EVN đề xuất giảm giá điện một số nơi, giãn thời gian thu tiền điện 1 tháng

Cường Ngô |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) kiến nghị miễn giảm giá điện cho một số đối tượng, hỗ trợ vượt qua khó khăn, ứng phó với dịch COVID-19.

Ban Thường vụ Đảng ủy EVN ban hành Nghị quyết về một số giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, đánh giá về hoạt động công tác của EVN trong quý 1.2020, nghị quyết nêu rõ, tình hình thuỷ văn diễn biến bất thường, lượng nước về các hồ thuỷ điện kém, thiếu hụt nghiêm trọng phải huy động chạy dầu cao hơn kế hoạch, tình hình cung cấp nhiên liệu sơ cấp không đảm bảo (sự cố suy giảm khả năng cung cấp khí, thiếu than cho các nhà máy điện) dẫn đến nhiều tổ máy hạn chế hoạt động.

Việc tăng chi phí đầu vào như giá bán than, giá khí làm tăng chi phí sản xuất điện. Dịch bệnh khiến các ngành dịch vụ, sản xuất công nghiệp bị đình trệ, ngừng sản xuất, đã tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác kinh doanh điện, đến tiến độ triển khai các dự án…

Chính vì vậy, để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đặt ra, Ban Thường vụ Đảng uỷ EVN yêu cầu lãnh đạo các cấp, cấp uỷ các đơn vị tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp như đảm bảo an ninh cung cấp điện giai đoạn mùa khô và cả năm 2020 với nhu cầu phụ tải và tần suất nước theo các kịch bản.

Thứ nhất, thực hiện theo kế hoạch của Bộ Công Thương giao và điều chỉnh theo thực tế, đồng thời xây dựng các phương án dự phòng.

Thứ hai, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi, cân bằng tài chính, bảo toàn vốn của Nhà nước và đặc biệt là Chung tay cùng cả nước thực hiện tốt việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đối với yêu cầu, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với dịch COVID-19, nghị quyết đặt ra các nhiệm vụ, giải pháp như đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho các khu vực cách ly tập trung của Nhà nước, các bệnh viện nói chung và các bệnh viện thực hiện nhiệm vụ cứu chữa bệnh nhân bị nhiễm COVID-19.

Nghiên cứu, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp xem xét miễn, giảm giá điện cho một số đối tượng khách hàng trong giai đoạn đại dịch COVID-19. Trọng tâm là các khu vực cách ly tập trung, các viện xét nghiệm virus SARS-CoV-2, các bệnh viện đang thực hiện nhiệm vụ chữa trị bệnh nhân bị nhiễm COVID-19.

Các Tổng Công ty Điện lực chủ động rà soát, thống kê các đối tượng khách hàng được hỗ trợ tiền điện, đề ra các giải pháp để đảm bảo cấp điện ổn định và an toàn cho các đối tượng này trong thời gian chống dịch.

Xem xét để giãn thời gian thu tiền điện một tháng trong thời gian diễn ra dịch bệnh COVID-19. Xây dựng các kịch bản ứng phó đối với dịch bệnh, không để cán bộ, nhân viên bị nhiễm bệnh. Thực hiện họp, làm việc trực tuyến để hạn chế tập trung đông người. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công văn, công việc và thực hiện nhiệm vụ.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công Thương khẳng định không tăng giá điện bán lẻ

Thuỳ Dung |

Bộ Công Thương khẳng định, không tăng giá điện bán lẻ trong quý I và II năm 2020, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Hỗ trợ doanh nghiệp trước dịch COVID-19, không tăng giá điện đến hết quý II

Thiên Bình |

Trong giai đoạn dịch COVID-19 đang ảnh hưởng đến kinh tế, Bộ Công Thương đã có chỉ thị về việc không tăng giá điện đến hết quý II.

Thay đổi biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt, giá điện không thay đổi

Phạm Dung - Phương Anh |

Đại diện bộ Công Thương khẳng định, giá bán điện không thay đổi khi thay đổi cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Bộ Công Thương khẳng định không tăng giá điện bán lẻ

Thuỳ Dung |

Bộ Công Thương khẳng định, không tăng giá điện bán lẻ trong quý I và II năm 2020, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Hỗ trợ doanh nghiệp trước dịch COVID-19, không tăng giá điện đến hết quý II

Thiên Bình |

Trong giai đoạn dịch COVID-19 đang ảnh hưởng đến kinh tế, Bộ Công Thương đã có chỉ thị về việc không tăng giá điện đến hết quý II.

Thay đổi biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt, giá điện không thay đổi

Phạm Dung - Phương Anh |

Đại diện bộ Công Thương khẳng định, giá bán điện không thay đổi khi thay đổi cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt.