EVNNPT ký thỏa thuận hợp tác với EVNNPC và EVNCPC

Theo Xuân Tiến (PVTCĐL) |

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) vừa ký kết thỏa thuận tiến độ đầu tư xây dựng các dự án lưới điện tại Quảng Bình.

Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng cho biết: Lễ ký kết nhằm triển khai thực hiện chủ trương của HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam với mục tiêu đảm bảo tính đồng bộ trong công tác đầu tư xây dựng các công trình lưới truyền tải điện và phân phối điện, đảm bảo khai thác tối đa năng lực của các công trình lưới điện sau khi được đưa vào vận hành, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các đơn vị trong công tác phối hợp đầu tư.

Trong các năm qua, EVNNPT và các Tổng công ty Điện lực đã có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động rà soát, cập nhật dự báo nhu cầu điện, nhu cầu đầu tư các TBA 220kV và lưới điện 110kV đồng bộ cũng như xem xét đề xuất đẩy nhanh tiến độ các công trình lưới điện quan trọng, điều chỉnh tiến độ các công trình chưa thực sự cần thiết, làm cơ sở ký kết Thỏa thuận đầu tư. Qua đó, việc triển khai các dự án lưới truyền tải điện và phân phối điện của EVNNPT và các Tổng công ty Điện lực đã thực sự có sự gắn kết và phối hợp chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch, chỉ đạo đồng bộ tiến độ các dự án cũng như đảm bảo hiệu quả đầu tư giữa các bên.

Qua kiểm điểm, đánh giá về kết quả thực hiện thỏa thuận đã ký kết trong năm qua, mặc dù chưa hoàn toàn được như mong muốn do vẫn còn một số dự án lưới truyền tải điện và phân phối điện bị chậm tiến độ và chưa thực sự đồng bộ theo thỏa thuận đã ký kết.

“Tuy nhiên, với các khó khăn, vướng mắc do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, sự ảnh hưởng rất lớn của các đợt thiên tai, bão lũ trong các tháng cuối năm, đặc biệt các khó khăn, vướng mắc trong công tác BT-GPMB, việc EVNNPT và các Tổng công ty Điện lực đã hoàn thành đưa vào vận hành nhiều công trình lưới truyền tải điện và phân phối điện đồng bộ, kịp thời trong năm 2020 đã thể hiện sự quyết tâm, sự phối hợp chặt chẽ cũng như sự cố gắng, nỗ lực vượt bậc của các Tổng công ty. Qua đó, đã góp phần cùng EVN đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân trong năm qua”, ông Nguyễn Tuấn Tùng cho biết.

“Quy trình sản xuất điện luôn thống nhất từ sản xuất đến truyền tải và phân phối. Nếu chậm tiến độ ở khâu nào, đều ảnh hưởng đến mục tiêu cung cấp điện tới khách hàng. Vì vậy việc đồng bộ tiến độ các dự án đầu tư xây dựng lưới điện sẽ mang lại hiệu quả kinh tế, khẳng định được hiệu quả trong công tác đầu tư xây dựng của EVN nói chung và các Tổng công ty nói riêng”, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành cho biết.

Theo Xuân Tiến (PVTCĐL)
TIN LIÊN QUAN

EVNNPT chung tay giúp đồng bào miền Trung vượt lũ

M.Phương |

Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) vừa phát động toàn thể CBCNV chung tay góp sức giúp nhân dân các tỉnh thành miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ.

EVNNPT có chủ tịch, tổng giám đốc mới

Trúc An |

Ông Nguyễn Tuấn Tùng vừa được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và Tổng giám đốc kế nhiệm là ông Phạm Lê Phú.

EVNNPT truyền tải an toàn sản lượng điện 884 tỉ kWh

Phương Hà |

Theo Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) Nguyễn Tuấn Tùng, 5 năm qua, EVNNPT đã truyền tải an toàn sản lượng điện 884 tỉ kWh, tăng bình quân 9,02%/năm.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

EVNNPT chung tay giúp đồng bào miền Trung vượt lũ

M.Phương |

Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) vừa phát động toàn thể CBCNV chung tay góp sức giúp nhân dân các tỉnh thành miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ.

EVNNPT có chủ tịch, tổng giám đốc mới

Trúc An |

Ông Nguyễn Tuấn Tùng vừa được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và Tổng giám đốc kế nhiệm là ông Phạm Lê Phú.

EVNNPT truyền tải an toàn sản lượng điện 884 tỉ kWh

Phương Hà |

Theo Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) Nguyễn Tuấn Tùng, 5 năm qua, EVNNPT đã truyền tải an toàn sản lượng điện 884 tỉ kWh, tăng bình quân 9,02%/năm.