Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam ổn định dù giá gạo thế giới nhiều biến động

Vũ Long |

Ngày 5.4.2022, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục ổn định dù giá gạo xuất khẩu của một số nước biến động giảm.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo xuất khẩu thế giới đang nhiều biến động, trong khi giá gạo của Việt Nam tương đối ổn định.

Ngày 5.4.2022, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn neo vững ở mức 415 USD/tấn (gạo 5% tấm), 395 USD/tấn (gạo 25% tấm) và 338 USD/tấn (gạo 100% tấm). Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu của Pakistan giảm 5 USD/tấn đối với tất cả 3 loại gạo.

Trước đó, giá gạo xuất khẩu của Thái Lan cũng đã được điều chỉnh giảm 2 USD/tấn, từ 410 USD/tấn xuống mức 408 USD/tấn (gạo 5% tấm).

Xuất khẩu gạo quý I.2022.  Nguồn: TTXVN
Xuất khẩu gạo quý I.2022. Nguồn: TTXVN

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam ổn định khiến doanh nghiệp và nông dân phấn khởi do lúa gạo trong nước được hỗ trợ ở mức khả quan. Ngày 5.4.2022, giá nếp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tăng từ 100 - 300 đồng/kg. Giá gạo nội địa và xuất khẩu tiếp tục ổn định, không có sự điều chỉnh.

Trong đó, lúa OM 18: 6.000 – 6.200 đồng/kg; lúa Nhật: 8.100 – 8.500 đồng/kg; lúa Đài thơm 8: 5.800 – 6.000 đồng/kg; lúa OM5451: 5.700 – 5.800 đồng/kg; lúa OM 380: 5.500 – 5.600 đồng/kg; IR 50404 (khô): 6.000 đồng/kg; Nàng Nhen (khô): 11.500 - 12.000 đồng/kg; Nàng Hoa: 5.900 – 6.000 đồng/kg.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam ổn định khi gạo Thái Lan giảm

Vũ Long |

Sau khi được điều chỉnh tăng 3 lần liên tiếp, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn ổn định trong khi giá gạo Thái Lan giảm.

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam lại tăng thêm 3 USD/tấn

Vũ Long |

Dù trước đó đã tăng từ 2-5 USD/tấn, ngày 30.3.2022, giá gạo của Việt Nam chào bán trên thị trường thế giới đã được điều chỉnh tăng thêm 3 USD/tấn.

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam và Thái Lan biến động trái chiều

Vũ Long |

Trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm từ 2-5 USD/tấn, thì giá gạo xuất khẩu của Thái Lan lại tăng từ 5-6 USD/tấn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam ổn định khi gạo Thái Lan giảm

Vũ Long |

Sau khi được điều chỉnh tăng 3 lần liên tiếp, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn ổn định trong khi giá gạo Thái Lan giảm.

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam lại tăng thêm 3 USD/tấn

Vũ Long |

Dù trước đó đã tăng từ 2-5 USD/tấn, ngày 30.3.2022, giá gạo của Việt Nam chào bán trên thị trường thế giới đã được điều chỉnh tăng thêm 3 USD/tấn.

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam và Thái Lan biến động trái chiều

Vũ Long |

Trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm từ 2-5 USD/tấn, thì giá gạo xuất khẩu của Thái Lan lại tăng từ 5-6 USD/tấn.