Cụ thể, giá dầu thô Brent tăng 2,6 USD lên 105,7 USD/thùng. Cùng thời điểm, giá dầu WTI của Mỹ cũng tăng 2,1 USD, giao dịch ở mức 102,3 USD/thùng.
Tuy nhiên, tính chung trong tuần này, giá dầu WTI đã giảm gần 3,4%, dầu Brent giảm 4,1%. Đặc biệt, trong phiên giao dịch ngày 5.7, dầu Brent đã giảm 10,73 USD - mức giảm hằng ngày lớn thứ ba của hợp đồng kể từ khi bắt đầu giao dịch vào năm 1988.
Stephen Innes - đối tác quản lý tại SPI Asset Management cho biết, các ngân hàng trung ương trên thế giới đang tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Điều này khiến Mỹ có khả năng rơi vào suy thoái mang tính kỹ thuật và nhu cầu dầu ở các thị trường lớn sẽ giảm.
Tương tự, trên Reuters, Warren Patterson, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu hàng hóa của ING dự báo: “Những bất ổn kinh tế cùng với lợi suất trái phiếu bị đảo ngược cho thấy suy thoái khó tránh khỏi. Điều này có thể tiếp tục gây sức ép lên giá hàng hóa”.
Về vấn đề nguồn cung, Jeffrey Halley, nhà phân tích thị trường cấp cao tại OANDA (Mỹ) cho biết, giá dầu sẽ ở mức quanh 100 USD/thùng trong một thời gian bởi nguồn cung dầu Nga dự kiến giảm trong giai đoạn cuối năm.
Trong khi đó, các thành viên còn lại của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) thiếu sự đầu tư vào việc duy trì năng lực sản xuất.
Bên cạnh đó, các nhà đầu tư đang chuẩn bị đối mặt với sự gián đoạn nguồn cung dầu từ Kazakhstan đến Biển Đen thông qua đường ống tại Caspian Pipeline Consortium (CPC) do đơn vị này bị tòa án Nga yêu cầu tạm dừng hoạt động trong 30 ngày.
Tuy nhiên, theo Reuters thông tin, xuất khẩu dầu thông qua CPC chiếm khoảng 1% nguồn cung dầu toàn cầu vẫn hoạt động bình thường.
Trước đó, ngày 6.7, Washington (Mỹ) đã thắt chặt các lệnh trừng phạt đối với thành viên OPEC là Iran, gây sức ép với Tehran khi nước này tìm cách khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 và mở rộng xuất khẩu. Động thái mới này làm thắt chặt hơn nữa nguồn cung dầu vốn đang eo hẹp.
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 9.7 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 30.891 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 32.763 đồng/lít; dầu diesel không quá 29.615 đồng/lít; dầu hỏa không quá 28.353 đồng/lít và dầu mazut không quá 19.722 đồng/kg.