Giá dầu có thể giảm rất mạnh trong kỳ điều chỉnh ngày 21.9

Anh Tuấn |

Một doanh nghiệp phân phối xăng dầu cho biết, dự báo giá cơ sở ngày 21.9, giá xăng đang dương từ 100 – 200 đồng/lít, giá dầu dương 2.200 đồng/lít. Trong kỳ tới, nếu nhà điều hành không trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu thì giá xăng dầu sẽ giảm tương ứng.

Tại phiên giao dịch cuối tuần (ngày 17.9), giá dầu WTI tăng 0,01 USD/thùng tương ứng 0,01% lên 85,11 USD/thùng; dầu Brent tăng 0,51 USD/thùng tương ứng 0,56% lên mức 91,35 USD/thùng.

Dù tăng nhẹ, nhưng cả hai loại dầu đều ghi nhận mức lỗ hàng tuần liên tiếp, bị ảnh hưởng một phần bởi đồng đôla Mỹ mạnh hơn, khiến dầu đắt hơn đối với những người mua sử dụng các loại tiền tệ khác.

Như vậy, trong quý thứ 3 cho đến nay, cả Brent và WTI đều giảm 20%, quý giảm tồi tệ nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19 trong ba tháng đầu năm 2020.

Bối cảnh hiện nay là, các nhà đầu tư đang chuẩn bị cho việc tăng lãi suất của Mỹ, trong khi thị trường cũng bị xáo trộn bởi triển vọng của Cơ quan Năng lượng Quốc tế về mức tăng trưởng nhu cầu dầu gần như bằng không trong quý IV do triển vọng nhu cầu ở Trung Quốc yếu hơn.

Nhà phân tích Stephen của PVM cho biết: "Cả IMF và Ngân hàng thế giới đều cảnh báo rằng nền kinh tế toàn cầu có thể suy thoái vào năm tới. Lo ngại suy thoái cùng với kỳ vọng lãi suất cao hơn của Mỹ đã tạo ra một loại hiệu ứng giảm giá mạnh".

Hiện tại, giá các sản phẩm sau lọc dầu cũng bất ngờ lao dốc khi cả xăng lẫn dầu DO đều giảm giá. Tại thị trường Singapore, giá xăng RON95-III giao dịch ngày 16.9 ở mức 91,85 USD/thùng, giảm đến 9 USD so với ngày trước đó, trong khi xăng RON92 cũng giảm 9 USD xuống còn 87,33 USD/thùng.

Tính tới nay, giá xăng bình quân tại thị trường Singapore đang cao hơn giá bán lẻ trong nước ở mức thấp, khoảng từ 100-200 đồng/lít, còn dầu DO lại cao hơn khoảng 2.200 đồng/lít. Do đó, nếu vẫn giữ nguyên đà giảm giá này, xăng dầu trong nước sẽ có cơ hội giảm giá, đặc biệt dầu DO sẽ giảm sâu vào ngày 21.9.

Tuy vậy mức giảm sẽ phụ thuộc vào việc trích, xả quỹ bình ổn xăng dầu. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết tính tới ngày 12.9, Quỹ bình ổn xăng dầu tại doanh nghiệp này dương 840 tỉ đồng. Trong khi đó, tại PVOIL là âm 822 tỉ đồng, Saigon Petro dương 241 tỉ đồng, Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội (Mipecorp) dương 163 tỉ đồng…

Hiện nay, giá xăng RON95-III ở mức 23.210 đồng/lít và E5 RON92 là 22.230 đồng/lít, trong khi dầu DO ở mức 24.180 đồng/lít. Thời gian qua, giá dầu DO đã có những phiên thay đổi giá "lịch sử" khi giá dầu cao hơn giá xăng, do đó việc giảm giá dầu vào kỳ điều hành tiếp theo kỳ vọng sẽ kéo giảm giá dầu DO, sớm đưa dầu DO thấp hơn giá xăng.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Tuần giảm giá của giá dầu thế giới

Nguyễn Thúy |

Lo ngại nhu cầu tiêu thụ yếu trong bối cảnh nguy cơ suy thoái kinh tế gia tăng và áp lực nguồn cung hạ nhiệt khiến giá dầu thế giới tiếp tục ghi nhận tuần giảm giá mạnh với Brent và WTI lao dốc gần 2%.

Giá dầu thế giới tăng nhẹ phiên cuối tuần

Nguyễn Thúy |

Phiên giao dịch ngày 17.9 (giờ Việt Nam), giá dầu thế giới tăng nhẹ do lo ngại khả năng nguồn cung bị hạn chế sau sự cố tràn dầu tại kho cảng Basra của Iraq.

Giá dầu thế giới lao dốc gần 4%

Nguyễn Thúy |

Phiên giao dịch ngày 16.9 (giờ Việt Nam), giá dầu thế giới giảm mạnh do nhà đầu tư lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi, ảnh hưởng đến nền kinh tế và nhu cầu năng lượng.

Giá xăng dự báo giảm nhẹ, giá dầu có thể giảm hơn 2.000 đồng trong kỳ tới?

Anh Tuấn |

Một doanh nghiệp phân phối xăng dầu cho biết, dự báo giá cơ sở ngày 21.9, giá xăng đang dương từ 100 – 200 đồng/lít, giá dầu dương 2.200 đồng/lít. Trong kỳ tới, nếu nhà điều hành không trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu thì giá xăng dầu sẽ giảm tương ứng.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tuần giảm giá của giá dầu thế giới

Nguyễn Thúy |

Lo ngại nhu cầu tiêu thụ yếu trong bối cảnh nguy cơ suy thoái kinh tế gia tăng và áp lực nguồn cung hạ nhiệt khiến giá dầu thế giới tiếp tục ghi nhận tuần giảm giá mạnh với Brent và WTI lao dốc gần 2%.

Giá dầu thế giới tăng nhẹ phiên cuối tuần

Nguyễn Thúy |

Phiên giao dịch ngày 17.9 (giờ Việt Nam), giá dầu thế giới tăng nhẹ do lo ngại khả năng nguồn cung bị hạn chế sau sự cố tràn dầu tại kho cảng Basra của Iraq.

Giá dầu thế giới lao dốc gần 4%

Nguyễn Thúy |

Phiên giao dịch ngày 16.9 (giờ Việt Nam), giá dầu thế giới giảm mạnh do nhà đầu tư lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi, ảnh hưởng đến nền kinh tế và nhu cầu năng lượng.

Giá xăng dự báo giảm nhẹ, giá dầu có thể giảm hơn 2.000 đồng trong kỳ tới?

Anh Tuấn |

Một doanh nghiệp phân phối xăng dầu cho biết, dự báo giá cơ sở ngày 21.9, giá xăng đang dương từ 100 – 200 đồng/lít, giá dầu dương 2.200 đồng/lít. Trong kỳ tới, nếu nhà điều hành không trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu thì giá xăng dầu sẽ giảm tương ứng.