FLC Hà Tĩnh xin trả gần 2/3 diện tích đất dự án nông nghiệp công nghệ cao

TRẦN TUẤN |

Thực hiện dự án kém hiệu quả, bỏ hoang phần lớn đất đai nên tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo xem xét thu hồi dự án thì doanh nghiệp xin điều chỉnh với phương án trả lại gần 2/3 diện tích đất cho địa phương.

Ngày 29.3, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Phan Văn Nhàn - Trưởng Phòng Doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh cho biết, đến thời điểm này, chủ đầu tư là Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh xuất nhập khẩu nông sản FAM Hà Tĩnh (thuộc Tập đoàn FLC) đã nộp hồ sơ xin điều chỉnh dự án nông nghiệp công nghệ cao ở xã Thạch Văn.

Theo đó, doanh nghiệp xin điều chỉnh theo hướng xin chỉ thực hiện dự án trên diện tích hơn 96ha tiếp nhận từ Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (Mitraco) trong tổng diện tích được giao của dự án là hơn 240ha.

“Giờ đang chờ xin ý kiến các sở ngành để báo cáo Ủy ban tỉnh, nếu tỉnh đồng ý thì tỉnh sẽ chấp thuận cho họ điều chỉnh dự án thôi” - ông Nhàn thông tin.

Lạc trồng trong dự án bị cỏ lấn át. Ảnh: Trần Tuấn.
Lạc trồng trong dự án bị cỏ dại lấn át. Ảnh: Trần Tuấn.
Trong khi lạc của dân trồng phía ngoài hàng rào dự án xanh mướt, tươi tốt. Ảnh: Trần Tuấn.
Trong khi lạc của dân trồng phía ngoài hàng rào dự án xanh mướt, sạch cỏ, tươi tốt. Ảnh: Trần Tuấn.
Tuy nhiên, trước đây ông Nhàn từng chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động rằng kiến nghị xin chỉ thực hiện dự án trên diện tích 96ha là khó được chấp nhận bởi lâu nay các nông sản mà doanh nghiệp đã đầu tư năng suất thấp, kém hiệu quả. Do đó, Sở KHĐT Hà Tĩnh sẽ tham mưu theo hướng thu hồi toàn bộ 240 ha đất của dự án.

Như Lao Động đã thông tin, tháng 2.2021, UBND tỉnh Hà Tĩnh có văn bản chỉ đạo kiểm tra, xem xét, tham mưu thu hồi dự án nông nghiệp công nghệ cao FLC vì kém hiệu quả.

Đó là dự án được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 1.2018 với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 300 tỉ đồng. Thời gian hoạt động dự án là 50 năm.

Mục tiêu của dự án là tổ chức trồng trọt, sản xuất rau, củ, quả đạt tiêu chuẩn sạch, chất lượng, an toàn, giàu dinh dưỡng thông qua việc đầu tư xây dựng vùng nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, tự động hóa nhằm cung cấp các sản phẩm chất lượng phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Thanh long trồng trong dự án cũng xơ xác, hiệu quả thấp. Ảnh: Trần Tuấn.
Thanh long trồng trong dự án cũng xơ xác, hiệu quả thấp. Ảnh: Trần Tuấn.
Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đến tháng 1.2019, nhà đầu tư phải hoàn thành đầu tư và đưa toàn bộ dự án vào hoạt động. Thế nhưng, thực tế dự án đầu tư chậm tiến độ và chỉ thực hiện trồng khoảng gần 30ha Thanh Long ruột đỏ và dưa lưới, bí, dưa lê, lạc nhưng năng suất thấp. Trong khi theo quy hoạch thì nông sản chính của dự án là Thanh Long ruột đỏ.

Hiệu quả dự án thấp, bỏ hoang phần lớn đất đai gây lãng phí nên người dân xã Thạch Văn nhiều lần kiến nghị thu hồi dự án để giao đất lại cho dân canh tác.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Bình Thuận: Bò trơ xương trong dự án nông nghiệp công nghệ cao nghìn tỉ

Duy Tuấn |

Sau gần 5 năm hoạt động, từ một dự án nông nghiệp công nghệ cao chăn nuôi bò và chế biến các sản phẩm từ sữa với tổng mức đầu tư gần 3.000 tỉ đồng với nhiều kỳ vọng, giờ đây là những chuồng bò trống vắng với những con bò trong chuồng ốm đói trơ xương.  

Vì sao chậm thu hồi dự án nông nghiệp công nghệ cao 300 tỉ tại Hà Tĩnh?

TRẦN TUẤN |

Đầu năm 2021, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, tham mưu xem xét việc thu hồi Dự án nông nghiệp công nghệ cao FLC vì kém hiệu quả, bỏ hoang đất đai gây lãng phí. Thế nhưng, đến nay vẫn chưa thể thu hồi vì doanh nghiệp xin điều chỉnh quy mô mà lại chậm làm hồ sơ, thủ tục.

Dự án nông nghiệp công nghệ cao 3 năm chưa xong đền bù giải phóng mặt bằng

HƯNG THƠ |

Năm 2018, tỉnh Quảng Trị chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Vùng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao FAM-Quảng Trị với kinh phí thực hiện khoảng 371 tỉ đồng. Nhưng đến nay, nhà đầu tư vẫn chưa hoàn tất việc đền bù giải phóng mặt bằng.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Bình Thuận: Bò trơ xương trong dự án nông nghiệp công nghệ cao nghìn tỉ

Duy Tuấn |

Sau gần 5 năm hoạt động, từ một dự án nông nghiệp công nghệ cao chăn nuôi bò và chế biến các sản phẩm từ sữa với tổng mức đầu tư gần 3.000 tỉ đồng với nhiều kỳ vọng, giờ đây là những chuồng bò trống vắng với những con bò trong chuồng ốm đói trơ xương.  

Vì sao chậm thu hồi dự án nông nghiệp công nghệ cao 300 tỉ tại Hà Tĩnh?

TRẦN TUẤN |

Đầu năm 2021, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, tham mưu xem xét việc thu hồi Dự án nông nghiệp công nghệ cao FLC vì kém hiệu quả, bỏ hoang đất đai gây lãng phí. Thế nhưng, đến nay vẫn chưa thể thu hồi vì doanh nghiệp xin điều chỉnh quy mô mà lại chậm làm hồ sơ, thủ tục.

Dự án nông nghiệp công nghệ cao 3 năm chưa xong đền bù giải phóng mặt bằng

HƯNG THƠ |

Năm 2018, tỉnh Quảng Trị chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Vùng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao FAM-Quảng Trị với kinh phí thực hiện khoảng 371 tỉ đồng. Nhưng đến nay, nhà đầu tư vẫn chưa hoàn tất việc đền bù giải phóng mặt bằng.