Giá hàng hóa, thực phẩm, rau xanh bắt đầu “giảm nhiệt”

Vũ Long |

Giá hàng hóa, thực phẩm bắt đầu có dấu hiệu “hạ nhiệt” sau khi Bộ trưởng Bộ Công Thương có công điện chỉ đạo triển khai đợt cao điểm kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá.

Giá hàng hóa, thực phẩm, rau xanh bắt đầu giảm

Sáng 5.8.2022, khảo sát của PV Lao Động tại một số chợ như Đồng Xa, Quan Hoa, Cầu Giấy, Thái Hà, Trung Kính... cho thấy, giá thực phẩm đã bắt đầu có dấu hiệu giảm, tuy mức giảm chưa thật mạnh mẽ.

Trao đổi với PV Lao Động, chị Nguyễn Thị Nhung, kinh doanh thịt lợn tại ngõ 26 Doãn Kế Thiện (Cầu Giấy, Hà Nội), cho hay: Giá thịt lợn móc hàm tại chợ đầu mối ngày 5.8 đã giảm mạnh còn 93.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua và giảm 10.000 đồng so với 1 tuần trước đó.

Không chỉ giá thịt lợn, mà giá các loại thịt gia súc, gia cầm cũng bắt đầu giảm. Cụ thể, giá thịt gà công nghiệp đã giảm 5.000 đồng/kg, bán ra với giá 90.000 đồng/kg (đùi, cánh) và 70.000 đồng/kg (cả con, đã bỏ đầu, cổ, chân, lòng).

Giá ngan ta: 100.000-105.000 đồng/kg, gà ta nguyên lông: 150.000 đồng/kg (giảm 10.000 đồng/kg), chim bồ câu: 170.000 đồng/đôi (giảm 10.000 đồng/đôi); thịt bò: 280.000-320.000 đồng/kg (giảm khoảng 5.000 đồng/kg). Tuy nhiên, giá trứng vẫn đứng im không đổi.

Giá rau xanh được điều chỉnh giảm khoảng 1.000-2.000 đồng/bó và được các chủ vựa đóng với bó to hơn. Rau muống, mồng tơi, rau ngót, rau dền: 8.000-10.000 đồng/bó; cà chua, cà rốt, dưa chuột, đậu quả, lặc lè: 22.000 đồng/kg, măng chua: 60.000 đồng/kg...

Không chỉ tại các chợ dân sinh, tại các siêu thị, giá hàng hóa đang được điều chỉnh giảm để hỗ trợ người tiêu dùng. Trao đổi với PV Lao Động, bà Nguyễn Thị Bích Vân - Giám đốc truyền thông Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam - cho biết: Từ nay đến hết ngày 10.8.2022, chuỗi siêu thị Big C và GO áp dụng giảm giá với hơn 300 sản phẩm ưu đãi lên đến 50%. Trong đó, ngành hàng tiêu dùng nhanh, thực phẩm tươi sống giảm giá lên đến 50%, các sản phẩm sữa ưu đãi lên đến 22%.

Chương trình “Ăn ngon – Học tốt” giảm giá lên đến 29% đối với các sản phẩm tươi sống – chế biến sẵn và 34% với các sản phẩm tiêu dùng nhanh như xúc xích, cá viên, chả lụa,… Giảm giá lên đến 35% các sản phẩm gia vị, mì gói; giảm giá lên đến 26% các sản phẩm nước giải khát; giảm giá lên đến 22% cho các sản phẩm sữa và các sản phẩm làm từ sữa....

Ông Nguyễn Anh Đức - Tổng giám đốc Saigon Co.op - cũng cho hay: Giá hàng hoá tại hệ thống Saigon Co.op đã có sự điều chỉnh nhằm bình ổn thị trường và chia sẻ khó khăn với người dân. Với ngành hàng tươi sống, hệ thống Co.opmart và Co.opXtra thực hiện các chương trình khuyến mãi, trong đó phần lớn là các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu nhằm chia sẻ áp lực chi tiêu cùng người tiêu dùng.

“Trong thời gian này, Co.opmart, Co.opXtra thực hiện giảm giá từ 10% đến 50% cho hàng ngàn sản phẩm nhu yếu gồm thịt heo, thủy hải sản, rau củ quả, trái cây, một số loại sữa, dầu ăn, mì ăn liền, gạo, đường, nước mắm, đồ dùng gia đình... Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food cũng thường xuyên tổ chức các chương trình khuyến mãi với nhiều mặt hàng thiết yếu có giá tốt. Ví dụ như các mặt hàng rau củ quả, trái cây luôn được giảm giá từ 15–20%; các mặt hàng hóa mỹ phẩm như nước giặt, nước rửa chén, nước xả… được giảm từ 20–51%; các mặt hàng phục vụ năm học mới cũng được giảm từ 15–50%" – ông Đức cho hay.

MM Mega Market cũng đang đẩy mạnh chương trình “Mua nhiều lợi nhiều”, “Nhân 5 lần điểm tích lũy”... Ngoài ra 1 số mặt hàng giảm giá sốc, trong đó gạo ST25 giảm đến 43%...

Mức giảm tại chợ vẫn chưa tương xứng giá thu mua tại nơi sản xuất

Thực tế cho thấy, thời gian qua các tiểu thương đã “tát giá hàng hóa, thực phẩm theo giá xăng dầu”, nâng giá thực phẩm lên cao một cách phi lý khi nguồn cung vẫn dồi dào, giá không quá cao.

Giá lợn hơi ngày 5.8 thấp nhất chỉ 61.000 đồng/kg. Nguồn: Anova Feed
Giá lợn hơi ngày 5.8 thấp nhất chỉ 61.000 đồng/kg. Nguồn: Anova Feed

Khảo sát của PV cho thấy, ngày 5.8.2022, giá lợn hơi đã giảm khoảng 6.000 đồng/kg so với cách đây 3 tuần, bán ra phổ biến ở mức từ 61.000-70.000 đồng/kg. Trong đó, TPHCM là thành phố đông dân nhất cả nước đã điều chỉnh giá lợn hơi về mức 61.000 đồng/kg. Các thành phố có đông công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp như Bình Dương cũng đã điều chỉnh giá lợn hơi về mức 61.000 đồng/kg, Đồng Nai: 64.000 đồng/kg. Trên cả nước, chỉ duy nhất tỉnh Cà Mau bán lợn hơi với giá 70.000 đồng/kg, Hưng Yên có giá lợn hơi cao thứ 2 cả nước, bán ra với giá 69.000 đồng/kg.

Đối với mặt hàng thịt lợn, giá lợn hơi thu mua tại chuồng giảm tương đối mạnh, nhưng giá bán tại các chợ đầu mối giảm chưa tương xứng. 

Chị Nguyễn Thị Nhung thẳng thắn chia sẻ: “Với mức giá lợn hơi 68.000 đồng/kg tại Hà Nội như hôm nay, thì mức giá lợn móc hàm khoảng 88.000 đồng/kg là hợp lý. Tuy nhiên, giá lợn mảnh tại chợ đầu mối vẫn cao buộc tiểu thương không thể giảm giá mạnh tương ứng theo mức giảm của giá lợn hơi”.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Giá xăng liên tục giảm, giá hàng hóa vẫn "nằm im": Người dân khó chấp nhận

MINH HÀ |

Theo Chuyên gia kinh tế PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, trong bối cảnh giá xăng dầu hạ nhiệt, việc điều chỉnh giá hàng hóa thường có độ trễ nhất định nhưng nó chỉ có thể chấp nhận với lần giảm đầu tiên. Còn hiện nay giá xăng đã trải qua 4 lần điều chỉnh liên tiếp mà giá hàng hóa vẫn đứng yên là điều khó có thể chấp nhận.

Giá hàng hóa ngược chiều giá xăng, tiểu thương nói rất khó giảm

KHÔI DƯƠNG - DUY THÀNH |

Khi xăng tăng giá, ngay hôm sau giá cả nhiều mặt hàng lập tức ăn theo. Thế nhưng, dù hiện nay xăng đã giảm giá tới 4 lần với hơn 7.000 đồng/lít thì đa số các loại hàng hóa vẫn… không có dấu hiệu giảm giá.

Xăng giảm giá, doanh nghiệp nóng lòng chờ giảm giá hàng hóa, dịch vụ

Thu Giang |

Dù giá xăng đang giảm mạnh nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn rất lo lắng khi một số mặt hàng hiện đã thiết lập mặt bằng giá mới và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giá xăng liên tục giảm, giá hàng hóa vẫn "nằm im": Người dân khó chấp nhận

MINH HÀ |

Theo Chuyên gia kinh tế PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, trong bối cảnh giá xăng dầu hạ nhiệt, việc điều chỉnh giá hàng hóa thường có độ trễ nhất định nhưng nó chỉ có thể chấp nhận với lần giảm đầu tiên. Còn hiện nay giá xăng đã trải qua 4 lần điều chỉnh liên tiếp mà giá hàng hóa vẫn đứng yên là điều khó có thể chấp nhận.

Giá hàng hóa ngược chiều giá xăng, tiểu thương nói rất khó giảm

KHÔI DƯƠNG - DUY THÀNH |

Khi xăng tăng giá, ngay hôm sau giá cả nhiều mặt hàng lập tức ăn theo. Thế nhưng, dù hiện nay xăng đã giảm giá tới 4 lần với hơn 7.000 đồng/lít thì đa số các loại hàng hóa vẫn… không có dấu hiệu giảm giá.

Xăng giảm giá, doanh nghiệp nóng lòng chờ giảm giá hàng hóa, dịch vụ

Thu Giang |

Dù giá xăng đang giảm mạnh nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn rất lo lắng khi một số mặt hàng hiện đã thiết lập mặt bằng giá mới và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.