Tăng giá nước lên 12,97%
Ngày 30.10, ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký công văn thống nhất cho phép QNaWaco tăng giá nước lên khoảng 12,97% so với trước đây, áp dụng đối với các nhóm đối tượng, kể từ kỳ thu tiền tháng 10.2023.
Cụ thể, mức giá mới nước sinh hoạt các hộ gia đình có giá từ 6.967 đồng/m3 đến 12.193 đồng/m3; đối với cơ quan hành chính sự nghiệp có giá 10.451 đồng/m3; hoạt động sản xuất vật chất có giá 12.193 đồng/m3; kinh doanh dịch vụ 14.805 đồng/m3.
Mức giá nước mới áp dụng tại Quảng Nam hiện cao hơn nhiều so với giá nước sinh hoạt tại TP Đà Nẵng. Cụ thể, tại 6 quận của TP. Đà Nẵng, giá nước sinh hoạt dân cư từ 4.000 đồng/m3 đến 6.000 đồng/m3; hành chính sự nghiệp có giá 6.800 đồng/m3; sản xuất vật chất có giá 8.900 đồng/m3; kinh doanh dịch vụ có giá 13.500 đồng/m3 (tất cả giá trên đã tính thuế).
Đề nghị khôi phục vốn nhà nước tại QNaWACO
Để được UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất áp dụng giá nước sạch trên, tháng 9.2023, ông Ngô Đức Trung - Tổng giám đốc QNaWaco đã báo cáo chi phí sản xuất kinh doanh nước sạch của doanh nghiệp gửi Sở Tài chính tỉnh. Theo báo cáo này, QNaWaco liên tục báo lỗ doanh thu nhiều năm và buộc phải tăng giá nước để bù lỗ.
Cụ thể, năm 2021, công ty có doanh thu hơn 154 tỉ đồng, chi phí hơn 175 tỉ đồng, lỗ hơn 21 tỉ đồng. Năm 2022, doanh thu trên 178 tỉ đồng, chi phí hơn 201 tỉ đồng, thua lỗ hơn 22 tỉ đồng.
Từ 1.10.2022 đến 30.9.2023 doanh thu hơn 209 tỉ đồng, chi phí hơn 226 tỉ đồng, lỗ hơn 17 tỉ đồng. QNaWaco dự kiến từ 1.10 đến 30.9.2024, tiếp tục lỗ trên 8 tỉ đồng.
Tuy nhiên, báo cáo tại hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của QNaWaco gửi các cổ đông đã thể hiện: "Năm 2022, doanh nghiệp này đạt sản lượng nước sạch ghi thu 22,5 triệu m3, tổng doanh thu 240,5 tỉ đồng, lợi nhuận 2 tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước 46,8 tỉ đồng, thu nhập bình quân 8,9 triệu đồng/người/tháng".
Tháng 6.2023, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND Quảng Nam đã thống nhất trình Ban cán sự đảng UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với một số nội dung, trong đó có dự thảo Báo cáo nội dung liên quan đến việc khôi phục lại cổ phần vốn nhà nước đã thoái vốn tại QNaWaco, nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước.
Được biết, QNaWaco trước đây do Nhà nước giữ 51% vốn điều lệ. Năm 2016, Tỉnh ủy Quảng Nam có quyết định phê duyệt phương án thoái vốn cổ phần của ngân sách Đảng tại công ty này (hơn 11 triệu cổ phiếu, tổng trị giá hơn 110 tỉ đồng).
Sau khi Tỉnh ủy Quảng Nam thoái vốn, năm 2017, QNaWaco chuyển sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp công ty cổ phần, không có vốn nhà nước.
Ngoài ngành nghề kinh doanh nước sạch, những năm gần đây QNaWaco còn hoạt động kinh doanh du lịch - khách sạn; đầu tư bất động sản, là chủ đầu tư Khu đô thị số 9 Điện Nam - Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn).