Giá lúa tăng cao, doanh nghiệp lo bị “lật kèo”

NHẬT HỒ |

Lần đầu tiên người trồng lúa ĐBSCL vừa trúng mùa vừa được giá. Tuy nhiên, giá lúa tăng khiến cho các doanh nghiệp bao tiêu lúa hàng hóa lo lắng. Bởi giá hiện tại cao hơn giá cam kết bao tiêu từ 1.000 đến 2.500 đồng/kg.

Doanh nghiệp lo một, nông dân lo mười

Ông Phan Thanh Thế, ấp Cỏ Thum, xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, Bạc Liêu sản xuất gần 2ha lúa ST24. Lúa chưa thu hoạch, nhưng những trà lúa rất đẹp, hứa hẹn một mùa bội thu.

Ông Thế trần tình: “Tôi ký hợp đồng với hợp tác xã bao tiêu với giá 6.500 đồng/kg ngay từ đầu vụ. Lúc này, giá như vậy là rất cao so với các giống lúa khác. Tuy nhiên, hiện nay đã có người bán lúa ST24 với giá 7.200 đồng/kg. Hợp tác xã có cam kết nếu giá lúa thị trường tăng thì chia 50% phần tăng thêm”.

Không ít nông dân lo lắng khi giá thị trường cao hơn giá lúa các HTX ký cam kết bao tiêu (ảnh Nhật Hồ)
Không ít nông dân lo lắng khi giá thị trường cao hơn giá lúa các HTX ký cam kết bao tiêu (ảnh Nhật Hồ)

Trong khi đó, các giống lúa địa phương, lúa lai năm nay giá cũng tăng khá cao. Có thời điểm lên đến trên 7.000 đồng/kg, cao hơn giá thu mua của hợp tác xã đối với ST24.

Ông Huỳnh Thanh Liêm, xã Phong Tân, Thị xã Giá Rai sản xuất 1,5ha lúa ST24. Ông không ký hợp đồng với bất cứ doanh nghiệp nào bao tiêu sản phẩm. Mấy ngày nay, thương lái vào ruộng trả giá 7.600 đồng/kg.

Thu hoạch lúa tại Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Thu hoạch lúa tại Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)

Trước hiện tượng này, Giám đốc Hợp tác xã Vĩnh Cương cho biết" “Hợp tác xã đã chốt giá với bà con tại huyện Phước Long, Bạc Liêu đối với lúa ST24 là 7.100 đồng. Mức giá này chưa cao hơn thị trường, nhưng cao hơn mức cam kết ban đầu là 6.500 đồng”. Giám đốc Hợp tác xã Vĩnh Cường cũng bày tỏ mong muốn được bà con nông dân chia sẻ.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết mô hình kiên kết sản xuất lúa ST24, ST25, ông Lâm Thành Nghiệp, một doanh nghiệp thu mua chế biến lúa xuất khẩu nhận định: “Chúng tôi đã có thiệt hại và lo lắng bà con bẻ kèo không bán cho chúng tôi”.

Về phía người trồng lúa, ông Huỳnh Thanh Liêm cũng lo lắng: “Năm nay giá lúa cao giá ngoài thị trường cao hơn giá bao tiêu. Dù vậy, vụ tới tôi sẽ ký hợp tác, bởi không phải lúc nào giá lúa cũng tăng”.

Cần có niềm tin

Ông Lưu Hoàng Ly, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Bạc Liêu nhận định: “Liên kết bao tiêu sản phẩm lúa cho người trồng là cả một quá trình rất lâu dài mới có kết quả như hôm nay. Chúng tôi mong đôi bên ngồi lại với nhau để có sự hài hòa lợi ích với nhau trong việc liên kết sau này vì một nông thôn phát triển”.

Thu hoạch lúa tại Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Thu hoạch lúa tại Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)

Nói chuyện với trên 300 nông dân có liên kết bao tiêu sản phẩm tại huyện Phước Long ngày 10.1, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng chia sẻ: “Làm ăn với nhau phải giữ chữ tín, không thể bẻ kèo được. Bà con muốn khá lên từ mảnh đất của mình cần phải sản xuất đa canh, nâng cao giá trị sản xuất trên cùng diện tích. Các doanh nghiệp cũng cần tính toán lại, chốt giá mua sao cho có lợi cho nông dân nhất”.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Bạc Liêu phê bình chủ tịch huyện, thị không dự hội nghị chống hạn

NHẬT HỒ |

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều phê bình nghiêm khắc các Chủ tịch UBND huyện, thị không dự hội nghị phòng chống hạn mặn mùa khô năm 2021.

Điểm danh những giống lúa “át chủ bài” cho gạo xuất khẩu giá trị cao

VŨ Long |

Việt Nam đang có hàng chục giống gạo xuất khẩu chất lượng cao "làm mưa làm gió" thị trường thế giới, trong đó nổi bật là các giống gạo "OM".

Sản xuất, xuất khẩu gạo Việt Nam đạt cả hai mục tiêu lớn

Anh Tuấn |

Theo số liệu thống kê, xuất khẩu gạo năm 2020 đạt 6,15 triệu tấn, trị giá đạt khoảng 3,07 tỉ USD. Mặc dù lượng gạo xuất khẩu giảm khoảng 3,5% so với năm 2019, nhưng trị giá xuất khẩu lại tăng tới 9,3%. Hai mục tiêu lớn: vừa đảm bảo đảm an ninh lương thực, vừa đảm bảo xuất khẩu gạo đều được thực hiện thành công.

Xuất khẩu gạo của Việt Nam tiếp tục đạt mức giá cao kỷ lục

Vũ Long |

Xuất khẩu gạo năm 2020 ước đạt trên 3 tỉ USD, dù sản lượng giảm gần 2,5%; dự báo năm 2021 kim ngạch tiếp tục tăng trưởng.

Việt Nam tự tin đủ năng lực xuất khẩu gạo cho nhiều thị trường lớn

Vũ Long |

Từ quốc gia thiếu đói, Việt Nam đã vươn lên vị trí xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới và tự tin có đủ năng lực xuất khẩu gạo cung cấp cho nhiều thị trường lớn trên thế giới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Chủ tịch Bạc Liêu phê bình chủ tịch huyện, thị không dự hội nghị chống hạn

NHẬT HỒ |

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều phê bình nghiêm khắc các Chủ tịch UBND huyện, thị không dự hội nghị phòng chống hạn mặn mùa khô năm 2021.

Điểm danh những giống lúa “át chủ bài” cho gạo xuất khẩu giá trị cao

VŨ Long |

Việt Nam đang có hàng chục giống gạo xuất khẩu chất lượng cao "làm mưa làm gió" thị trường thế giới, trong đó nổi bật là các giống gạo "OM".

Sản xuất, xuất khẩu gạo Việt Nam đạt cả hai mục tiêu lớn

Anh Tuấn |

Theo số liệu thống kê, xuất khẩu gạo năm 2020 đạt 6,15 triệu tấn, trị giá đạt khoảng 3,07 tỉ USD. Mặc dù lượng gạo xuất khẩu giảm khoảng 3,5% so với năm 2019, nhưng trị giá xuất khẩu lại tăng tới 9,3%. Hai mục tiêu lớn: vừa đảm bảo đảm an ninh lương thực, vừa đảm bảo xuất khẩu gạo đều được thực hiện thành công.

Xuất khẩu gạo của Việt Nam tiếp tục đạt mức giá cao kỷ lục

Vũ Long |

Xuất khẩu gạo năm 2020 ước đạt trên 3 tỉ USD, dù sản lượng giảm gần 2,5%; dự báo năm 2021 kim ngạch tiếp tục tăng trưởng.

Việt Nam tự tin đủ năng lực xuất khẩu gạo cho nhiều thị trường lớn

Vũ Long |

Từ quốc gia thiếu đói, Việt Nam đã vươn lên vị trí xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới và tự tin có đủ năng lực xuất khẩu gạo cung cấp cho nhiều thị trường lớn trên thế giới.