Gần 4 triệu đồng/con lợn giống, muốn mua phải xếp hàng 1-2 tháng

Vũ Long |

Giá lợn hơi liên tục tăng cao, cho thu nhập tốt nhất từ trước đến nay nên người chăn nuôi muốn tái đàn. Tuy nhiên, lợn giống quá đắt vì khan hiếm.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Văn Hanh - Chủ trang trại lợn Minh Phú (xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội) cho biết, trang trại của ông có khoảng 300 lợn nái luân phiên đẻ nhưng vẫn không đủ con giống cung ứng ra thị trường.

“Mỗi năm trang trại của tôi cho ra đời khoảng 6000 con lợn giống. Lợn còn trong bụng chưa đẻ ra, nhưng trước đó 1-2 tháng đã có khách “đặt gạch” xếp hàng chờ bắt” – ông Nguyễn Văn Hanh cho biết.

Ông Phạm Tuấn Mạnh – chủ 1 trang trại chăn nuôi lợn tại Bình Dương cũng cho biết, đến thời điểm hiện tại, 1 con lợn giống 7-8kg được bán ra với giá tới 3.500 đồng. Đặc biệt, những con lợn giống đẹp (nhiều vú, sinh sản tốt) có giá tới gần 5 triệu đồng nhưng không có mà mua.

Ông Nguyễn Thế Anh – quản lý Công ty Cổ phần Chăn nuôi dịch vụ thương mại Minh Đức (Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết: Việc chăn nuôi lợn đang cho lãi tốt, do nguồn cung con giống khan hiếm, nên khi con nái đẻ, hầu hết các trang trại chỉ bán lợn đực, còn lợn cái giữ lại để gây giống tiếp.

Hỗ trợ kinh phí cho hộ chăn nuôi tái đàn

Do khan hiếm nên giá lợn giống, lợn hậu bị đang tăng rất cao. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Phùng Đức Tiến, ngay cả các hộ có tiền cũng khó mua được lợn giống để tái đàn, tăng đàn.

Vì vậy, một số địa phương đã kịp thời quan tâm, có các chính sách hỗ trợ kinh phí duy trì, tăng đàn nái. Cụ thể, Hà Nội bố trí 16 tỉ đồng hỗ trợ con giống, trong đó hỗ trợ không quá 5 triệu đồng/con lợn nái; Nghệ An hỗ trợ 2 triệu đồng/con lợn nái, hỗ trợ toàn bộ đực giống, Bình Dương hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ chăn nuôi từ 20 con lợn trở lên…

Trong ngành chăn nuôi lợn hiện nay, các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ và vừa và các hợp tác xã là 2 khu vực chiếm tỉ trọng lớn nhất, chiếm tới 66-67% tổng đàn lợn. Tuy nhiên, đây là những đối tượng đang gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn, thiếu đất đai để tái sản xuất, mở rộng quy mô chăn nuôi...

Lợn giống 7-8kg có giá khoảng 3,5 triệu đồng/con. Ảnh: Khánh Vũ
Lợn giống 7-8kg có giá khoảng 3,5 triệu đồng/con. Ảnh: Khánh Vũ

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Văn Sửu, để việc tái đàn đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu về tiến độ, Bộ NNPTNT cần có chính sách đối với doanh nghiệp hiện đang giữ đàn lợn cụ kỵ, ông bà quy mô lớn, bởi đây là nguyên liệu quan trọng hàng đầu cho việc tăng đàn nái và tăng đàn lợn thịt trong tương lai.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Tái nhiễm dịch tả lợn Châu Phi, giá thịt lợn lại “phi mã”

Vũ Long |

Sáng 8.5.2020, giá thịt lợn bán buôn tại các lò mổ và chợ đầu mối lại bật tăng trở lại sau thông tin dịch tả lợn Châu Phi tái phát nhiều nơi, giá phổ biến 90.000-93.000 đồng/kg. Giá thịt lợn lại tiếp tục tăng.

Giá thịt lợn khó giảm bởi nguồn cung đang rất thiếu, việc tái đàn khó khăn

Phong Nguyễn |

Nguồn cung thịt lợn khan hiếm khiến giá thịt lợn không chỉ khó giảm mà còn liên tục lập đỉnh mới trong thời gian qua. Trong khi đó, việc tái đàn lợn trên cả nước đang gặp khó khăn do  dịch tả lợn Châu Phi bùng phát trở lại ở nhiều nơi.

"Khan" nguồn cung thịt lợn, lại thêm 47 xã bùng phát dịch tả lợn Châu Phi

Khánh Vũ |

Tính đến ngày 6.5.2020, bệnh dịch tả lợn Châu Phi phát sinh thêm tại 47 xã, có 25 xã mới có dịch và 22 xã tái phát dịch. Dịch bệnh này có nguy cơ ảnh hưởng đến việc tái đàn lợn, làm giảm nguồn cung thịt lợn.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Tái nhiễm dịch tả lợn Châu Phi, giá thịt lợn lại “phi mã”

Vũ Long |

Sáng 8.5.2020, giá thịt lợn bán buôn tại các lò mổ và chợ đầu mối lại bật tăng trở lại sau thông tin dịch tả lợn Châu Phi tái phát nhiều nơi, giá phổ biến 90.000-93.000 đồng/kg. Giá thịt lợn lại tiếp tục tăng.

Giá thịt lợn khó giảm bởi nguồn cung đang rất thiếu, việc tái đàn khó khăn

Phong Nguyễn |

Nguồn cung thịt lợn khan hiếm khiến giá thịt lợn không chỉ khó giảm mà còn liên tục lập đỉnh mới trong thời gian qua. Trong khi đó, việc tái đàn lợn trên cả nước đang gặp khó khăn do  dịch tả lợn Châu Phi bùng phát trở lại ở nhiều nơi.

"Khan" nguồn cung thịt lợn, lại thêm 47 xã bùng phát dịch tả lợn Châu Phi

Khánh Vũ |

Tính đến ngày 6.5.2020, bệnh dịch tả lợn Châu Phi phát sinh thêm tại 47 xã, có 25 xã mới có dịch và 22 xã tái phát dịch. Dịch bệnh này có nguy cơ ảnh hưởng đến việc tái đàn lợn, làm giảm nguồn cung thịt lợn.