Giá tăng, xuất khẩu gạo vẫn trầm lắng do ảnh hưởng của COVID-19

Vũ Long |

Giá gạo xuất khẩu tăng nhưng xuất khẩu gạo khá trầm lắng trong điều kiện dịch bệnh COVID-19. Giá lúa gạo trong nước ổn định.

Xuất khẩu gạo nhiều khó khăn

Trong các mặt hàng nông, lâm, thủy sản xuất khẩu bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, gạo là mặt hàng bị tác động khá lớn, sụt giảm tới 14,8% so với cùng kỳ năm trước.

Theo các thương nhân, từ tháng 5 đến nay thị trường xuất khẩu gạo bắt đầu trầm lắng. Số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, trong tháng 8.2021, cả nước xuất khẩu 440 nghìn tấn gạo, đạt trị giá  210 triệu USD. Lũy kế 8 tháng năm 2021, xuất khẩu gạo đạt 3,93 triệu tấn, kim ngạch  đạt 2,1 tỉ USD, giảm 13,4% về lượng và 5,5% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Xét về thị trường xuất khẩu 8 tháng qua, gạo của Việt Nam,  xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Philippines, chiếm 36,4% trong tổng lượng và chiếm 35,3% trong tổng kim ngạch gạo xuất khẩu của cả nước; Trung Quốc đứng vị trí thứ 2, chiếm 18%; Bờ Biển Ngà đứng thứ 3, chiếm trên 7%. Trong 8 tháng qua, xuất khẩu gạo sang Malaysia giảm rất mạnh: Giảm 59,7% về lượng, giảm 50,5% về kim ngạch.

Theo ông Phạm Thái Bình - Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An, một số thị trường tiềm năng như Châu Âu (EU), Mỹ, Hàn Quốc vẫn có nhu cầu nhập khẩu gạo của Việt Nam bởi sự vượt trội về chất lượng, nhưng do khả năng đáp ứng về nhân lực đóng rút, vận chuyển, nên nhiều doanh nghiệp cũng đang chờ sau dịch mới ký hợp đồng mới.

Ông Nguyễn Văn Đôn - Giám đốc Cty TNHH Việt Hưng (Tiền Giang) cho biết, hiện đồng bằng sông Cửu Long về cơ bản đã thu hoạch xong vụ hè thu, chuẩn bị thu hoạch vụ thu đông. Tuy nhiên, công ty chưa mua thêm vì hiện hàng tồn kho của công ty còn nhiều. Mặt khác, năng lực vận chuyển, chế biến của doanh nghiệp cũng hạn chế do thực hiện giãn cách nên Việt Hưng chưa dám ký thêm hợp đồng mới với đối tác.

Doanh nhân Nguyễn Chánh Trung – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Long - cũng cho biết, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên cả bên bán và bên mua đều hoạt động cầm chừng. Dự báo xuất khẩu gạo từ nay đến cuối năm sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu dịch bệnh COVID-19 không được kiểm soát tốt, nhân lực lao động sẽ khó đáp ứng nhu cầu của các doanh  nghiệp.

Trong khi đó, việc đóng rút gạo tại các cảng lớn như Tân Cảng Sài Gòn, Tân Cảng Nhơn Trạch đang gặp khó khăn, các cảng Cái Cui, Hiệp Phước có công suất không đáng kể nên việc xuất khẩu gạo vẫn chưa được cải thiện nhiều.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá xuất khẩu gạo trong 2 tuần qua đã tăng và đạt mức 409 USD/tấn (gạo 5% tấm), tạo phấn khởi cho các thương nhân Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều chủ doanh nghiệp cũng tỏ ra sốt ruột khi dịch COVID-19 đang tác động đến hoạt động xuất khẩu gạo, trong khi cuối năm là thời điểm xuất khẩu nhiều nhất để đón đầu sự kiện Noel và năm mới ở các nước Châu Âu.

Giá lúa gạo trong nước ổn định

Xuất khẩu gạo trầm lắng khiến giá lúa gạo trong nước ít các đợt "sóng". Sau một thời gian giảm, giá lúa gạo tại thị trường nội địa ổn định.

Tại An Giang, giá lúa ngày 16.9 cụ thể như sau: Lúa IR 50404 (tươi) 4.700-4.900 đồng/kg; OM 9582 (tươi) 4.800-4.900 đồng/kg; Đài thơm 8 (tươi) 5.600-5.700 đồng/kg; OM 5451 (tươi) 5.000-5.200 đồng/kg; Lúa OM 6976 (tươi) 5.000 đồng/kg; Lúa OM 18 (tươi) 5.500-5.600 đồng/kg; Nàng Hoa 9 (tươi) 6.000-6.100 đồng/kg; Lúa Nhật 7.500-7.600 đồng/kg; Nàng Nhen (khô) 11.500-12.000 đồng/kg.

Giá gạo thường: 10.500-11.500 đồng/kg; Gạo Nàng Nhen: 20.000 đồng/kg; Gạo thơm Thái Lan hạt dài: 17.000-18.000 đồng/kg; Gạo Hương Lài: 18.000 đồng/kg; Gạo Nàng Hoa: 16.200 đồng/kg...

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Xuất khẩu gạo đã thoát khỏi mức giá "đáy" tính từ 1,5 năm trở lại

Vũ Long |

Xuất khẩu gạo có tín hiệu lạc quan hơn khi giá xuất khẩu đã vượt mức 400 USD/tấn. Giá lúa, gạo tại thị trường trong nước cũng khởi sắc.

Hệ thống cảng biển kẹt cứng vì COVID-19, xuất khẩu gạo đang tắc nghẽn

Vũ Long |

Mỗi tháng, doanh nghiệp xuất khẩu gạo cần đóng 10 nghìn container, nhưng hiện nay các bến chỉ đủ năng lực đáp ứng 1/3. Cần nhiều giải pháp để tháo gỡ.

Mở "cửa sáng" cho xuất khẩu gạo cuối năm, dù dịch COVID-19 còn căng thẳng

Vũ Long |

Dù dịch COVID-19 khiến xuất khẩu gạo “khó trăm đường”, nhưng dự báo xuất khẩu gạo trong 4 tháng còn lại của năm 2021 vẫn khởi sắc hơn do nhu cầu tăng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Xuất khẩu gạo đã thoát khỏi mức giá "đáy" tính từ 1,5 năm trở lại

Vũ Long |

Xuất khẩu gạo có tín hiệu lạc quan hơn khi giá xuất khẩu đã vượt mức 400 USD/tấn. Giá lúa, gạo tại thị trường trong nước cũng khởi sắc.

Hệ thống cảng biển kẹt cứng vì COVID-19, xuất khẩu gạo đang tắc nghẽn

Vũ Long |

Mỗi tháng, doanh nghiệp xuất khẩu gạo cần đóng 10 nghìn container, nhưng hiện nay các bến chỉ đủ năng lực đáp ứng 1/3. Cần nhiều giải pháp để tháo gỡ.

Mở "cửa sáng" cho xuất khẩu gạo cuối năm, dù dịch COVID-19 còn căng thẳng

Vũ Long |

Dù dịch COVID-19 khiến xuất khẩu gạo “khó trăm đường”, nhưng dự báo xuất khẩu gạo trong 4 tháng còn lại của năm 2021 vẫn khởi sắc hơn do nhu cầu tăng.