Giá thực phẩm, trái cây giảm mạnh vì vào chính vụ, nguồn cung dồi dào

Vũ Long |

Cùng với các loại thực phẩm, nhiều loại rau xanh, trái cây giảm giá mạnh do đang vào mùa thu hoạch rộ, lượng hàng bán ra tăng vọt.

Theo nguồn tin từ các tiểu thương, do ảnh hưởng của đợt nắng nóng mới gay gắt ảnh hưởng đến sức mua, giá một số loại thực phẩm như thịt gia súc, gia cầm, cá, tôm, thủy sản… tại các chợ dân sinh bắt đầu giảm để kích thích tiêu dùng.

Trong đó, ngày 27.6, giá thịt lợn đã giảm khoảng 5.000 đồng/kg, bán ra phổ biến ở mức giá 120.000-140.000 đồng/kg (tùy loại), dù giá lợn hơi ngày 17.6.2021 trên thị trường vẫn giữ nguyên không được điều chỉnh.

Giá thịt gà công nghiệp cũng giảm khoảng 10.000 đồng/kg do các bếp ăn tập thể của các khu công nghiệp, trường học đã đóng cửa, bán ra ở mức 55.000-80.000 đồng/kg tùy phần thịt pha lóc. Giá trứng gia cầm cũng giảm, bán ra phổ biến ở mức 25.000/chục (trứng gà); 20.000 đồng/chục (trứng vịt)…

Giá thịt bò cũng giảm do sức tiêu thụ chậm bởi người dân e ngại với dịch bệnh viêm da nổi cục. Giá thịt bò bán tại các chợ dân sinh phổ biến ở mức 170.000-260.000 đồng/kg.

Đặc biệt, giá các loại thủy sản cũng giảm mạnh khoảng 10.000-20.000 đồng/kg, trong đó giảm mạnh nhất là mặt hàng tôm do nguồn cung dồi dào. Cụ thể, tôm lột giá 140.000 đồng/kg (giảm khoảng 20.000 đồng/kg), tôm nuôi cỡ lớn: 200.000 đồng/kg (giảm khoảng 22.000 đồng/kg); cá nục 1 nắng: 90.000 đồng/kg (giảm 10.000 đồng/kg)…

Giá nhiều loại thực phẩm, trong đó có thịt lợn đã giảm. Ảnh: Vũ Long
Giá nhiều loại thực phẩm, trong đó có thịt lợn đã giảm. Ảnh: Vũ Long

Theo nguồn tin từ các chợ đầu mối, giá rau củ, thực phẩm ngày 17.6 tại TPHCM và khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) vẫn chưa dừng đà giảm, tiếp tục giảm thêm từ 1.000-3.000 đồng/kg. Tại TPHCM, giá các loại rau giảm nhẹ 1.000-2.000 đồng/kg tùy loại. Rau cải xanh, cải ngọt bán ra ở mức 12.000 đồng/kg; rau mùng tơi: 11.000 đồng/kg; bí xanh: 8.000-10.000 đồng/kg…

Tại ĐBSCL giá xà lách 11.000 đồng/kg, củ cải trắng 12.000 đồng/kg, mùng tơi: 10.000 đồng/kg, đậu quả các loại: 10.000-12.000 đồng/kg...

Cùng với giá thực phẩm và rau củ, giá trái cây cũng giảm mạnh. Tại các chợ miền Bắc, giá xoài Úc: 25.000 đồng/kg (giảm 5.000 đồng/kg), xoài xanh: 15.000 đồng/kg (giảm 3.000 đồng/kg), quýt đường: 30.000 đồng/kg (giảm 5.000 đòng/kg), mận: 20.000 đồng/kg (giảm 10.000 đồng/kg), vải thiều loại ngon: 20.000 đồng/kg (giảm 10.000 đồng/kg) do đang mùa thu hoạch rộ.

Tại ĐBSCL, bưởi da xanh loại 1: Giá 22.000 đồng/kg, loại 2 giá 18.000 đồng/kg, mít 8.000/kg, chuối già 6.500 đồng/kg, mặng cụt 60.000 - 70.000 đồng/kg...

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Những loại thực phẩm tốt nhất giúp tăng cường trí não của bạn

Nguyễn Anh (Theo HEALTHLINE) |

Não bộ là trung tâm điều khiển và có nhiệm vụ giữ cho nhiều chức năng của cơ thể hoạt động. Vì thế, phải luôn giữ cho não của bạn được hoạt động ở trạng thái tốt và khỏe mạnh. Bài viết dưới đây sẽ giúp chúng ta biết đến những loại thực phẩm phù hợp nhất trong việc giúp tăng cường trí não.

Hiệp hội TPCN: Hải quan không có chuyên môn kiểm tra chất lượng thực phẩm

Thiên Bình |

PGS.TS Trần Đáng, Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam cho rằng, trong dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hoá nhập khẩu "thiếu vắng" vai trò của các bộ ngành liên quan, trong khi Hải quan đang "tự mình làm tất", song lại "không có chuyên môn".

Những thực phẩm nhiều người "nghiền" nhưng có hại cho tim mạch

BẠCH CÚC (THEO HEALTH) |

Để có một trái tim khoẻ mạnh, ngoài việc tập luyện thể dục thể thao, bạn cần bổ sung những loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe cùng với đó là một chế độ ăn uống hợp lý.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Những loại thực phẩm tốt nhất giúp tăng cường trí não của bạn

Nguyễn Anh (Theo HEALTHLINE) |

Não bộ là trung tâm điều khiển và có nhiệm vụ giữ cho nhiều chức năng của cơ thể hoạt động. Vì thế, phải luôn giữ cho não của bạn được hoạt động ở trạng thái tốt và khỏe mạnh. Bài viết dưới đây sẽ giúp chúng ta biết đến những loại thực phẩm phù hợp nhất trong việc giúp tăng cường trí não.

Hiệp hội TPCN: Hải quan không có chuyên môn kiểm tra chất lượng thực phẩm

Thiên Bình |

PGS.TS Trần Đáng, Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam cho rằng, trong dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hoá nhập khẩu "thiếu vắng" vai trò của các bộ ngành liên quan, trong khi Hải quan đang "tự mình làm tất", song lại "không có chuyên môn".

Những thực phẩm nhiều người "nghiền" nhưng có hại cho tim mạch

BẠCH CÚC (THEO HEALTH) |

Để có một trái tim khoẻ mạnh, ngoài việc tập luyện thể dục thể thao, bạn cần bổ sung những loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe cùng với đó là một chế độ ăn uống hợp lý.