Gen Z khởi nghiệp, không nên hi vọng đầu tư ăn xổi lãi nhanh

Vân Hà |

Ông Lê Sơn Tùng - Tổng Giám đốc Chứng khoán Agribank (Agriseco) - cho rằng, muốn khởi nghiệp tốt thì phải có lợi thế cạnh tranh. Từ lợi thế cạnh tranh thì mới sinh lời. Các nhà đầu tư trẻ không nên hi vọng đầu tư ăn xổi lãi nhanh.

GenZ nên sớm độc lập tài chính

Talkshow "Gen Z khởi nghiệp trong kỉ nguyên số" do Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Vụ Truyền thông NHNN đã phối hợp với Học viện Ngân hàng, triển khai tổ chức đã truyền cảm hứng cho giới trẻ về quản lí tài chính, kinh nghiệm sử dụng tài chính khi khởi nghiệp, kinh doanh, kinh nghiệm đầu tư chứng khoán... Giúp các bạn trẻ có thêm sự mạnh mẽ, táo bạo, dám thực hiện ước mơ của mình.

Với những bạn trẻ "nuôi" ý định khởi nghiệp, quản lí tài chính là vấn đề quan trọng được đặt ra. Đưa ra lời khuyên quản lí tài chính cá nhân, ông Lê Sơn Tùng - Tổng Giám đốc Chứng khoán Agribank (Agriseco) - cho rằng, các bạn trẻ mỗi tháng nên dành ra 5-10 triệu đồng để đầu tư. Để làm được điều đó, trước tiên cần xác định một phần thu nhập dành cho chi tiêu cố định. Nhưng phần quan trọng nhất là dành một khoản để đầu tư.

“Trong lĩnh vực đầu tư, giá trị của lãi suất kép tăng rất lớn trong thời gian lâu dài” - Tổng Giám đốc Agriseco nói và nêu ví dụ, nếu tiết kiệm được một khoản, đem gửi tiết kiệm tại ngân hàng, sau 10-12 năm giá trị tài sản sẽ gấp đôi so với ban đầu.

Nhưng nếu được học đầu tư từ sớm, các bạn trẻ có thể chọn kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản vì tỉ suất sinh lời có thể lên 20-30%/năm.

“Với mức tỉ suất sinh lời này, chỉ sau khoảng 3,5 năm tài sản của các bạn sẽ tăng lên gấp đôi. Sau 15 - 20 năm, tôi nghĩ giá trị tài sản của các bạn sẽ rất lớn” - ông Tùng khuyên.

Ông Tùng cho rằng, quản lí tài chính tốt nhất là hàng tháng dành ra một khoản cho đầu tư và nâng cao kỹ năng đầu tư của mình. Những khoản đầu tư này không bao giờ được đụng đến cho việc chi tiêu hàng ngày. Chỉ khi nào có “công to việc lớn” cần phải sử dụng thì lúc đấy mới đụng đến. Sau 5 năm, 10 năm, 20 năm nhìn lại, giá trị tài sản lúc đó sẽ khác rất nhiều.

CEO của Agriseco cũng đưa ra khuyến nghị, các nhà đầu tư trẻ không nên hi vọng đầu tư ăn xổi lãi nhanh.

"Tôi vẫn khuyên các bạn trẻ là hãy sớm độc lập tài chính. Muốn đầu tư tốt thì các bạn phải có lợi thế cạnh tranh. Từ lợi thế cạnh tranh đó thì bạn mới sinh lời. Bạn không nên đầu tư do nghe người này, người khác vì làm như vậy bạn có thể chỉ lãi được giai đoạn ban đầu nhưng sau đó sẽ mất hết" - ông Tùng nói.

Các bạn sinh viên tham gia chuỗi sự kiện Gen Z khởi nghiệp trong kỉ nguyên số. Ảnh: Trường Vân
Các bạn sinh viên tham gia chuỗi sự kiện Gen Z khởi nghiệp trong kỉ nguyên số. Ảnh: Trường Vân

Người trẻ khởi nghiệp: Đâu là thời điểm vàng?

Ông Ngô Xuân Huy - nhà sáng lập Money Lover - Forbes Việt Nam Under 30 - cho rằng, mỗi cá nhân có một độ tuổi riêng. Khi bạn có ý tưởng và cảm thấy thật sự sẵn sàng thì đó là thời điểm vàng để khởi nghiệp.

"Ở Việt Nam, các bạn thường được đào tạo trong trường đại học và không thực sự hiểu thế giới bên ngoài. Về cơ bản các bạn không có những bài học về thế giới quan bên ngoài. Tôi cho rằng, các bạn trẻ nên ra ngoài làm việc, sau đó suy ngẫm mình là ai và mình thực sự muốn giải quyết vấn đề gì của xã hội. Ở thời điểm đó bạn bắt đầu có những bài học, góc nhìn mới của riêng mình về thế giới. Và khi đó, bạn có thể khởi nghiệp. Tôi cho rằng, thời điểm vàng nhất là 5-6 năm sau khi ra trường" - ông Huy chia sẻ.

Chuyên gia này cho rằng, khởi nghiệp hội tụ của rất nhiều yếu tố. Để định nghĩa thành công là rất khó, tuy nhiên, có thể chia thành 3 giai đoạn cụ thể. Thứ nhất, vấn đề bạn làm có thực sự tồn tại không. Thứ hai, giải pháp bạn đưa ra có phải là giải pháp phù hợp, có thể giải quyết được vấn đề đó hay không? Và thứ ba là trình độ của các bạn có thể xây dựng công ty hay không.

"Nếu trong từng giai đoạn một bạn cảm thấy không làm được thì bạn nên dừng lại" - ông Huy nhắn nhủ tới các bạn trẻ.

Vân Hà
TIN LIÊN QUAN

Học sinh Hà Nội tranh tài khởi nghiệp, kêu gọi nhà đầu tư

Vân Trang |

Học qua trải nghiệm thực tế - đây là cách các trường phổ thông hiện nay đang thực hiện nhằm giúp học sinh phát huy khả năng sáng tạo, phát triển được khả năng giải quyết vấn đề.

Từ bỏ 40 năm bám biển về khởi nghiệp dưới tán rừng

BÍCH NGỌC |

Sau 40 năm bám biển, nhận thấy nguồn lợi thủy sản đánh bắt ngày càng cạn kiệt, nguồn thu nhập từ việc đánh bắt cũng không ổn định, anh Trương Văn Dũng (huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng) quyết định từ bỏ để bắt tay phát triển sinh kế mới bằng việc nuôi thủy sản dưới tán rừng.

Cô gái trẻ khởi nghiệp từ nỗi trăn trở nông sản bị ép giá, bấp bênh

BÍCH NGỌC |

Trăn trở vì mỗi khi đến mùa thu hoạch, giá cả lại bấp bênh, thương lái ép giá, chị Nguyễn Thị Hồng Đoan (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) quyết tâm khởi nghiệp làm trà từ trái mãng cầu xiêm.

Nổ bình gas tại quán mỳ cay ở Hải Dương

Hà Vi |

Hải Dương - Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Tác Lũy - Chủ tịch UBND phường Tân Bình (TP Hải Dương) xác nhận, sáng nay (27.5) trên địa bàn xảy ra vụ nổ bình gas tại quán ăn.

Người dân lội qua hầm chui ngập nước để qua cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

DUY TUẤN |

Tại km210, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, đường gom dân sinh thi công chưa hoàn tất và nước ngập ven đường, ngập hầm chui khiến người dân bức xúc và phản ánh đến Báo Lao Động. Nhiều người muốn qua cao tốc để vào thăm ruộng, đi rẫy phải cởi đồ, lội nước ngập hơn nửa người, thậm chí còn đánh cược tính mạng của mình. Còn những người không dám lội thì phải đi đường vòng xa hơn nhiều kilomet.

Sĩ tử rộ trào lưu ôn thi trên TikTok

NHÓM PV |

Bước vào mùa thi cử, trên các nền tảng MXH xuất hiện rất nhiều những video dạy học và chia sẻ các mẹo ôn thi hay làm bài hiệu quả. Theo đó, đa số các bạn học sinh nhận định các video dạy học ngắn trên nền tảng TikTok có cách truyền tải hấp dẫn, nội dung cô đọng và dễ ghi nhớ. Thế nhưng việc học và ôn thi qua nền tảng này cũng đang gây ra nhiều tranh cãi.

Rủi ro khi loạt doanh nghiệp vài tháng tuổi muốn làm dự án nghìn tỉ đồng

Quang Dân |

Trên thị trường xuất hiện nhiều doanh nghiệp chỉ vài tháng tuổi muốn làm các dự án bất động sản có quy mô vài nghìn tỉ đồng tại các địa phương trên cả nước. Vấn đề này được dư luận hết sức quan tâm, bởi đứng về phương diện kinh nghiệm, hay năng lực của những công ty này vẫn là dấu hỏi.

Viện dưỡng lão Đà Nẵng bị đòi nhà, thu giấy phép vẫn cố thu tiền khách

THUỲ TRANG |

Bị đòi lại cơ sở hơn 1 tháng nay và bị thu hồi giấy phép hoạt động từ giữa tháng 5 nhưng Viện dưỡng lão Từ Tâm chi nhánh Đà Nẵng vẫn giới thiệu dịch vụ, thu tiền vài chục triệu đồng với khách hàng.

Học sinh Hà Nội tranh tài khởi nghiệp, kêu gọi nhà đầu tư

Vân Trang |

Học qua trải nghiệm thực tế - đây là cách các trường phổ thông hiện nay đang thực hiện nhằm giúp học sinh phát huy khả năng sáng tạo, phát triển được khả năng giải quyết vấn đề.

Từ bỏ 40 năm bám biển về khởi nghiệp dưới tán rừng

BÍCH NGỌC |

Sau 40 năm bám biển, nhận thấy nguồn lợi thủy sản đánh bắt ngày càng cạn kiệt, nguồn thu nhập từ việc đánh bắt cũng không ổn định, anh Trương Văn Dũng (huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng) quyết định từ bỏ để bắt tay phát triển sinh kế mới bằng việc nuôi thủy sản dưới tán rừng.

Cô gái trẻ khởi nghiệp từ nỗi trăn trở nông sản bị ép giá, bấp bênh

BÍCH NGỌC |

Trăn trở vì mỗi khi đến mùa thu hoạch, giá cả lại bấp bênh, thương lái ép giá, chị Nguyễn Thị Hồng Đoan (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) quyết tâm khởi nghiệp làm trà từ trái mãng cầu xiêm.