Giá dầu tăng, ngư dân Quảng Nam lo lắng trong chuyến vươn khơi đầu năm

Thanh chung |

Quảng Nam - Giá dầu tăng sau Tết khiến ngư dân rất lo lắng trong chuyến vươn khơi đầu năm, trong khi hải sản đang có dấu hiệu giảm nặng.

Từ khi Liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu vào chiều 11.2, ngư dân và cả tiểu thương ở Quảng Nam bày tỏ sự lo lắng.

Ông Trương Công Bình – tàu Qna 94079 trú ở xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam cho hay, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ngày 16.2, tàu ông mới bắt đầu vươn khơi đánh bắt hải sản trở lại. Tuy nhiên, giá xăng dầu bất ngờ tăng gần 1.000 đồng/lít khiến ông và các bạn thuyền rất lo lắng. Trong chuyến đánh bắt lần này, ông Bình phải bỏ ra hơn 600 triệu đồng mua hàng hóa đi theo, trong đó tiền dầu là 400 triệu đồng.

 
Mỗi chuyến vươn khơi, tàu của ông Trương Công Bình phải đổ 20.000 lít dầu.

“Mỗi chuyến đi, tàu của tôi phải đổ 20.000 lít dầu như vậy chuyến đi này chưa xuất phát đã thấy lỗ gần 20 triệu đồng do giá dầu tăng. Những chuyến đi trước lời cũng không bao nhiêu chỉ đủ tôi chia cho bạn thuyền và trả nợ tiền đóng tàu. Lần này giá dầu tăng cao khiến tôi và bạn tàu rất lo lắng bởi sợ đi đánh bắt về chẳng có bao nhiêu, thậm là sẽ lỗ vốn” – ông Bình nói.

Mặc dù giá xăng dầu tăng mạnh nhưng giá hải sản lại có xu hướng giảm khiến các ngư dân rất lo lắng trong chuyến vươn khơi đầu năm.

 
Ngư dân chuyển chuẩn bị thúng để vươn khơi.

Bà Trần Thị Hồng – tiểu thương thu mua hải sản ở Cảng Kỳ Hà cho biết, bà là người mua trực tiếp các loại hải sản của ngư dân khi cập bến. Giá cá trong những ngày này đang có xu hướng giảm mạnh so với những ngày trong Tết và kể cả năm trước.

 
Giá dầu tăng, giá cá giảm khiến ngư dân lo lắng chuyến đi đầu năm sẽ lỗ.

“Với giá dầu cao như hiện nay thì có lẽ ngư dân không sống nổi. Tôi mong Nhà nước có biện pháp để dầu giảm bớt chứ như vậy quá cao. Tuy tôi là tiểu thương chỉ mua hải sản của họ nhưng với thị trường như hiện nay mà giá dầu liên tục tăng thì thấy cũng rất tội cho họ. Bởi nhiều chủ tàu đi về không được mấy đồng” – bà Hồng chia sẻ.

Trước đó, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá xăng dầu vào chiều ngày 11.2, giá xăng E5 RON 92 là 24.570 đồng một lít (tăng 980 đồng); RON 95 là 25.320 đồng một lít (tăng 960 đồng).

Với lần điều chỉnh tăng rất mạnh lần này, giá bán lẻ xăng dầu trong nước đã vượt 25.000 đồng một lít với mặt hàng RON 95 và là mức cao nhất từ tháng 8.2014.

Dầu hoả là 18.750 đồng/lít, tăng 960 đồng. Dầu diesel là 19.860 đồng/lít, tăng 960 đồng. Dầu mazut là 17.650 đồng một kg, tăng 660 đồng.

Thanh chung
TIN LIÊN QUAN

Ngư dân ra khơi khởi đầu năm mới

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngư dân Quảng Bình đã bắt đầu ra khơi đánh bắt, khởi đầu cho một năm mới với nhiều may mắn và cầu mong một mùa đánh bắt bội thu.

Ngư dân Đà Nẵng trúng đậm "lộc biển" đầu năm

Thanh Chung |

Ngư dân ở Đà Nẵng phấn khởi trong những ngày đầu năm mới Nhâm Dần khi trúng đậm mùa ruốc, giá cao hơn năm trước, đem lại thu nhập cao.

Xuyên Tết bám biển, ngư dân Khánh Hòa đón lộc đầu năm

Hữu Long |

Khánh Hòa - Ngư dân đánh bắt được nhiều hải sản trong suốt chuyến đi biển xuyên Tết. Nhiều ngư dân kỳ vọng, lộc đầu năm là điều may mắn, là động lực để mọi người vươn khơi bám biển trong năm mới.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ngư dân ra khơi khởi đầu năm mới

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngư dân Quảng Bình đã bắt đầu ra khơi đánh bắt, khởi đầu cho một năm mới với nhiều may mắn và cầu mong một mùa đánh bắt bội thu.

Ngư dân Đà Nẵng trúng đậm "lộc biển" đầu năm

Thanh Chung |

Ngư dân ở Đà Nẵng phấn khởi trong những ngày đầu năm mới Nhâm Dần khi trúng đậm mùa ruốc, giá cao hơn năm trước, đem lại thu nhập cao.

Xuyên Tết bám biển, ngư dân Khánh Hòa đón lộc đầu năm

Hữu Long |

Khánh Hòa - Ngư dân đánh bắt được nhiều hải sản trong suốt chuyến đi biển xuyên Tết. Nhiều ngư dân kỳ vọng, lộc đầu năm là điều may mắn, là động lực để mọi người vươn khơi bám biển trong năm mới.