Gạo nhập khẩu từ Ấn Độ vào Việt Nam tăng đột biến

Vũ Long |

Chỉ riêng 3 tháng đầu năm 2021, gạo nhập khẩu từ Ấn Độ vào Việt Nam đã tăng đột biến trên hàng nghìn lần so với năm 2020.

Theo số liệu của Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ, số lượng gạo nhập khẩu từ Ấn Độ vào Việt Nam chỉ riêng 3 tháng đầu năm 2021 đã tăng đột biến 3.200 lần so với năm 2020. Cụ thể, 3 tháng năm 2021, số lượng gạo Ấn Độ nhập khẩu khoảng 247.000 tấn, kim ngạch 74,8 triệu USD, trong khi 3 tháng năm 2020 chỉ nhập 76 tấn với trị giá 134,6 triệu USD.

Với số lượng gạo và giá kim ngạch nhập khẩu trong 3 tháng đầu năm 2021 tăng vọt như trên, Việt Nam trở thành nước xếp vị trí thứ 8 về nhập khẩu gạo từ Ấn Độ.

Thông tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, từ năm 2019 trở về trước, mỗi năm Việt Nam chỉ nhập khẩu khoảng 500 tấn đến vài nghìn tấn. Bước sang năm 2020, số lượng gạo nhập khẩu từ Ấn Độ vào Việt Nam bất ngờ tăng vọt lên 9.502% so với năm 2019 và 3 tháng đầu năm 2021 gạo Ấn Độ vẫn tiếp tục được nhập khẩu với số lượng lớn vào Việt Nam với tỉ lệ tăng như đã nêu trên.

Theo biểu giá chào bán xuất khẩu gạo trên thế giới ngày 2.6.2021, giá gạo 5% tấm chỉ từ 388-392 USD/tấn (trong khi giá gạo 5% tấm của Việt Nam là 488-492 USD/tấn, cao hơn gạo Ấn Độ 100 USD/tấn); gạo 100% tấm của Ấn Độ từ 273-277 USD/tấn (gạo 100% tấm của Việt Nam là 418-422 USD/tấn).

Trao đổi với PV Lao Động – doanh nhân Phạm Thái Bình – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An - cho biết: Hiện nay gạo của Việt Nam đang bị gạo của Ấn Độ cạnh tranh, vì gạo Ấn Độ rẻ hơn. Điều này từ trước đến nay vẫn thế.

Theo ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Phước Thành IV (Vĩnh Long), doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu gạo 5% tấm của Ấn Độ chủ yếu để chuyên phục vụ cho mục đích làm bánh, bún hoặc chế biến thức ăn chăn nuôi, số lượng để ăn rất thấp.

Gạo 5% tấm được Việt Nam nhập từ Ấn Độ là loại gạo khô giống như chủng loại IR 50404 của Việt Nam. Mặt khác, Việt Nam chủ yếu nhập khẩu gạo 100% tấm từ Ấn Độ, số lượng gạo 5% nhập khẩu từ Ấn Độ không nhiều.

Mới đây, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 (Cục Hải quan TPHCM) đã tạm giữ hàng chục container gạo nhập khẩu từ Ấn Độ. Điều đáng nói là lô hàng này nhập khẩu từ Ấn Độ nhưng trên bao bì, nhãn mác lại thể hiện hàng hóa xuất xứ tại Việt Nam.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Philippines giảm thuế nhập khẩu gạo: Cơ hội cho gạo Việt gia tăng xuất khẩu

Phong Nguyễn |

Theo TS Nguyễn Quốc Toản - Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NNPTNT), việc Philippines giảm thuế suất nhập khẩu gạo xuống 35% là mức thuế hấp dẫn, tạo cơ hội cho Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu gạo sang Philippines. Trong nhiều năm gần đây, Philippines là thị trường hàng đầu của Việt Nam trong XK gạo. Riêng 4 tháng đầu năm 2021, gạo của Việt Nam xuất sang Philippines đạt hơn 715.000 tấn, trị giá hơn 380 triệu USD.

Công bố 36 đơn vị đủ điều kiện nhập khẩu, kinh doanh vaccine COVID-19

Lệ Hà |

Bộ Y tế công bố danh sách 36 đơn vị đủ điều kiện kinh doanh, nhập khẩu vaccine, trong đó có vaccine COVID-19.

Lợn nhập khẩu bị dịch tả Châu Phi: 850 con cùng khu cách ly được tiêu thụ?

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Được cách ly cùng trang trại với lô 980 con lợn nhập khẩu bị dịch tả Châu Phi, lô lợn nhập khẩu 850 con vẫn được cấp phép đưa ra ngoại tỉnh để tiêu thụ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Philippines giảm thuế nhập khẩu gạo: Cơ hội cho gạo Việt gia tăng xuất khẩu

Phong Nguyễn |

Theo TS Nguyễn Quốc Toản - Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NNPTNT), việc Philippines giảm thuế suất nhập khẩu gạo xuống 35% là mức thuế hấp dẫn, tạo cơ hội cho Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu gạo sang Philippines. Trong nhiều năm gần đây, Philippines là thị trường hàng đầu của Việt Nam trong XK gạo. Riêng 4 tháng đầu năm 2021, gạo của Việt Nam xuất sang Philippines đạt hơn 715.000 tấn, trị giá hơn 380 triệu USD.

Công bố 36 đơn vị đủ điều kiện nhập khẩu, kinh doanh vaccine COVID-19

Lệ Hà |

Bộ Y tế công bố danh sách 36 đơn vị đủ điều kiện kinh doanh, nhập khẩu vaccine, trong đó có vaccine COVID-19.

Lợn nhập khẩu bị dịch tả Châu Phi: 850 con cùng khu cách ly được tiêu thụ?

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Được cách ly cùng trang trại với lô 980 con lợn nhập khẩu bị dịch tả Châu Phi, lô lợn nhập khẩu 850 con vẫn được cấp phép đưa ra ngoại tỉnh để tiêu thụ.