Eximbank miễn nhiệm nhân sự cấp cao trước thềm đại hội cổ đông

Gia Miêu |

HĐQT Eximbank miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch của ông Đặng Anh Mai chỉ ít ngày trước khi ngân hàng tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ hai.

Nhân sự cấp cao rối như “canh hẹ”

Ông Đặng Anh Mai được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank năm 2017. Việc Eximbank miễn nhiệm Phó Chủ tịch Đặng Anh Mai diễn ra trước khi ngân hàng này dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ hai vào ngày 29.7.

Trước đó, ngân hàng này cũng biến động nhân sự cấp cao chỉ ít ngày trước khi tiến hành đại hội lần thứ nhất hôm 30.6. Cụ thể, ngày 25.6 ông Yasuhiro Saitoh được bầu làm Chủ tịch HĐQT Eximbank thay cho ông Cao Xuân Ninh từ chức theo nguyện vọng cá nhân. Như vậy, chỉ trong hai tháng, lần lượt Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank đều rời ghế.

Bên cạnh đó, còn có một vấn đề mà các cổ đông quan tâm, đó là việc Eximbank không có Tổng Giám đốc đã diễn ra trong nhiều năm nay. Ở thời điểm hiện tại, ông Nguyễn Cảnh Vinh, vẫn giữ chức quyền Tổng Giám đốc của Eximbank. Ông Vinh được bổ nhiệm quyền Tổng giám đốc Eximbank vào tháng 5.2019.

HĐQT Eximbank cũng đã từng có Nghị quyết bổ nhiệm ông Nguyễn Cảnh Vinh làm Tổng Giám đốc. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã không phê chuẩn do Nghị quyết bầu và hồ sơ trình lên không hợp lệ. Sau đó, Eximbank tiếp tục bổ sung hồ sơ để hoàn tất các thủ tục cho ông Nguyễn Cảnh Vinh lên làm Tổng Giám đốc nhưng NHNN chưa có câu trả lời về kết quả.

Theo Điều lệ Eximbank, Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật duy nhất. Việc khuyết vị trí rất quan trọng này khiến hoạt động ở Eximbank gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh chiếc ghế Chủ tịch HĐQT luôn có nhiều bất ổn.

Câu trả lời nào cho lần đại hội tới đây

Ngân hàng Eximbank đã có thông báo Đại hội cổ đông thường niên lần hai vào ngày 29.7 tới đây. Tuy nhiên, các cổ đông ngân hàng lại một lần nữa thấp thỏm, liệu đại hội có diễn ra khi những vấn đề khủng hoảng nhân sự của ngân hàng chưa cho thấy có lối ra.

Để đại hội diễn ra, ngoài tỷ lệ cổ đông tham dự mỗi lần phải đảm bảo theo quy định của pháp luật, một trong những điểm quan trọng là danh sách thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát phải được NHNN xem xét.

Đại hội cổ đông thường niên lần thứ nhất của Eximbank ngày 30.6.2020 đã không thành công do không có đủ tỷ lệ người tham dự. Tất nhiên Eximbank đã nộp hồ sơ ứng cử viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát lên NHNN chậm nhất là ngày 30.5.2020; vấn đề là hồ sơ của Eximbank được cơ quan quản lý ngành chấp thuận đến đâu.

Còn nhớ những năm trước, có ngân hàng đến sát ngày họp, NHNN mới chấp thuận hồ sơ ứng cử viên hội đồng quản trị. Cũng đã từng xảy ra trường hợp nhân sự được NHNN chấp thuận, song ra bầu ở đại hội thì không nhận được đủ số phiếu ủng hộ.

Hiện tại, HĐQT Eximbank đã thông qua và bầu ông Yasuhiro Saitoh, Phó Chủ tịch HĐQT đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Eximbank thay cho ông Cao Xuân Ninh. Thông cáo của Eximbank nêu rõ, phiên họp của HĐQT đã được tổ chức theo đúng các quy định của pháp luật và điều lệ của Eximbank.

Tuy nhiên, vào tháng 5.2019, SMBC đã có thông báo gửi đến Eximbank khẳng định, kể từ ngày 18.5.2019, ông Yasuhiro Saitoh không phải là một viên chức, nhân viên, người được ủy quyền hay đại diện của SMBC với tư cách là thành viên HĐQT hoặc một chức vụ nào khác tại Eximbank. SMBC không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động nào của ông Yasuhiro Saitoh với tư cách là thành viên của HĐQT hay bất kỳ chức vụ nào mà ông Yasuhiro Saitoh nắm giữ tại Eximbank, SMBC nêu rõ trong văn bản.

Theo đánh giá của giới chuyên môn thì trong bối cảnh hiện nay, việc ông Yasuhiro Saitoh không còn là người đại diện của cổ đông chiến lược nhưng lại được lên đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Eximbank có thể sẽ là chủ đề "nóng" trong các cuộc họp cổ đông tới đây.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Eximbank lại sắp Đại hội: Cổ đông nhỏ bất an

Gia Miêu |

Eximbank vừa công bố lịch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 lần 2 vào ngày 29.7 tới đây. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, có thể thấy hầu như các cổ đông nhỏ lẻ của ngân hàng này đang thấp thỏm, bất an khi bị kéo vào cuộc tranh chấp giữa các cổ đông lớn khiến việc tổ chức đại hội mà vẫn bất thành.

Đại hội cổ đông của Eximbank tiếp tục diễn ra bất thành

Gia Miêu - Ngọc Lê |

Với việc số cổ đông tham dự không đạt tỷ lệ như quy định, Đại hội đồng cổ đông lần 1 năm 2020 của ngân hàng  Eximbank đã không thể tổ chức trong sáng ngày 30.6. Đây là điều đã được dự báo trước khi có quá nhiều vấn đề xung quanh chiếc ghế nóng của ngân hàng này vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa.

ĐHCĐ thường niên Eximbank 2020: Tranh chấp ghế nóng liệu có chấm dứt?

Gia Miêu |

Theo dự kiến, Eximbank tổ chức liên tiếp 2 cuộc họp gồm đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2020 và ĐHCĐ bất thường năm 2019 cùng trong ngày hôm nay (30.6). Và với việc đột ngột thay đổi chủ tịch HĐQT vài ngày trước đại hội đã một lần nữa làm nóng lại những vấn đề bất ổn trong nội bộ của ngân hàng này.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Eximbank lại sắp Đại hội: Cổ đông nhỏ bất an

Gia Miêu |

Eximbank vừa công bố lịch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 lần 2 vào ngày 29.7 tới đây. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, có thể thấy hầu như các cổ đông nhỏ lẻ của ngân hàng này đang thấp thỏm, bất an khi bị kéo vào cuộc tranh chấp giữa các cổ đông lớn khiến việc tổ chức đại hội mà vẫn bất thành.

Đại hội cổ đông của Eximbank tiếp tục diễn ra bất thành

Gia Miêu - Ngọc Lê |

Với việc số cổ đông tham dự không đạt tỷ lệ như quy định, Đại hội đồng cổ đông lần 1 năm 2020 của ngân hàng  Eximbank đã không thể tổ chức trong sáng ngày 30.6. Đây là điều đã được dự báo trước khi có quá nhiều vấn đề xung quanh chiếc ghế nóng của ngân hàng này vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa.

ĐHCĐ thường niên Eximbank 2020: Tranh chấp ghế nóng liệu có chấm dứt?

Gia Miêu |

Theo dự kiến, Eximbank tổ chức liên tiếp 2 cuộc họp gồm đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2020 và ĐHCĐ bất thường năm 2019 cùng trong ngày hôm nay (30.6). Và với việc đột ngột thay đổi chủ tịch HĐQT vài ngày trước đại hội đã một lần nữa làm nóng lại những vấn đề bất ổn trong nội bộ của ngân hàng này.