Giá hoa lan giảm mạnh ngày sát Tết, đào quất cũng đại hạ giá

Phương Anh - Đền Phú |

Sát Tết Nguyên đán, một số loại hoa đã bắt đầu giảm gần nửa giá. Theo đó, giá hoa lan tuỳ thuộc vào kích cỡ, chủng loại, sẽ dao động từ 150.000 đồng/cành trở lên.

Chiều ngày 7.2 (tức ngày 28 Tết), theo khảo sát của PV Lao Động tại chợ hoa trên đường Dương Đình Nghệ (Cầu Giấy, Hà Nội), tấp nập người ra vào mua bán dù số lượng hoa đã bán hết gần một nửa.

Giá hoa lan tại đây đã giảm gần nửa so với vài ngày trước đó. Những cây có chiều cao từ 80 - 85cm có giá khoảng 150.000 đồng/cành. Những loại cây phù hợp để bày ở phòng khách, phòng làm việc có giá nhỉnh hơn, dao động 4,8 - 5,5 triệu với chậu có khoảng 15 cành.

Năm nào cũng ngắm và mua hoa tại các chợ để trang trí ngày Tết, chị Nguyễn Thu Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Hiện tại, hoa lan đang rẻ, tôi vừa chọn được một cây để bàn uống nước với giá chỉ 800.000 đồng cả chậu. Giá hôm trước từ 250.000 đồng/cành, giờ chỉ còn có 150.000 đồng/cành. Tôi chuẩn bị mua thêm một cây quất ở gian hàng bên kia nữa. Cùng một mức tiền khoảng 500.000 đồng so với tết năm ngoái mà bây giờ tôi có thể mua được 2 cây trang trí phòng khách. Năm vừa rồi nền kinh tế cũng gặp khó khăn, với mức giá như này, tôi thấy khá phù hợp cho người dân đi sắm sửa dịp Tết sắp tới".

Giá hoa lan giảm sâu vào ngày 28 Tết. Ảnh: Đền Phú
Nhiều người tranh thủ mua hoa lan khi giá hoa đang giảm vào ngày 28 Tết. Ảnh: Đền Phú

Không chỉ hoa lan, một số loại cây được coi là biểu tượng của Tết Nguyên đán như cây đào, cây quất cũng đồng loạt hạ giá.

Một chủ gian hàng bán đào cạnh chợ tạm Nam Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, mới mở hàng được 2 hôm nhưng đến thời điểm hiện tại chỉ mong thu hồi vốn chứ không hi vọng kiếm lời lãi nhiều. Một cành đào đem từ Nhật Tân với dáng huyền có giá từ 500.000 đồng trở lên. Còn với cây quất được đựng trong chum cao tầm 2m được bán với giá từ 3 triệu đồng.

Giá đào và quất hạ giá. Ảnh: Đức Mạnh
Đào dáng huyền có giá từ 500.000 đồng/cành trở lên. Ảnh: Đức Mạnh

Kế bên là cửa hàng đào rừng, mỗi cành cao tầm 3m có giá từ 200.000 đồng trở lên. Đối với những cành đào nhiều nụ, nhiều lộc với dáng huyền sẽ có giá khoảng 600.000 đồng.

Tại điểm bán mai trên đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội), giá mai vàng cũng đã giảm. Vài ngày trước, một cây mai cao khoảng 1m có giá 3 triệu đồng thì hôm nay chỉ còn 1,5 - 2 triệu đồng.

Theo ghi nhận của PV tại chợ hoa Đông Anh, Hà Nội, giá hoa cúc dao động từ 50.000 - 100.000 đồng/chậu với chiều cao từ 30cm đến 60cm. Còn với hoa hồng sẽ có giá khoảng 80.000 đồng với những chậu nhỏ và từ 300.000 đồng trở lên đối với chậu cao từ 1m.

Phương Anh - Đền Phú
TIN LIÊN QUAN

Giá hoa lan tăng bất ngờ trước Tết Nguyên đán 2024

Anh Tuấn |

Càng gần Tết Nguyên đán 2024, giá hoa lan càng tăng hơn. Nếu một cành lan hồ điệp có giá dao động từ 100.000 - 150.000 đồng ở thời điểm cách đây 1 tháng thì bây giờ, một cành lan hồ điệp đã ở mức giá 200.000 - 280.000 đồng, tùy vào kích cỡ, màu sắc.

Chủ động giảm giá hoa kiểng Tết nhà vườn mong bán hết sớm về quê đón Tết

PHƯƠNG ANH |

Những ngày này, các loại hoa kiểng đã được nhà vườn mang từ nhà ra phố để kịp thời đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thị trường Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trải qua một năm đầy biến động, nhiều nhà vườn chủ động giảm giá hoa kiểng để người dân dễ dàng mua sắm cùng với hy vọng mau bán hết hoa để về quê ăn Tết.

Giá hoa rớt thảm, nông dân Tây Tựu thấp thỏm chờ vụ Tết

Thảo Trang |

Chỉ chưa đầy 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2024, thời điểm này, trên cánh đồng của làng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) người dân đang khẩn trương vào giai đoạn chăm sóc hoa chuẩn bị cho vụ Tết nhưng vẫn còn đó nỗi lo được mùa, mất giá.

Minh Tiệp tiết lộ điều tiếc nuối nhất năm 2023 và ước nguyện trong đêm giao thừa

Nhóm PV |

Tham gia "Thử thách 3 phút với người nổi tiếng" của báo Lao Động, diễn viên Minh Tiệp chia sẻ về những điều anh thích nhất ở Tết, cũng như dự định trong năm mới 2024.

Hướng dẫn viên hé lộ chuyện đi tour Tết: "Thú vị nhưng không ít khó khăn"

Chí Long |

Không ít lần dẫn khách đi du lịch xuyên Tết, anh Phạm Kim Thương cho rằng trải nghiệm này vô cùng đặc biệt, nhưng cũng nhiều thách thức.

Các đường vành đai ở Hà Nội dễ thở từ chiều tối 29 Tết

Thế Kỷ |

Chiều tối 8.2 (tức 29 Tết), đường phố Hà Nội và các tuyến Vành đai thông thoáng, người dân di chuyển thuận lợi.

Dự báo thời tiết ngày 30 Tết (9.2) trên cả nước

AN AN |

Dự báo thời tiết ngày mai 9.2, Hà Nội có mưa vài nơi; trời rét đậm trong ngày 30 Tết với nhiệt độ thấp nhất khoảng 11 - 13 độ C. TPHCM ngày nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 31 - 34 độ C.

Người mẹ 15 năm không biết đến ngày Tết, chỉ lo chiến đấu bệnh tật cùng con

YẾN PHƯƠNG |

Đến nay, vừa tròn 15 năm, con trai của bà Phạm Thị Thu (62 tuổi, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) mắc bệnh nặng, cũng là ngần ấy năm người mẹ này không biết đến ngày Tết là gì...

Giá hoa lan tăng bất ngờ trước Tết Nguyên đán 2024

Anh Tuấn |

Càng gần Tết Nguyên đán 2024, giá hoa lan càng tăng hơn. Nếu một cành lan hồ điệp có giá dao động từ 100.000 - 150.000 đồng ở thời điểm cách đây 1 tháng thì bây giờ, một cành lan hồ điệp đã ở mức giá 200.000 - 280.000 đồng, tùy vào kích cỡ, màu sắc.

Chủ động giảm giá hoa kiểng Tết nhà vườn mong bán hết sớm về quê đón Tết

PHƯƠNG ANH |

Những ngày này, các loại hoa kiểng đã được nhà vườn mang từ nhà ra phố để kịp thời đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thị trường Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trải qua một năm đầy biến động, nhiều nhà vườn chủ động giảm giá hoa kiểng để người dân dễ dàng mua sắm cùng với hy vọng mau bán hết hoa để về quê ăn Tết.

Giá hoa rớt thảm, nông dân Tây Tựu thấp thỏm chờ vụ Tết

Thảo Trang |

Chỉ chưa đầy 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2024, thời điểm này, trên cánh đồng của làng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) người dân đang khẩn trương vào giai đoạn chăm sóc hoa chuẩn bị cho vụ Tết nhưng vẫn còn đó nỗi lo được mùa, mất giá.