Cụ thể, giá dầu Brent giảm 1,09 USD, tương đương 1,5%, xuống mức 73,36 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI của Mỹ giảm 1,15 USD, tương đương 1,7%, xuống mức 68,27 USD/thùng.
Đúng như dự đoán của các nhà phân tích, Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 14.6. Tuy nhiên, cơ quan này đã đưa ra tín hiệu rằng chi phí đi vay có thể sẽ tăng thêm 0,5 điểm vào cuối năm nay do nền kinh tế và lạm phát hạ nhiệt chậm hơn kỳ vọng.
Quyết định của Fed đã chấm dứt chuỗi 10 lần tăng lãi suất liên tiếp và lãi suất chính sách của Mỹ đang được giữ trong phạm vi 5 - 5,25%. Dự báo lãi suất sẽ tiếp tục tăng đã hỗ trợ đồng USD tăng giá và điều này khiến giá dầu giảm.
Bên cạnh đó, việc tăng sốc trong dự trữ dầu của Mỹ cũng đã đẩy giá dầu trượt dốc. Dữ liệu từ Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) ngày 14.6 cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ tăng so với dự báo giảm 500.000 thùng của các nhà phân tích, lên khoảng 8 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 9.6. Cùng với dầu thô, dự trữ xăng và dầu diesel trong tuần trước cũng tăng nhiều hơn dự kiến.
Trong khi đó, Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) tăng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu trong năm nay thêm 200.000 thùng/ngày lên 2,4 triệu thùng/ngày, nâng tổng nhu cầu dự kiến lên 102,3 triệu thùng/ngày.
Tuy nhiên, cơ quan này dự kiến những cơn gió ngược kinh tế sẽ làm giảm cầu 860.000 thùng/ngày vào năm sau và việc tăng cường sử dụng xe điện sẽ khiến nhu cầu giảm 400.000 thùng/ngày vào năm 2028 xuống mức 105,7 triệu thùng/ngày.
JPMorgan đã hạ dự báo giá dầu thô Brent trung bình năm nay xuống còn 81 USD/thùng.
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 15.6 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 20.878 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 22.015 đồng/lít; dầu diesel không quá 18.028 đồng/lít; dầu hỏa không quá 17.823 đồng/lít; dầu mazut không quá 14.719 đồng/kg.