Cụ thể, giá dầu WTI của Mỹ giảm 0,8%, xuống 89,26 USD/thùng. Cùng thời điểm, giá dầu thô Brent giao tháng 10 được giao dịch ở mức 93,97 USD/thùng, giảm 1 %, tương đương 0,95 USD.
Như vậy, giá dầu thô thế giới không bị ảnh hưởng đáng kể bởi vụ cháy kho dầu lớn nhất Cuba hôm 5.8 vừa qua, khi một bể chứa dầu thô dung tích 50.000 m3 (tương đương với kích thước của 20 bể bơi tiêu chuẩn Olympic) trong khu công nghiệp gần thành phố Matanzas của Cuba đã bị sét đánh trúng gây cháy lớn.
Đến thời điểm hiện tại, 2 trong số 8 bể chứa dầu thô đã biến dạng và ngọn lửa đang đe dọa đến bể chứa thứ ba. Các lực lượng vẫn đang tập trung làm mát các bể chứa còn lại để ngăn chặn nguy cơ đám cháy lan rộng.
Giá dầu hôm nay sụt giảm mạnh trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu đang có chiều hướng đi xuống. Trước chiến lược “Zero COVID-19” của Trung Quốc và nhu cầu xăng dầu của Mỹ thấp hơn, ngân hàng ANZ đã điều chỉnh giảm dự báo nhu cầu dầu cho năm 2022 và 2023 lần lượt là 300.000 thùng/ngày và 500.000 thùng/ngày.
Hiện, nhu cầu dầu thế giới năm 2022 ước tính tăng 1,8 triệu thùng/ngày so với cùng kỳ năm ngoái và đạt mức 99,7 triệu thùng/ngày, thấp hơn mức cao trước đại dịch.
Trong khi đó, thông tin các nước châu Á và châu Âu đang tăng mua khí đốt hóa lỏng để dự trữ cho nhu cầu cuối năm đã tạo ra một cuộc cạnh tranh ngầm khí đốt giữa các thị trường, khiến cuộc khủng hoảng giá cả nhiên liệu có thể trở nên trầm trọng hơn.
Theo Craig Erlam, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Oanda, giá dầu nhiều khả năng sẽ xuống mức dưới 90 USD/thùng.
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 8.8 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 24.629 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 25.608 đồng/lít; dầu diesel không quá 23.908 đồng/lít; dầu hỏa không quá 24.533 đồng/lít và dầu mazut không quá 16.548 đồng/kg.