ngoạc lên các bìa cáttông dòng chữ: “Vải thiều siêu rẻ: 10k/kg”; “A đây rồi vải thiều ngon tuyệt, 10k/kg” để thu hút khách hàng, nhưng cũng không mấy hiệu quả.

Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Lai - chuyên bốc vác mặt hàng hoa quả tại chợ đầu mối Long Biên, cho biết: Mỗi sáng có hàng chục xe tải chở vải từ Lục Ngạn (Bắc Giang) và Thanh Hà (Hải Dương) về đây đổ hàng. Những ngày đầu tháng 6, giá vải bán buôn từ 15.000-20.000 đồng/kg, nhưng hiện giá bắt đầu giảm  nhanh.  

Tại chợ Đồng Xa (Mai Dịch – Cầu Giấy), giá vải u hồng loại ngon giảm còn 10.000-12.000đ/kg; vải u hồng loại 2 chỉ còn 7.000-8.000đ/kg. Tuy nhiên, vải thiều loại ngon giá vẫn ở mức cao từ 20.000-25.000đ/kg tùy chợ.

“Vải thiều bắt đầu vào vụ thu hoạch rộ, nên các loại vải u hồng chín sớm giá sẽ giảm nhanh từng ngày bởi người tiêu dùng chuyển sang mua vải thiều” – chị Nguyễn Thị Huệ, một chủ hàng tại phố Đỗ Đức Dục, cho biết.

Nhiều chủ hàng cho biết, so với các loại vải trồng ở các vùng lân cận, vải thiều sẽ giữ giá lâu hơn, bởi chất lượng ổn định. Tuy nhiên, đây là loại quả có thời gian thu hoạch ngắn, chín rộ trong  thời điểm... nên giá sẽ giảm từng ngày.

Từ ngày 12–18.6.2018, tại Khu Hội chợ triển lãm giao dịch kinh tế và thương mại (Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội) sẽ diễn ra "Tuần lễ vải thiều Thanh Hà tại Hà Nội". Trong Tuần lễ vải thiều Thanh Hà tại Hà Nội, quả vải thiều Thanh Hà sẽ được bày bán tại tất cả các siêu thị Hapromart (Hapro), Vinmart, BigC, Fivimart và nhiều siêu thị trên địa bàn thủ đô. Vải thiều được đưa vào bán ở hệ thống siêu thị đều được dán tem truy xuất nguồn gốc.

Theo bà Nguyễn Thị Lan - Trưởng Phòng NNPTNT huyện Thanh Hà (Hải Dương), vải thiều Thanh Hà có những đặc trưng khác biệt so với các loại vải khác như vỏ quả đỏ tươi khi chín, vỏ chín đều, cùi màu trắng trong, dày, giòn, khi bóc vỏ không bị chảy nước. Vải thiều Thanh Hà thơm ngon, vị ngọt thanh, mát và có nhiều chất bổ dưỡng cho sức khỏe con người.

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.