Đường dây 200 triệu lít xăng giả: Đình chỉ hoạt động Công ty Phúc Lâm

Cường Ngô |

Do liên quan đến đường dây xăng giả quy lớn tại các tỉnh thành phía Nam, Bộ Công Thương đã ra quyết định đình chỉ hoạt động của Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm.

Chiều 17.4, trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm đã bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động.

Lý do được đưa ra là doanh nghiệp này vi phạm quy định tại Nghị định số 83 về kinh doanh xăng dầu và vi phạm các quy định pháp luật khác có liên quan.

Việc rút giấy phép, đình chỉ hoạt động của các doanh nghiệp xăng dầu được Bộ Công Thương phối hợp cùng các sở Công Thương liên quan thực hiện sau quá trình hậu kiểm.

Các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Trong đó có việc rà soát lại hoạt động của các doanh nghiệp, khả năng đáp ứng các điều kiện về kinh doanh xăng dầu của các thương nhân. Trường hợp các thương nhân không đủ điều kiện kinh doanh, bộ tiến hành thu hồi giấy phép.

Trước đó, Lao Động đưa tin, mở rộng điều tra về đường dây làm giả 200 triệu lít xăng ở các tỉnh thành phía nam, cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt giam Tổng Giám đốc Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm, đồng thời khám xét khẩn cấp 9 địa điểm.

Theo đó, ngày 7.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an và một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TPHCM, công an các tỉnh Lâm Đồng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Phước, khám xét thêm 9 địa điểm là trụ sở công ty, nhà ở và các cây xăng của Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm (số 60A Hoàng Quốc Việt, phường Phú Mỹ, Q.7, TPHCM).

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Trần Huy Lập (61 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TPHCM, là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm) để điều tra về hành vi “buôn lậu”.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Vụ xăng giả Trịnh Sướng: Chênh lệch tiền thu lợi bất chính

BẢO TRUNG |

Trong phần tranh luận, đại diện VKSND tỉnh Đắk Nông thông tin rằng, số tiền thu lợi bất chính của Trịnh Sướng lên đến 106 tỉ đồng (làm tròn) chứ không phải 102 tỉ như cáo trạng. Xảy ra lỗi này là do... quá trình đánh máy có sai sót.

Xăng giả: Petrolimex thật sự “không liên quan”?

Anh Đào |

Xăng giả được bán ở đâu? Chắc chắn chỉ có thể là ở các cây xăng. Và vụ bắt giữ ông Lương Đình Tiến, Giám đốc Petrolimex Long An đang đặt ra những câu hỏi lớn, rất lớn.

Bắt Giám đốc Petrolimex Long An vì liên quan chuyên án xăng giả

HÀ ANH CHIẾN |

Tiếp tục đấu tranh, mở rộng Chuyên án 920G - triệt phá đường dây nhập lậu xăng, làm xăng giả số lượng 2,7 triệu lít - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai thi hành lệnh bắt một lãnh đạo Petrolimex Long An.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Vụ xăng giả Trịnh Sướng: Chênh lệch tiền thu lợi bất chính

BẢO TRUNG |

Trong phần tranh luận, đại diện VKSND tỉnh Đắk Nông thông tin rằng, số tiền thu lợi bất chính của Trịnh Sướng lên đến 106 tỉ đồng (làm tròn) chứ không phải 102 tỉ như cáo trạng. Xảy ra lỗi này là do... quá trình đánh máy có sai sót.

Xăng giả: Petrolimex thật sự “không liên quan”?

Anh Đào |

Xăng giả được bán ở đâu? Chắc chắn chỉ có thể là ở các cây xăng. Và vụ bắt giữ ông Lương Đình Tiến, Giám đốc Petrolimex Long An đang đặt ra những câu hỏi lớn, rất lớn.

Bắt Giám đốc Petrolimex Long An vì liên quan chuyên án xăng giả

HÀ ANH CHIẾN |

Tiếp tục đấu tranh, mở rộng Chuyên án 920G - triệt phá đường dây nhập lậu xăng, làm xăng giả số lượng 2,7 triệu lít - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai thi hành lệnh bắt một lãnh đạo Petrolimex Long An.