GDP quý IV có thể tăng trưởng hơn 7% để bứt tốc về đích năm nay

Đức Mạnh |

Trong bối cảnh nhiều khó khăn hơn thuận lợi ở cả trong và ngoài nước, GDP quý IV/2023 có thể tăng trưởng 6,9 - 7,7% (kịch bản cơ sở) hoặc cao hơn.

9 tháng đầu năm, kinh tế thế giới tiếp tục xu hướng phục hồi chậm khi các khó khăn, thách thức lớn vẫn hiện hữu. Các tổ chức quốc tế dự báo kinh tế toàn cầu năm 2023 sẽ tăng trưởng 2,1% (theo World Bank vào tháng 6.2023), 3% (IMF vào tháng 7.2023) hay 3% (theo OECD vào 9.2023), thấp hơn khoảng 0,1 đến 1 điểm % so với năm 2022.

Trong bối cảnh nhiều khó khăn hơn thuận lợi ở cả trong và ngoài nước, kinh tế Việt Nam 9 tháng đầu năm ghi nhận GDP tăng 4,24% so với cùng kỳ năm trước. Con số này chỉ cao hơn mức tăng 2,19% và 1,57% so với cùng kỳ năm 2020 và 2021. Đồng thời, kết quả cho thấy mục tiêu tăng trưởng 6,5% cho cả năm 2023 là khó khăn khi tồn tại nhiều rủi ro, thách thức.

Nhìn nhận thực trạng trên, TS Cấn Văn Lực và nhóm tác giả Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV dự báo tăng trưởng GDP cả năm 2023 có thể đạt 5 - 5,2% (kịch bản cơ sở) hoặc 5,3 - 5,5% (kịch bản tích cực). Động lực tới từ tiêu dùng tăng trưởng vững chắc, đầu tư công tiếp tục được mở rộng. Đầu tư tư nhân, các lĩnh vực gặp khó khăn như xuất khẩu, sản xuất công nghiệp, thị trường bất động sản... tiếp tục cải thiện.

"Để đạt được mức tăng trưởng 5 - 5,2% này, GDP quý IV/2023 cần tăng trưởng 6,9 - 7,7% (kịch bản cơ sở) hoặc cao hơn. Điều này đòi hỏi sự quyết tâm và nỗ lực hơn nữa của Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương cùng sự đồng lòng của doanh nghiệp và người dân. Với kịch bản tiêu cực, nếu tăng trưởng GDP quý IV chỉ đạt 5,2 - 6,3%, GDP cả năm sẽ chỉ tăng 4,5 - 4,8%" - TS Cấn Văn Lực đưa ra phân tích.

Ngược lại, nếu bối cảnh quốc tế thuận lợi và trong nước phát huy tốt cả các động lực, tăng trưởng GDP quý IV có thể đạt 9,3 - 10,6%. Từ đó giúp GDP cả năm 2023 tăng trưởng 5,8 - 6% như Thủ tướng Chính phủ đã định hướng phấn đấu.

Ông Lực nhận định: "Triển vọng năm 2024, với đà phục hồi hiện tại cùng với sự quyết liệt của lãnh đạo các cấp, doanh nghiệp và người dân, cộng với đà tốt lên của kinh tế thế giới, dự báo kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi tốt hơn, có thể tăng trưởng 6 - 6,5% (kịch bản cơ sở)".

Ảnh: BIDV
Dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam cả năm 2023 (kịch bản cơ sở). Ảnh: BIDV

Về lạm phát, TS Cấn Văn Lực dự báo, CPI bình quân 2023 vẫn trong tầm kiểm soát khi tăng khoảng 3 - 3,5%. Điều kiện thuận lợi nhờ những điều kiện quốc tế và trong nước cải thiện: Xu hướng hạ nhiệt của giá cả hàng hóa và lạm phát toàn cầu (biến động giá dầu và giá năng lượng gần đây được đánh giá chỉ mang tính chất tạm thời); giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý tăng thấp hơn dự kiến (dưới 5%); tỷ giá tăng nhưng trong tiên lượng và tầm kiểm soát; lãi suất giảm dần; phối hợp chính sách tài khóa và tiền tệ ngày càng được quan tâm cải thiện…

Sang năm 2024, với đà phục hồi kinh tế dự báo tốt hơn, cung tiền và vòng quay tiền cải thiện. Trong khi đó, lạm phát và giá cả thế giới (nhất là giá năng lượng) giảm nhưng còn ở mức cao. Nhóm phân tích dự báo CPI bình quân của Việt Nam năm 2024 sẽ tăng khoảng 3,5 - 4%.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng yêu cầu chọn kịch bản tăng trưởng GDP cả năm khoảng 6%

PHẠM ĐÔNG |

Trên cơ sở kết quả 9 tháng, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, lựa chọn kịch bản tăng trưởng GDP cả năm khoảng 6% để tiếp tục phấn đấu đạt kết quả cao nhất có thể cho năm 2023.

Mục tiêu năm 2025, kinh tế số Việt Nam đạt 20% GDP, đứng top khu vực Đông Nam Á

Ái Vân |

Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2025, kinh tế số Việt Nam đạt khoảng 20% GDP, đưa Việt Nam vươn lên đứng thứ hai về kinh tế số ở Đông Nam Á.

Chủ tịch Quốc hội nói về khả năng khó đạt chỉ tiêu tăng trưởng GDP 6,5%

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, kinh tế Việt Nam tăng trưởng chậm lại từ quý IV/2022, rất khó đạt chỉ tiêu cả năm 2023 là khoảng 6,5% theo Nghị quyết của Quốc hội. Ngoài nông nghiệp vẫn là “trụ đỡ”, các động lực tăng trưởng là đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng đều khó khăn, tăng trưởng thấp, thậm chí đều gặp “trục trặc”, giảm tốc.

Trực tiếp ASIAD 19: Bóng chuyền nữ Việt Nam đấu Nhật Bản

NHÓM PV |

Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu ở 10 môn gồm: Bắn cung, Bóng chuyền, Breaking, Cầu mây, Cờ tướng, Cờ vua, Jujitsu, Karate, Soft tennis, Vật trong ngày 6.10 tại ASIAD 19.

Loạt gameshow Việt từng bị dừng phát sóng, phải xin lỗi vì phản cảm

Huyền Chi |

Không ít gameshow từng bị dừng chiếu, cắt sóng do vướng ồn ào, bị dư luận phản ứng.

Hơn 30 giờ truy tìm hai đối tượng bắn các lao công ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Trưa 6.10, Đại tá Võ Văn Dương - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin cụ thể vụ hai nữ lao công ở Quảng Ngãi khi đang dọn dẹp vệ sinh môi trường thì bị hai nam thanh niên hành hung, dùng súng bắn vào lúc 1h sáng ngày 5.10.

Quốc lộ 80 ở Cần Thơ "nát như tương" được nâng cấp

Tạ Quang |

Cần Thơ – Những ổ voi, ổ gà dày đặc, đá các loại lởm chởm, nham nhở khiến các phương tiện lưu thông gặp rất nhiều khó khăn khi đi qua quốc lộ 80 (TP Cần Thơ). Đến nay, đoạn này đang được đơn vị thi công tăng tốc thi công nâng cấp.

Lạ lùng điều chuyển giáo viên từ nơi thiếu người trầm trọng sang trường thừa

Phan Tuấn |

Trường tiểu học Y Jút, ở xã Ea Kênh đang thiếu giáo viên tiểu học trầm trọng, nhưng huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) vẫn vô tư điều chuyển giáo viên đến nhận công tác tại Trường tiểu học và trung học cơ sở (THCS) Lê Văn Tám, tại xã Ea Knuếc - nơi đang thừa giáo viên.

Thủ tướng yêu cầu chọn kịch bản tăng trưởng GDP cả năm khoảng 6%

PHẠM ĐÔNG |

Trên cơ sở kết quả 9 tháng, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, lựa chọn kịch bản tăng trưởng GDP cả năm khoảng 6% để tiếp tục phấn đấu đạt kết quả cao nhất có thể cho năm 2023.

Mục tiêu năm 2025, kinh tế số Việt Nam đạt 20% GDP, đứng top khu vực Đông Nam Á

Ái Vân |

Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2025, kinh tế số Việt Nam đạt khoảng 20% GDP, đưa Việt Nam vươn lên đứng thứ hai về kinh tế số ở Đông Nam Á.

Chủ tịch Quốc hội nói về khả năng khó đạt chỉ tiêu tăng trưởng GDP 6,5%

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, kinh tế Việt Nam tăng trưởng chậm lại từ quý IV/2022, rất khó đạt chỉ tiêu cả năm 2023 là khoảng 6,5% theo Nghị quyết của Quốc hội. Ngoài nông nghiệp vẫn là “trụ đỡ”, các động lực tăng trưởng là đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng đều khó khăn, tăng trưởng thấp, thậm chí đều gặp “trục trặc”, giảm tốc.