Giá bán cao nhất từ trước đến nay, nông dân Hậu Giang đón mùa mía ngọt

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Những ngày qua, nông dân trồng mía tại huyện Phụng Hiệp phấn khởi với giá bán được coi là cao nhất từ trước đến nay. Trên các cánh đồng mía, không khí thu hoạch càng trở nên nhộn nhịp vì thương lái đến mua sớm hơn mọi năm.

Phấn khởi "trúng mùa được giá"

Theo đa số nông dân trồng mía tại huyện Phụng Hiệp, tuy vật tư nông nghiệp, xăng dầu bơm tưới, nhân công thuê mướn đồng loạt tăng giá, nhưng năm nay thương lái đến mua mía bán chục (hình thức bán theo bó để cung cấp cho các xe nước mía, quán giả khát - PV) với giá cao hơn mọi năm nên trừ hết chi phí bà con vẫn còn lãi.

Anh Trần Hồng Phường, xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, phấn khởi vì giá mía.
Ông Trần Hồng Phường (xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang), phấn khởi vì bán được mía giá cao. Ảnh: Hồ Thảo

Ông Trần Hồng Phường (ấp Sậy Niếu B, xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp) phấn khởi cho biết, thương lái mới vừa đến tận ruộng mía nhà ông thu mua với giá 2.800 đồng/kg. So với những năm qua, đây được coi là giá bán cao nhất từ trước đến nay.

Theo ông Phường, trước đây giá mía thấp bà con trồng mía 10 tháng mới thu hoạch, năm nay được giá mới 6 tháng đã gọi thương lái đến bán sớm. Ông Phường cũng dự đoán trong những ngày tới giá mía có thể tăng lên 3.000 đồng/kg.

“Nhà tôi trồng được 6 công mía bán chục (1 công = 1.000 m2), vừa bán cho lái được tổng cộng 168 triệu, sau khi trừ hết chi phí, phân bón, nhân công... Tôi còn lời hơn 80 triệu đồng”, ông Phường háo hức chia sẻ.

 
Ông Nguyễn Thanh Bình lãi 15 triệu/công đất trồng mía. Ảnh: Hồ Thảo

Còn theo ông Nguyễn Thanh Bình (xã Phụng Hiệp) chia sẻ, giống mía ông đang trồng là loại vừa có thể bán cho nhà máy đường, vừa có thể bán để ép lấy nước nên thị trường rộng hơn trước đây. Mía hiện nay được giá nên thương lái đến tận ruộng để mua, bao luôn nhân công thu hoạch và vận chuyển. Cánh đồng mía nhà ông năm nay trúng mùa, bán được 30 triệu/công, ông Bình lãi hơn 15 triệu/công đất trồng mía.

Bên cạnh không khí nhộn nhịp, những nụ cười phấn khích trên những cánh đồng mía, thì cũng không thiếu những ánh mắt tiếc nuối.

Ông Nguyễn Văn Tuấn (ngụ cùng địa phương) tâm sự: “Những năm trước giá cả khá thấp, thêm phần dịch bệnh nhà máy đường thu mua với giá 1.000 đồng/kg, trong khi chi phí đầu vào lại quá cao. Nên tôi không dám trồng thêm vụ mới, không ngờ năm nay giá tăng cao,  tôi nhìn mà tiếc”.

Không còn trông chờ nhà máy đường

Năm nay, giá mía ở mức cao nên người trồng mía và thương lái đều phấn khởi. Ông Nguyễn Văn Thanh - thương lái thu mua mía - cho biết: "Thời điểm hiện tại sản lượng thu mua vào gấp đôi so với mọi năm, do mía được giá nên bà con thu hoạch sớm hơn. Tôi đang mua với giá dao động từ 2.500 đến 2.800/kg, khi phủ luôn tiền ghe và trừ hết chi phí tôi cũng lời 3 - 4 triệu đồng".

Huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang được coi là vùng nguyên liệu mía lớn nhất của ĐBSCL. Theo số liệu thống kê 6 tháng đầu năm của Sở NNPTNT, toàn huyện Phụng Hiệp đã xuống giống 3.600/5.040ha, chiếm hơn 70% diện tích đất trồng mía toàn tỉnh.

Mía được trồng nhiều tại các xã Tân Long, Phụng Hiệp, Hiệp Hưng, Tân Phước Hưng và thị trấn Búng Tàu. Bà con chủ yếu trồng các giống mía chín sớm và chín trung bình như Roc 16, Roc13, Roc11, QĐ 11...

 
Cánh đồng mía bán chục tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Hồ Thảo

Trong những năm qua, do giá mía bấp bênh nhiều hộ nông dân trồng mía đã chuyển sang giống cây trồng khác cho hiệu quả kinh tế cao hơn, hoặc chuyển sang trồng mía bán chục. Năm nay toàn huyện Phụng Hiệp xuống giống gần 3.600ha, giảm gần 1.000ha so với vụ mía trước, trong đó gần 600ha đất trồng loại mía bán chục.

Ông Nguyễn Văn Hoàng - Tổ Trưởng tổ Kỹ thuật nông nghiệp xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang - cho biết: "Năm nay xã Phụng Hiệp xuống giống 415ha đất trồng mía, với diện tích đang thu hoạch khoảng 180ha. Xã Phụng Hiệp là địa phương có diện tích mía bán chục lớn nhất toàn huyện. Mùa vụ này bà con đang thu hoạch bán với giá từ 2.500 - 2.800 đồng/kg, lợi nhuận tương đối khá hơn mọi năm. Trong thời gian tới địa phương khuyến khích bà con mở rộng diện tích trồng mía chục mang lại hiệu quả kinh tế cao".

HỒ THẢO
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang: Tạm giữ nhiều thiết bị điện, gia dụng không có hóa đơn chứng từ

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Ngày 17.6, thông tin từ Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh vừa tạm giữ 434 sản phẩm đồ điện, gia dụng không có hóa đơn chứng từ kèm theo.

Lão nông ở Hậu Giang hiến đất tiền tỉ làm đường

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Hình ảnh con lộ mới khang trang, cùng tiếng cười đùa của trẻ nhỏ đến trường, khiến làng xóm bỗng rôm rả hơn. Đó là tấm lòng của lão nông Nguyễn Văn Phúc, đã hiến 2.000㎡ đất  có giá trị tiền tỉ để làm đường.

Hậu Giang thí điểm chợ không dùng tiền mặt

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Ông Huỳnh Thanh Phong - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh cho biết, sẽ triển khai mô hình thí điểm chợ 4.0 tại hai chợ trên địa bàn tỉnh, vào cuối tháng 6.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Hậu Giang: Tạm giữ nhiều thiết bị điện, gia dụng không có hóa đơn chứng từ

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Ngày 17.6, thông tin từ Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh vừa tạm giữ 434 sản phẩm đồ điện, gia dụng không có hóa đơn chứng từ kèm theo.

Lão nông ở Hậu Giang hiến đất tiền tỉ làm đường

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Hình ảnh con lộ mới khang trang, cùng tiếng cười đùa của trẻ nhỏ đến trường, khiến làng xóm bỗng rôm rả hơn. Đó là tấm lòng của lão nông Nguyễn Văn Phúc, đã hiến 2.000㎡ đất  có giá trị tiền tỉ để làm đường.

Hậu Giang thí điểm chợ không dùng tiền mặt

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Ông Huỳnh Thanh Phong - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh cho biết, sẽ triển khai mô hình thí điểm chợ 4.0 tại hai chợ trên địa bàn tỉnh, vào cuối tháng 6.