Đường sắt lao đao vì doanh thu sụt giảm

Minh Hạnh |

Đại dịch COVID-19 đã khiến vận tải đường sắt gặp nhiều khó khăn, doanh thu vận tải giảm mạnh chỉ bằng 50% so với những năm trước.

Thống kê của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho thấy, lượng khách đi tàu hỏa trong năm 2020 chỉ bằng 47,5% năm 2019, doanh thu vận tải hành khách giảm 51,7% so với cùng kỳ và toàn Tổng Công ty lỗ trên 1.300 tỉ đồng.

Không có khách, lỗ sâu khiến các công ty cổ phần của ngành đường sắt đang phải vận dụng tất cả các nguồn có thể để chăm lo Tết cho cán bộ, công nhân viên lao động.

Theo công nhân Nguyễn Thị Thủy - Đoàn tiếp viên đường sắt Hà Nội, cả hai vợ chồng chị đều làm tiếp viên trên tàu, năm 2020 do ảnh hưởng dịch COVID-19 và bão lũ, vợ chồng chị đã phải nghỉ không lương và giãn cách hợp đồng hàng tháng.

Dịp Tết là mùa cao điểm, vợ chồng chị cố gắng làm thêm tăng chuyến với hy vọng có thêm khoản thu nhập bù vào những thiếu hụt trước đây. Lương, thưởng Tết cũng chưa thấy đơn vị thông báo trong khi đó dịch bệnh lại bùng phát trở lại ở một số địa phương.

Trước lo lắng của chị Thuỷ, Giám đốc Đoàn tiếp viên đường sắt Hà Nội - ông Vũ Thanh Bình cho biết, nhiệm vụ chủ yếu của đoàn tiếp viên là làm công tác phục vụ, không trực tiếp sản xuất nên việc trả lương, thưởng Tết do Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cân đối trên tinh thần cố gắng ít nhất một tháng lương cho người lao động.

Riêng, đoàn tiếp viên sẽ cân đối từ nguồn lương dự phòng, trả thêm mỗi người khoảng 2 đến 3 triệu đồng.

Theo lái tàu Hoàng Ngọc Sơn - Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội, năm 2020, thu nhập giảm từ 25-50% so với năm 2019. Tết năm trước bình quân được khoảng 15 triệu đồng các khoản, người ít cũng được chừng 10 triệu đồng nhưng năm nay chắc khó vì trong năm không có tàu, doanh thu thấp.

Đại diện VNR cho biết, tàu không chạy thì không có cách gì để trả lương hay thưởng cho người lao động, tuy nhiên việc chăm lo quà Tết, hỗ trợ anh em làm việc ngày Tết vẫn được lo đầy đủ.

Trạm công tác trên tàu Sài Gòn (Đoàn tiếp viên đường sắt Phương Nam) - ông Phạm Văn Bảy cho biết, đơn vị sẽ cố gắng chi trả lương Tết thấp nhất phải được tháng lương thứ 13 và sẽ sớm ứng tiền cho người lao động để yên tâm bước vào chiến dịch Tết.

Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam – ông Mai Thành Phương cho biết, Công đoàn Đường sắt sẽ dành khoảng 500 triệu đồng hỗ trợ các trường hợp người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mức từ 1-2 triệu đồng/người.

Ngoài ra, Công đoàn cũng tổ chức chương trình “Tết sum vầy”, trao quà Tết cho các khu ga đèo dốc, heo hút; trao hỗ trợ 150 cặp vé tàu cho các đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 3 năm liền chưa về quê ăn Tết với gia đình.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Hành khách đổi, trả vé tàu tết: Ngành Đường sắt đưa ra 2 phương án giải quyết

Minh Quân - Đặng Tiến |

Do dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại nhiều tỉnh, thành, nhiều khách mua vé Tết về các tỉnh phía Bắc lo ngại, đã đến ga Sài Gòn (quận 3, TPHCM) làm thủ tục đổi, trả và bảo lưu vé tàu Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ngày 2.2, ngành Đường sắt đưa ra 2 phương án đổi, trả vé cho khách lựa chọn: Bảo lưu vé trong một năm hoặc trả vé ngay nhưng mất 30% phí và được hoàn tiền sau 3 tháng.

Bộ Giao thông Vận tải thông tin về Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Vương Đông Liên |

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Hà Nội đã có thông tin về Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Hàng không, đường sắt không đón trả khách tại Hải Dương và Quảng Ninh

Minh Hạnh |

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28.1.2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản hỏa tốc gửi các đơn vị trong ngành yêu cầu không đón trả khách đường sắt và hàng không tại Hải Dương và Quảng Ninh.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hành khách đổi, trả vé tàu tết: Ngành Đường sắt đưa ra 2 phương án giải quyết

Minh Quân - Đặng Tiến |

Do dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại nhiều tỉnh, thành, nhiều khách mua vé Tết về các tỉnh phía Bắc lo ngại, đã đến ga Sài Gòn (quận 3, TPHCM) làm thủ tục đổi, trả và bảo lưu vé tàu Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ngày 2.2, ngành Đường sắt đưa ra 2 phương án đổi, trả vé cho khách lựa chọn: Bảo lưu vé trong một năm hoặc trả vé ngay nhưng mất 30% phí và được hoàn tiền sau 3 tháng.

Bộ Giao thông Vận tải thông tin về Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Vương Đông Liên |

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Hà Nội đã có thông tin về Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Hàng không, đường sắt không đón trả khách tại Hải Dương và Quảng Ninh

Minh Hạnh |

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28.1.2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản hỏa tốc gửi các đơn vị trong ngành yêu cầu không đón trả khách đường sắt và hàng không tại Hải Dương và Quảng Ninh.