Đường ngàn tỉ ở TP. Buôn Ma Thuột chưa xây xong đã nứt nẻ

Hữu Long |

Dự án đường Đông - Tây TP. Buôn Ma Thuột dài 6,9km với số vốn đầu tư dự kiến gần 1.000 tỉ đồng hiện còn nhiều ngổn ngang trong quá trình triển khai dự án. Theo ghi nhận của PV, một số vị trí được trải nhựa, dù chưa thông xe đã có dấu hiệu nứt nẻ.
a
Công trình đại lộ Đông- Tây do UBND TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) làm chủ đầu tư với tổng kinh phí hơn 998 tỉ đồng, trong đó, nguồn vốn Trung ương hỗ trợ 90% và 10% nguồn ngân sách địa phương. Toàn tuyến có chiều dài 6,9km, điểm bắt đầu từ nút giao Lê Duẩn- Đinh Tiên Hoàng và điểm cuối là tại nút giao giữa QL27 với đường vào Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột; đi qua các phường Tự An, Tân Thành, Tân Lập và xã Hòa Thắng.
Việc đầu tư xây dựng đường Đông Tây TP. Buôn Ma Thuột có ý nghĩa thiết thực trong việc hoàn thiện hệ thống mạng lưới giao thông đô thị thành phố. Đây sẽ là đường chính trung tâm khu đô thị mới phía đông nam thành phố và nối thẳng trung tâm thành phố với Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột.
Việc đầu tư xây dựng đường Đông Tây TP. Buôn Ma Thuột có ý nghĩa thiết thực trong việc hoàn thiện hệ thống mạng lưới giao thông đô thị thành phố. Theo đánh giá, đây sẽ là đường chính trung tâm khu đô thị mới phía đông nam thành phố và nối thẳng trung tâm thành phố với Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột.
Theo ghi nhận của phóng viên, ở vị trí nút giao thông Trần Quý Cáp giao với đường Đông Tây theo hướng sân bay, khoảng 3km đoạn đường đã được trải nhựa nhưng đã xuất hiện các vết nứt trên mặt đường.
Theo ghi nhận của phóng viên, ở vị trí nút giao thông Trần Quý Cáp giao với đường Đông Tây theo hướng sân bay, khoảng 3km đoạn đường đã được trải nhựa nhưng đã xuất hiện các vết nứt trên mặt đường.
Theo ghi nhận của phóng viên, ở vị trí nút giao thông Trần Quý Cáp giao với đường Đông Tây theo hướng sân bay, khoảng 3km đoạn đường đã được trải nhựa nhưng đã xuất hiện các vết nứt trên mặt đường.
Ở nút giao thông trên đường Trần Quý Cáp giao với đường Đông Tây theo hướng sân bay, theo ghi nhận có khoảng 3km đoạn đường được trải nhựa nhưng đã xuất hiện các vết nứt trên mặt đường.
Theo khảo sát, hiện có khoảng chục vết nứt với chiều dài từ 2-4m trên mặt đường thuộc dự án đường Đông Tây TP. Buôn Ma Thuột.
Theo khảo sát, hiện có khoảng chục vết nứt với chiều dài từ 2-4m trên mặt đường thuộc dự án đường Đông Tây TP. Buôn Ma Thuột.
Theo khảo sát, hiện có khoảng chục vết nứt với chiều dài từ 2-4m trên mặt đường thuộc dự án đường Đông Tây TP. Buôn Ma Thuột.
Qua khảo sát, hiện có khoảng 10 vết nứt với chiều dài từ 2-4m trên mặt đường thuộc dự án đường Đông Tây TP. Buôn Ma Thuột.
Nhiều vị trí vết nứt nằm song song với mặt đường được chủ đầu tư chắp vá chằn chịt.
Nhiều vị trí vết nứt nằm song song với mặt đường được chủ đầu tư chắp vá chằn chịt.
Nhiều vị trí vết nứt nằm song song với mặt đường được chủ đầu tư chắp vá chằng chịt. Dù được chắp vá nhưng các vết nứt đang có dấu hiệu lan rộng, gây  mất an toàn giao thông nếu dự án thông xe.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Buôn Ma Thuột, sở dĩ dự án đường Đông Tây TP. Buôn Ma Thuột bị chậm tiến độ do nguồn ngân sách từ Trung ương chậm rót xuống từ đó, không có kinh phí giải phóng mặt bằng. Về phía tỉnh Đắk Lắk trong tháng 7.2018 đã đồng ý cho TP. Buôn Ma Thuột tổ chức triển khai thực hiện dự án Đường Đông Tây để hoàn thành trước năm 2021…; yêu cầu TP.Buôn Ma Thuột lập thủ tục điều chỉnh thời gian thực hiện dự án cụ thể…
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Buôn Ma Thuột, sở dĩ dự án đường Đông Tây TP. Buôn Ma Thuột bị chậm tiến độ do nguồn ngân sách từ Trung ương chậm rót xuống từ đó, không có kinh phí giải phóng mặt bằng. Về phía tỉnh Đắk Lắk trong tháng 7.2018 đã đồng ý cho TP. Buôn Ma Thuột tổ chức triển khai thực hiện dự án Đường Đông Tây để hoàn thành trước năm 2021…; yêu cầu TP.Buôn Ma Thuột lập thủ tục điều chỉnh thời gian thực hiện dự án cụ thể…
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Buôn Ma Thuột, sở dĩ dự án đường Đông Tây TP. Buôn Ma Thuột bị chậm tiến độ do nguồn ngân sách từ Trung ương chậm rót xuống từ đó, không có kinh phí giải phóng mặt bằng. Về phía tỉnh Đắk Lắk trong tháng 7.2018 đã đồng ý cho TP. Buôn Ma Thuột tổ chức triển khai thực hiện dự án Đường Đông Tây để hoàn thành trước năm 2021…; yêu cầu TP.Buôn Ma Thuột lập thủ tục điều chỉnh thời gian thực hiện dự án cụ thể…
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Buôn Ma Thuột - đại diện chủ đầu tư cho biết sở dĩ dự án đường Đông Tây TP. Buôn Ma Thuột bị chậm tiến độ do nguồn ngân sách từ Trung ương chậm rót xuống, từ đó khiến chủ đầu tư gặp nhiều khó khăn trong khâu giải phóng mặt bằng. Về phía tỉnh Đắk Lắk, trong tháng 7.2018 đã đồng ý cho TP. Buôn Ma Thuột tổ chức triển khai thực hiện dự án Đường Đông Tây để hoàn thành trước năm 2021…
Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Vụ ly hôn ngàn tỉ Trung Nguyên: Vợ đồng ý rút đơn, chồng phản đối

Lê Thanh Uyên |

Ngày 21/2, tại TPHCM, phiên xử ngày thứ 2 vụ ly hôn giữa vợ chồng chủ nhân Tập đoàn Trung Nguyên  tiếp tục với phần chất vấn giữa hai bên cùng HĐXX. Chủ tọa gợi ý bà Thảo quay về đoàn tụ, trở lại làm người phụ nữ nội trợ, đứng ngoài việc kinh doanh của chồng. Bà Thảo đồng ý và đã có yêu cầu rút đơn li hôn ngay tại tòa. Tuy nhiên ông Vũ từ chối.

Dự án ngàn tỉ bị “đắp chiếu”, thi hành án tiền hậu bất nhất (?)

HOÀNG HƯNG |

Ngày 26.12.2018, Lao Động đăng bài “Đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng, dự án vẫn bị... “đắp chiếu”, phản ánh dự án khu dân cư và trường đua ngựa do Cty CP địa ốc Hồng Phát làm chủ đầu tư, vì chọn nhầm đối tác, dẫn tới tranh chấp, dự án bị “đắp chiếu” suốt 10 năm qua...

Bệnh viện ngàn tỉ Tây Nguyên ngổn ngang trước ngày bàn giao

Hữu Long |

Sau nhiều lần lỡ hẹn, Dự án Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên (BVĐK Vùng Tây Nguyên) đến nay vẫn chưa thể đi vào hoạt động vì chủ đầu tư xây dựng thiếu đồng bộ, kém chất lượng.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Vụ ly hôn ngàn tỉ Trung Nguyên: Vợ đồng ý rút đơn, chồng phản đối

Lê Thanh Uyên |

Ngày 21/2, tại TPHCM, phiên xử ngày thứ 2 vụ ly hôn giữa vợ chồng chủ nhân Tập đoàn Trung Nguyên  tiếp tục với phần chất vấn giữa hai bên cùng HĐXX. Chủ tọa gợi ý bà Thảo quay về đoàn tụ, trở lại làm người phụ nữ nội trợ, đứng ngoài việc kinh doanh của chồng. Bà Thảo đồng ý và đã có yêu cầu rút đơn li hôn ngay tại tòa. Tuy nhiên ông Vũ từ chối.

Dự án ngàn tỉ bị “đắp chiếu”, thi hành án tiền hậu bất nhất (?)

HOÀNG HƯNG |

Ngày 26.12.2018, Lao Động đăng bài “Đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng, dự án vẫn bị... “đắp chiếu”, phản ánh dự án khu dân cư và trường đua ngựa do Cty CP địa ốc Hồng Phát làm chủ đầu tư, vì chọn nhầm đối tác, dẫn tới tranh chấp, dự án bị “đắp chiếu” suốt 10 năm qua...

Bệnh viện ngàn tỉ Tây Nguyên ngổn ngang trước ngày bàn giao

Hữu Long |

Sau nhiều lần lỡ hẹn, Dự án Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên (BVĐK Vùng Tây Nguyên) đến nay vẫn chưa thể đi vào hoạt động vì chủ đầu tư xây dựng thiếu đồng bộ, kém chất lượng.