EU cấm nhập khẩu hàng liên quan đến phá rừng, hướng đến kinh tế xanh

QUÝ AN (theo DW) |

Nạn phá rừng là yếu tố chiếm 10% lượng khí thải nhà kính toàn cầu. Lệnh cấm mới của EU sẽ ảnh hưởng đến các sản phẩm nhập khẩu như da, dầu cọ, gỗ, ca cao…

Tháng 4.2023, Nghị viện châu Âu (EP) thông qua luật mới cấm nhập khẩu các hàng hóa bị cho là liên quan hoạt động phá rừng nhằm thúc đẩy nỗ lực toàn cầu chống biến đổi khí hậu, bảo vệ đa dạng sinh học. Đây được cho là bước đi mạnh mẽ hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế xanh của châu Âu.

Các công ty sẽ chỉ được phép bán sản phẩm ở EU nếu nhà cung cấp đưa ra tuyên bố xác nhận sản phẩm không đến từ vùng đất bị phá rừng hoặc đã dẫn đến suy thoái rừng, kể cả rừng nguyên sinh không thể thay thế, sau ngày 31.12.2020.

Các quy tắc mới được thông qua này nhằm loại bỏ nạn phá rừng khỏi chuỗi cung ứng của một loạt các mặt hàng hàng ngày được bán ở châu Âu. Các sản phẩm chịu sự điều chỉnh của luật mới là: Thịt gia súc, ca cao, cà phê, dầu cọ, đậu nành, gỗ (kể cả các sản phẩm có chứa, được nuôi bằng hoặc đã được tạo ra từ những sản phẩm nói trên chẳng hạn như da, sô cô la, đồ nội thất), giấy in, caosu, than củi từ các nước trên thế giới.

Những quốc gia nào sẽ bị ảnh hưởng?

Luật không nhắm mục tiêu vào bất kỳ quốc gia nào, nhưng đã vấp phải sự phản đối từ một số quốc gia có nguy cơ ảnh hưởng. Indonesia và Malaysia, các nhà xuất khẩu dầu cọ lớn nhất thế giới, đã cáo buộc EU ngăn chặn việc tiếp cận thị trường đối với sản phẩm dầu cọ. EU là nhà nhập khẩu dầu cọ lớn thứ ba thế giới.

Malaysia cho biết họ có thể ngừng xuất khẩu dầu cọ sang EU, trong khi các hộ sản xuất dầu cọ nhỏ cảnh báo họ không thể tuân thủ yêu cầu chứng minh nơi sản xuất hàng hóa bằng cách sử dụng dữ liệu định vị địa lý.

Nghị viện EU đã thông qua một thỏa thuận về các quy tắc - được các nhà đàm phán EU đồng ý vào năm ngoái. Để có thể đưa vào thực thi, các quy tắc này cần có sự chấp thuận chính thức từ các nước EU. Khi quy tắc có hiệu lực, các công ty lớn sẽ có 18 tháng để tuân thủ, còn các công ty quy mô nhỏ hơn là 24 tháng.

Doanh nghiệp không tuân thủ có thể bị phạt tới 4% doanh thu tại một quốc gia thành viên EU. Các nước EU sẽ tiến hành kiểm tra tuân thủ để thực thi các quy tắc.

Cần thiết 

Nạn phá rừng là yếu tố chiếm 10% lượng khí thải nhà kính toàn cầu, dẫn đến biến đổi khí hậu. Chính sách mới của EU được đưa ra trong tháng 4 mang tính bước ngoặt.

Nghị viện châu Âu ước tính, EU có trách nhiệm liên quan đến khoảng 10% diện tích đất bị phá rừng trên khắp hành tinh. Việc sản xuất bất hợp pháp đã thúc đẩy nạn phá rừng lớn ở các quốc gia như: Brazil, Indonesia, Malaysia, Nigeria, Congo, Ethiopia, Mexico và Guatemala.

“Người tiêu dùng châu Âu giờ đây có thể yên tâm rằng họ sẽ không còn vô tình đồng lõa với nạn phá rừng nữa” - nhà đàm phán về luật của Nghị viện châu Âu Christophe Hansen cho biết.

QUÝ AN (theo DW)
TIN LIÊN QUAN

Cơ hội lớn với nền kinh tế xanh trên 5.000 tỉ USD

Xuyên Đông |

Việt Nam xác định tăng trưởng xanh là lựa chọn dài hạn để đảm bảo cân đối, hài hòa mục tiêu giảm tổng lượng phát thải khí nhà kính với sự phát triển và quy mô ngày càng tăng của nền kinh tế.

Khởi tố 4 đối tượng chặt phá rừng ở Hà Giang

Lam Thanh |

Công an xác định, các đối tượng đã chặt hạ, khai thác gần 42 m3 gỗ tại khu rừng thuộc xã Đức Xuân (huyện Bắc Quang).

Nhu cầu việc làm trong nền kinh tế xanh tăng cao ở Singapore

Duy Phương |

Singapore mong muốn trở thành trung tâm thương mại và dịch vụ carbon, do đó các công việc trong nền kinh tế xanh đang có nhu cầu cao ở nước này.

Quảng Trị: Tiếp tục xảy ra phá rừng tự nhiên

HƯNG THƠ |

Lực lượng kiểm lâm và biên phòng đang vào cuộc tìm hiểu sau khi phát hiện thêm vụ việc phá rừng ở huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị).

Thêm một vụ phá rừng ở Quảng Bình bị khởi tố

LÊ PHI LONG |

Ngày 31.3, Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) cho biết, vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “hủy hoại rừng” xảy ra tại rừng phòng hộ huyện Quảng Ninh.

Việt Nam đang nỗ lực phát triển kinh tế xanh, phát thải carbon thấp

Vũ Long |

Việt Nam đang tích cực khuyến khích hoạt động sản xuất và đầu tư xanh, phát triển kinh tế xanh, phát thải carbon thấp.

Cấm ngân hàng gây áp lực KPI ép nhân viên bán trái phiếu, chứng chỉ quỹ

Hương Nguyễn |

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản chỉ đạo các ngân hàng không được gây áp lực đối với nhân viên/đơn vị kinh doanh trong việc giới thiệu, cung cấp thông tin cho khách hàng/nhà đầu tư mua trái phiếu, chứng chỉ quỹ để đạt chỉ đánh giá hiệu quả công việc (KPI).

FLC lại khất hẹn nộp báo cáo tài chính năm 2021 và 2022

Trà My |

Tập đoàn FLC không thể công bố báo cáo tài chính năm 2021 đúng hạn và dự kiến phải lùi muộn nhất đến ngày 25.5.2023.

Cơ hội lớn với nền kinh tế xanh trên 5.000 tỉ USD

Xuyên Đông |

Việt Nam xác định tăng trưởng xanh là lựa chọn dài hạn để đảm bảo cân đối, hài hòa mục tiêu giảm tổng lượng phát thải khí nhà kính với sự phát triển và quy mô ngày càng tăng của nền kinh tế.

Khởi tố 4 đối tượng chặt phá rừng ở Hà Giang

Lam Thanh |

Công an xác định, các đối tượng đã chặt hạ, khai thác gần 42 m3 gỗ tại khu rừng thuộc xã Đức Xuân (huyện Bắc Quang).

Nhu cầu việc làm trong nền kinh tế xanh tăng cao ở Singapore

Duy Phương |

Singapore mong muốn trở thành trung tâm thương mại và dịch vụ carbon, do đó các công việc trong nền kinh tế xanh đang có nhu cầu cao ở nước này.

Quảng Trị: Tiếp tục xảy ra phá rừng tự nhiên

HƯNG THƠ |

Lực lượng kiểm lâm và biên phòng đang vào cuộc tìm hiểu sau khi phát hiện thêm vụ việc phá rừng ở huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị).

Thêm một vụ phá rừng ở Quảng Bình bị khởi tố

LÊ PHI LONG |

Ngày 31.3, Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) cho biết, vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “hủy hoại rừng” xảy ra tại rừng phòng hộ huyện Quảng Ninh.

Việt Nam đang nỗ lực phát triển kinh tế xanh, phát thải carbon thấp

Vũ Long |

Việt Nam đang tích cực khuyến khích hoạt động sản xuất và đầu tư xanh, phát triển kinh tế xanh, phát thải carbon thấp.